MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đột nhập” bên trong khu căn hộ cao cấp Mandarin Garden

Khu căn hộ cao cấp này hiện đang hoàn thiện nội thất bên trong căn hộ và tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án khu căn hộ cao cấp Mandarin Garden do Công ty CP Golden Gain Việt Nam là chủ đầu tư, công ty con của Tập đoàn Hòa Phát, tính đến 30/6/2013 Hòa Phát sở hữu gần 85%.

Công trình được xây dựng trên khu đất 25.886m2 thuộc No3 Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nằm trên mặt đường Hoàng Minh Giám, đối diện dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính.

Khu phức hợp gồm 4 tòa tháp cao từ 25 đến 29 tầng cung cấp 1008 căn hộ cao cấp. Các căn hộ có diện tích từ 114m2 đến hơn 297m2, giá trị căn hộ Mandarin khoảng từ trên 3 tỷ đồng đến khoảng 8 tỷ đồng với phương án bàn giao thô, khoảng trên 4 tỷ đồng đến trên 11 tỷ đồng với phương án bàn giao có nội thất.

Chủ đầu tư khởi công dự án vào năm 2009 và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2013. Cuối năm 2011 dự án bắt đầu hoàn thiện hầm và thi công phần thân. Sau gần 4 năm triển khai, toàn bộ công trình khu phức hợp cao cấp Mandarin Garden đến nay cơ bản đã hoàn thiện, và chuẩn bị bàn giao căn hộ cho khách hàng đi vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Dự án Mandarin Garden sẽ đem lại nguồn doanh thu không nhỏ cho Hòa Phát trong năm 2013, bởi việc hạch toán doanh thu từ việc bán căn hộ dự án này chủ yếu là trong năm 2014, khi dự án đi vào hoạt động.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế công trường Mandarin Garden đang gấp rút thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho khách hàng, mà chúng tôi ghi nhận được vào 29/10.

 


Các tòa nhà về cơ bản đã hoàn thiện mặt ngoài

Bể bơi thuộc khu căn hộ

Bể bơi và khu sân vườn nhìn từ trên cao


Một số hạng mục cuối bên cổng vào dự án đang hoàn thiện

Khu vực sảnh bên trong khu căn hộ được ốp đá, thang máy Hitachi, mỗi sàn có 5 căn hộ, 4 thang máy


Phòng khách

Phòng ngủ
Phòng vệ sinh

Đến nay, hơn 1000 căn hộ của dự án, Hòa Phát đã bán được gần 80%, còn lại hơn 20% chưa bán dự kiến sẽ hoàn thành bán xong đến giữa hoặc cuối 2014. Doanh thu dự án sẽ được hạch toán khoảng 80% vào năm 2014. 

Quý 3 năm nay Hòa Phát đạt 469 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất, chủ yếu từ mảng kinh doanh thép. Mới đây, Hòa Phát cũng đã thu hồi được khoản tiền 264 tỷ từ vụ việc liên quan đến bầu Kiên. Tập đoàn này dự kiến năm 2013 đạt lợi nhuận khoảng từ 1.700 đến 1.800 tỷ đồng, vượt khoảng 50% chỉ tiêu lợi nhuận của năm.

Kiều Thuật

thuatvk

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên