MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt siêu dự án du lịch nghìn tỷ bị thu hồi trong năm 2013

2013 là một năm "khắc tinh" đối với các dự án du lịch nghỉ dưỡng khi suốt từ Nam chí Bắc hàng loạt dự án bị thu hồi.

Đầu tháng 6/2013, UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn ngọc châu Á tại Phú Quốc, với vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ euro của Tập đoàn Trustee Suisse (Thụy Sĩ) và một đối tác khác trong liên doanh là công cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (VINACONEX R&D). Dự án có các hạng mục quan trọng như khu trung tâm tài chính, khu phức hợp đô thị - du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có nhiều động thái để thúc tiến độ dự án. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư Trustee chậm nhất là đến cuối tháng 2/2012 phải hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chậm nhất là cuối tháng 8/2012, nhà đầu tư phải hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, sau đó tình hình vẫn không có gì thay đổi. Đến tháng 6/2013, UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư Dự án.

Tháng 9/2013, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định chấm dứt hoạt động đối với dự án Hòn ngọc Việt Nam của nhà đầu tư Nga ALT, vốn đầu tư 125 triệu USD. Dự án được cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2010, dự kiến triển khai xây dựng một khu du lịch, nghỉ dưỡng trên diện tích 125 ha, với các hạng mục như khách sạn, biệt thự, kinh doanh tour du lịch… tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Trước đó, hồi tháng 5/2013 chủ đầu tư Hòn Ngọc Việt Nam đã bị Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định hối thúc khẩn trương thực hiện Dự án. Vào thời điểm đó, Ban đã yêu cầu, đến ngày 30/6/2013, nếu chủ đầu tư không trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án, thì sẽ xem xét để thu hồi chứng nhận đầu tư.

Tháng 10/2013, UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Khương đối với Công ty Cổ phần Tri Việt Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Khương (hay còn có tên gọi là Khu du lịch sinh thái Kinh Thành) tọa lạc tại Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ với diện tích quy hoạch khoảng 20,26ha, bao gồm các khu chức năng chính như: Khu trung tâm dịch vụ, Khu biệt thự nhà vườn, Khu văn hóa, vui chơi, giải trí,…

Đến tháng 12/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư, chấm dứt hoạt động của Dự án Khu du lịch Bắc Thiên Cầm với số vốn lên tới 10.289 tỷ đồng do vi phạm Luật đầu tư. Dự án Khu du lịch Bắc Thiên Cầm do Cty CP ĐT Phát triển Thiên Cầm đầu tư, trong đó: Giai đoạn 1 (từ năm 2010 - 2013) là 289 tỷ đồng, giai đoạn 2 (từ năm 2014 - 2017) là 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đã gần 3 năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện như cam kết. Đất thu hồi đã được giao gần 70ha nhưng chủ đầu tư không làm gì, để hoang cho cỏ mọc. Điều đáng nói là, chủ đầu tư đã làm hạng mục đường đi bộ trên vùng đất phòng thủ quốc phòng, sau đó bị địa phương lập biên bản phải đình chỉ.

Mới đây nhất, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án resort 5 sao 4,5ha ven bãi biển Non Nước tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD  trong năm 2014, nếu không thành phố sẽ xử lý thu hồi dự án.

Dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao của Công ty Hoàng Anh Gia Lai (do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch) tọa lạc trên khu đất rộng 4,5 ha, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án đã được giao đất nhiều năm nhưng doanh nghiệp vẫn án binh bất động nên bị UBND TP Đà Nẵng thúc tiến độ. Trước đó, khu resort này còn bị đề nghị thu hẹp diện tích để xây bãi tắm công cộng, mở đường xuống biển và không che khuất tầm nhìn của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên