MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Keppel Land sẽ sở hữu 40% dự án Empire City 1,2 tỉ USD tại Thủ Thiêm

Một khu phức hợp ven sông Sài Gòn rộng 14,6ha gồm khu căn hộ cao cấp, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp quan sát cao 86 tầng sẽ được xây dựng tại Thủ Thiêm.

Hồi tháng 6 năm ngoái, dự án này có tên Empire City đã được chính quyền Tp.HCM cấp phép đầu tư với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,2 tỉ USD. Để phát triển khu phực hợp này, một công ty đã được lập ra là Công ty TNHH Empire City là chủ đầu tư –đây là một liên doanh gồm có 2 đối tác trong nước và 1 quỹ đầu tư nước ngoài.

Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái là hai đối tác trong nước tham gia dự án với tỉ lệ sở hữu 50%, còn lại đối tác nước ngoài là Quỹ đầu tư Bất động sản tư nhân Gaw Capital Partners có trụ sở tại Hồng Kông sở hữu 50%.

Tuy nhiên, theo Saigon Times, chủ đầu tư dự án này vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Keppel Land để cùng đầu tư xây dựng khu phức hợp này.

Theo đó, Keppel Land sẽ tham gia dự án Empire City với tỉ lệ nắm giữ 40%, và là cổ đông lớn nhất trong liên doanh này. Còn lại, Trần Thái và Tiến Phước sở hữu 30%; Quỹ Gaw Capital Partners nắm giữ 30%. Giao dịch này được cho là có giá trị gần 94 triệu USD, dự kiến hoàn tất vào quý 2 năm 2016.

Gaw Capital Partners là công ty quản lý quỹ đầu tư bất động sản tư nhân quốc tế, hiện đang quản lý khối tài sản hơn 10 tỉ đô la Mỹ, đầu tư vào một danh mục tài sản đa dạng khắp châu Á, châu Âu, và thị trường Mỹ.

Tại TP.HCM, Keppel Land cũng đang triển khai dự án Saigon Centre giai đoạn II. Khi hoàn tất, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 40.000 mét vuông sàn văn phòng hạng A, 50.000 mét vuông sàn bán lẻ và khoảng 200 căn hộ dịch vụ cao cấp.

Bình An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên