MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện doanh nghiệp muốn đầu tư casino tại Tam Đảo

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Chính phủ sớm có cơ chế để kêu gọi nhà đầu tư lĩnh vực dịch vụ, hoạt động casino tại Tam Đảo và cá cược đua ngựa tại Đại Lải (thị xã Phúc Yên).

Liên quan đến hai dự án này, ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là cần phải sớm hoàn tất cơ chế cá cược. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sớm thống nhất hướng tuyến, cho Vĩnh Phúc triển khai đường vành đai 5 Thủ đô, nhất là xây dựng đường hầm xuyên qua núi Tam Đảo để kết nối ba địa phương Thủ đô Hà Nội - Vĩnh Phúc - Thái Nguyên, nhằm tạo ra mối liên hệ thông suốt, thuận lợi cho phát triển về mọi mặt.

Theo ông Hùng, hai dự án quy mô lớn kể trên sẽ tiêu tốn nhiều tỷ đô la nên cần phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài. Hiện, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, trong đó có hai nhà đầu tư đến từ Mỹ và Hàn Quốc.

Hai nhà đầu tư này bày tỏ nguyện vọng muốn biến Vĩnh Phúc trở thành điểm du lịch, dịch vụ đạt đẳng cấp quốc tế. Riêng nhà đầu tư Hàn Quốc muốn tập trung xây dựng trường đua.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, việc phát triển loại hình du lịch kết hợp với vui chơi có thưởng (cụ thể là casino) không phải là vấn đề xa lạ đối với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Theo ông Lộc, vướng mắc lớn nhất của kinh doanh casino ở Việt Nam là vấn đề nhận thức và hành lang pháp lý.

Theo thống kê, trong khu vực Đông Á, có trên 200 điểm casino được cấp phép hoạt động. Ngay tại quốc gia láng giềng Campuchia, hiện có tới 14 điểm.

Ông Lộc cho rằng, để dự án casino mang lại lợi ích về kinh tế giống như mô hình Las Vegas - Mỹ (đã biến vùng sa mạc phía Tây Nam nước Mỹ thành những đô thị sầm uất, mang về mỗi năm hàng chục tỷ USD), Việt Nam cần có những bước đi thận trọng, đồng thời tránh tối đa những tác động xấu đến xã hội.

Theo Phong Cầm

ngatt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên