MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ rơi kính ở Thăng Long Number One: Vỡ 2 tấm, thay toàn bộ kính ban công và tầng SG

Chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Thăng Long Number One vừa ra quyết định thay toàn bộ kính ban công và tầng SG (công viên), cùng với đó là lắp mái hiên cho tòa nhà.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2015 tại chung cư cao cấp Thăng Long Number One do Viglacera làm chủ đầu tư đã xảy ra liên tiếp 2 sự cố không mong muốn. Đó là vụ việc kính cường lực (hay còn gọi là kính an toàn) ban công của căn hộ 09 tầng 17 tòa A và căn 16 tầng 35 tòa B đã rạn, vỡ vụn như hạt ngô rơi xuống mặt đất, gây nguy hiểm cho cư dân.

Trước sự cố này, chiều ngày 30/9/2015 Ban quản lý tòa nhà, đại diện chủ đầu tư đã tổ chức họp khẩn với cư dân nhằm đưa ra phương án, giải pháp khắc phục.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Trung –Giám đốc Ban quản lý tòa nhà cho biết “ vụ việc kính ở ban công vỡ thành hạt nhỏ rồi rơi xuống đất vừa qua là sự cố không mong muốn. Trường hợp 2 căn hộ có kính ban công rơi cũng chỉ là xác xuất nhỏ trong 1000 hộ dân của tòa nhà. Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân ban đầu là có thể do tác động nhiệt, chuyển vị tòa nhà và do lỗi thi công.”

Ông Trung cho biết sau khi vụ việc xảy ra, chủ đầu tư đã tiến hành họp bàn và đã có giải pháp ngay, đồng thời đã gửi thông báo tới toàn cư dân.

Chiều 5/10, Ban quản lý tòa nhà đã gửi thông báo trong đó khẳng định “kính lắp đặt ở ban công căn hộ và tầng SG là kính cường lực an toàn dày 12mm khi vỡ sẽ thành dạng hạt nhỏ không sắc cạnh.

Liên quan đến chất lượng và tiêu chuẩn của kính tại chung cư Thăng Long Number One, ông Trung khẳng định tại ban công tòa nhà là kính cường lực an toàn, và đã được Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng -Coninco kiểm định và có kết quả thử nghiệm đạt tiêu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Cùng với đó là nhà thầu thi công cũng đều là các nhà thầu uy tín trên thị trường là Công ty CP Công nghiệp Châu Á và Eurowindow.


Viglacera công bố kết quả kiểm định

Viglacera công bố kết quả kiểm định

Tuy nhiên, để tăng độ an toàn cho ban công và ngăn việc rơi xuống đường quanh tòa nhà, chủ đầu tư đã có kế hoạch lắp đặt bổ sung mái hiên xung quanh tòa nhà và thay toàn bộ kính ban công và tầng SG.

Mái hiên được lắp bằng hệ khung thép, mái che bằng tấm mica trắng dày 8,5mm, lắp xung quanh sàn tầng 3 của 2 tòa nhà. Trong khi đó, kính ban công được thay bằng kính dán an toàn 2 lớp cường lực dày 6mm được dán với nhau bằng tấm film ở giữa.

Ông Trung cho biết thêm, giải pháp thay kính dày 12mm bằng kính 2 lớp có dán film đã được thử nghiệm khi có tác động va đập mạnh kính vỡ nhưng các hạt nhỏ bị dính với nhau bằng tấm film nên không có khả năng rơi. Dự kiến thời gian lắp đặt sẽ mất khoảng 2 tháng từ 10/10 đến 10/12.


Loại kính mới được thay, đã thử nghiệm tác động va đập, kính vỡ thành hạt và được dính bởi tấm film

Loại kính mới được thay, đã thử nghiệm tác động va đập, kính vỡ thành hạt và được dính bởi tấm film

Khi được hỏi về chi phí chủ đầu tư bỏ ra để thay đổi loại kính này, ông Trung cho biết chưa có báo giá cụ thể vì mới bắt đầu đặt hàng, tuy nhiên,khối lượng kính phải thay là khá lớn tổng cộng khoảng 4.100m2.

“Đối với mái hiên của tòa nhà, ngoài việc tăng cường an toàn khi hạt kính rơi, còn có việc phòng ngừa các vật dụng khác từ căn hộ có thể rơi xuống gây nguy hiểm. Công việc thi công mái hiên sẽ tiến hành ngay và dự kiến hoàn thành vào 20/11/2015.”ông Trung nói.

Gia Bảo

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên