MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh Gia Lai điều động, chỉ định nhiều cán bộ giữ chức vụ quan trọng

05-04-2023 - 10:53 AM | Xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các chức vụ quan trọng trên địa bàn.

Tỉnh Gia Lai điều động, chỉ định nhiều cán bộ giữ chức vụ quan trọng - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên (thứ tư từ phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (áo trắng) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ

Sáng 5/4, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI , Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ .

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai điều động, phân công ông Võ Thanh Hùng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy) giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động, phân công bà Phạm Thị Tố Hải (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Minh Thuận (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tỉnh Gia Lai điều động, chỉ định nhiều cán bộ giữ chức vụ quan trọng - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên trao quyết định điều động, phân công ông Võ Thanh Hùng làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng thời, điều động, chỉ định ông Tống Thới Mốc (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Ia Grai; Điều động, chỉ định ông Lý Anh Sang (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Sê.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Trung (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa) giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 20/4/2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, với khả năng và điều kiện công tác thực tế của từng đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng các đồng chí sẽ khắc phục khó khăn, cùng với cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Tiền Lê

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên