MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình dịch bệnh được cải thiện, Phố Wall tiếp tục bứt phá, các chỉ số lớn đồng loạt chạm mức cao nhất mọi thời đại

25-08-2020 - 07:42 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 24/8, chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh đà tăng của cổ phiếu công nghệ, khi nhà đầu tư lạc quan hơn về tình hình dịch bệnh.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 378,13 điểm, tương đương 1,4%, đóng cửa ở mức 28.308,46 điểm. S&P 500 tăng 1% lên 3.431,28 điểm và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Phiên này cũng đánh dấu mức đóng cửa đầu tiên trên mốc 3.400 điểm của S&P 500. Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 11.379,72 điểm và cũng đạt mức kỷ lục.

Cổ phiếu Apple tăng 1,2% dẫn đầu đà tăng của nhóm công nghệ. Facebook tăng 1,6% và Amazon tăng 0,7%. Alphabet tăng 0,6%.

Cổ phiếu các hãng hàng không và các nhà khai thác dịch vụ du thuyền đã tăng trong bối cảnh các phương pháp điều trị Covid-19 có tiến triển tích cực điều trị. United và American Airlines tăng hơn 9%. Delta tăng 9,3%. Carnival tăng 10,2%. Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đóng cửa cao hơn lần lượt là 7,6% và 4,7%.

Đà khởi sắc ở phiên này diễn ra khi số lượng ca nhiễm nCoV mới tại Mỹ tiếp tục giảm. Kể từ khi tăng đột biến lên hơn 64.000 ca vào đầu tháng này, số ca nhiễm mới hàng ngày đã không vượt quá 49.000 ca, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Hôm Chủ nhật, có chưa đến 37.000 trường hợp mới được xác nhận.

Cũng trong ngày 23/8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dượng phẩm Mỹ (FDA) cho biết họ đang tiến hành quy trình cấp phép khẩn cấp cho việc sử dụng huyết tương chống Covid-19 vì tin vào những hiệu quả mà nó mang lại cho những người nhiễm bệnh. Cụ thể, huyết tương được lấy từ những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi sẽ được đưa vào người nhiễm, vì nó mang kháng thể chống virus. Phương pháp này được sử dụng cho những người đang trong tình trạng nguy kịch vì bệnh.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xem xét theo dõi nhanh một loại vắc-xin được thử nghiệm được phát triển ở Anh để sử dụng ở Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, theo báo Financial Times.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên