MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình trạng sức khoẻ của 8 công nhân trong vụ rơi thang tời công trình cao tầng

06-01-2021 - 09:27 AM | Xã hội

Các công nhân bị thương sau vụ tai nạn đang chờ xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Các công nhân bị thương sau vụ tai nạn đang chờ xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Sau khi bị rơi thang tời từ tầng cao xuống đất, các công nhân được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật vết thương. Hiện các công nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 5/1, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động rơi thang tời (vận thăng) tại công trình xây dựng mới trụ sở Sở Tài chính Nghệ An vào ngày 2/1 khiến 11 công nhân gặp nạn.

Trong số 11 công nhân gặp nạn có 3 công nhân đã tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. 8 công nhân còn lại hiện đang được điều trị tại 2 bệnh viện gồm Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Tình trạng sức khoẻ của 8 công nhân trong vụ rơi thang tời công trình cao tầng - Ảnh 1.

Sau tai nạn, 11 công nhân gặp nạn, trong đó 3 người tử vong và 8 người đang điều trị tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, hiện 3 bệnh nhân đang được điều trị, chăm sóc. Cả 3 bệnh nhân này đều bị đa chấn thương phức tạp gồm chấn thương ngực, chấn thương cột sống và gãy các chi. Trong đó có 2 bệnh nhân nặng gồm chấn thương cột sống ngực, thắt lưng và tiên lượng nặng, 1 nữ bệnh nhân bị vỡ khung chậu phức tạp.

Sau 3 ngày điều trị, hiện sức khỏe cả 3 bệnh nhân đều tương đối ổn định, bệnh nhân tự thở, tỉnh táo, có thể tiếp xúc, huyết áp ổn định.

Tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đang điều trị cho 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân này đều bị đa chấn thương trên cơ thể.

Cụ thể, bệnh nhân Trần Văn Tư (49 tuổi, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu) bị đa chấn thương, gãy xương hàm trên. Bệnh nhân Phạm Xuân Hải (46 tuổi, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu) bị gãy hở 2 xương cẳng chân trái, gãy xương đùi phải, gãy xương gót 2 bên. Bệnh nhân Đặng Thị Lương (53 tuổi, xã Nhân Thành, Yên Thành) bị chấn thương bụng kín, gãy xương đùi trái, gãy xương cẳng chân 2 bên.

Bệnh nhân Phan Xuân Duẩn (44 tuổi, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu) xẹp đốt sống, gãy hở lồi cầu trong xương cánh tay phải, gãy hở xương gót trái, vết thương gót trái, gối trái. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Bình (52 tuổi, Diễn Nguyên, Diễn Châu) gãy kín đầu trên 2 xương cẳng chân phải, gãy hở đầu dưới xương cẳng chân trái, vết thương cẳng chân trái, vết thương cùng cụt.

Tình trạng sức khoẻ của 8 công nhân trong vụ rơi thang tời công trình cao tầng - Ảnh 2.

lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Sau 3 ngày điều trị, các bệnh nhân đều đã được mổ điều trị các vết thương. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều tương đối ổn định nhưng vẫn đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi sát sao tại các bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, ngày 4/1, đoàn cán bộ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có mặt tại hiện trường để làm việc liên quan vụ tai nạn.

Hiện trường vụ việc sau đó đã được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An niêm phong phục vụ công tác điều tra. Để phục vụ điều tra, công trình thi công này cũng bị tạm đình chỉ đến khi có kết luận nguyên nhân vụ việc.

Tình trạng sức khoẻ của 8 công nhân trong vụ rơi thang tời công trình cao tầng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn được niêm phong, đình chỉ thi công công trình.

Trước đó như đã đưa tin, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 13h30' ngày 2/1/2021 tại công trường xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tại ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Nin và đường Duy Tân (TP. Vinh, Nghệ An).

Thời điểm trên, nhóm công nhân 11 người đi vào thang tời để lên tầng cao công trình làm việc. Khi thang chạy lên tầng cao thì gặp sự cố và rơi tự do xuống đất. Sau vụ việc, các nạn nhân được đưa đi Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Tình trạng sức khoẻ của 8 công nhân trong vụ rơi thang tời công trình cao tầng - Ảnh 4.

Công trình Sở Tài chính có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Công trình xây dựng mới trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2019, dự kiến thi công 24 tháng.

Công trình này có nhà cao 8 tầng nổi và 1 tầng bán hầm. Diện tích xây dựng công trình là 965m2, tổng diện tích sàn là 5817,2m2.

Theo Ngọc Tú

Kinh doanh và phát triển

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên