MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh

Với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, cụm 4 dự án gồm nhà văn hóa, tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, trường mầm non chất lượng cao, nhà thi đấu đa năng tại huyện Đông Anh đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao trong năm 2022.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 1.

1. Nhà văn hóa huyện Đông Anh được khởi công từ ngày 21/12/2019 tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, mang tính biểu trưng cho văn hóa lịch sử truyền thống của huyện Đông Anh với thiết kế mái công trình chính mô phỏng hình tượng mặt trống đồng Đông Sơn.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 2.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới (thuộc HANDICO) là các đơn vị trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình trị giá 355 tỷ đồng, thời gian thực hiện 900 ngày. Nhà văn hóa huyện Đông Anh dược đầu tư xây dựng trên khu đất rộng 6,93ha trên cơ sở mở rộng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao hiện trạng của huyện.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 3.

Những ngày này, trên công trường thi công nhà văn hóa này đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị bàn giao. Theo ông Phạm Thế Vinh – Chỉ huy trưởng tại công trình (xí nghiệp xây dựng số 8 Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội), khối lượng công trình thực hiện được đến nay đã hoàn thành được 98% tiến độ. Dự kiến sẽ bàn giao trước Tết Nguyên đán này.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 4.

2. Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê được khởi công tháng 10/2020. Đơn vị trúng thầu dự án đường gom và kè sông đào Nguyên Khê là Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) trực thuộc Tập đoàn AMACCAO. Đến nay, dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội) có có tổng chiều dài gần 6 km với trị giá 750 tỷ đồng đang thành hình sau nhiều tháng thi công.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 5.

Dự án có tổng chiều dài gần 6 km, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng) của dự án xây dựng đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội đi Lào Cai, với chiều dài khoảng 2,4 km. Giai đoạn 2 của dự án là đầu tư xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê từ đường sắt Hà Nội đi Lào Cai đến cầu Phủ Lỗ, với chiều dài là 2,6 km, tổng mức đầu tư là 451 tỷ đồng.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 6.

Dự kiến dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê sẽ thực hiện hợp đồng trong 555 ngày (bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 4/2022. Dự án được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo trung tâm huyện Đông Anh.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 7.

3. Dự án Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh là 1 trong 3 dự án được khởi công nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 5-10, huyện Đông Anh (Hà Nội)

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 8.

Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 5.400 m2 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất phía bắc sông Thiếp, thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ với quy mô 16 nhóm lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 450 trẻ.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 9.

Được biết, công trình có tổng mức đầu tư xây dựng là 104,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 1-2022. Đây là một trong cụm bốn trường công lập chất lượng cao từ cấp giáo dục mầm non học đến cấp THPT tại khu vực trung tâm huyện Đông Anh, được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 10.

4. Dự án xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh, được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 33ha với tổng mức đầu tư 672 tỷ đồng. Nhà thi đấu có sức chứa 2.650 chỗ ngồi với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao của SEA Games 31 và các môn thể thao trong nhà mang tầm quốc gia.

Toàn cảnh thi công 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng ở huyện Đông Anh - Ảnh 11.

Ông Trần Đình Thọ - chỉ huy công trình dự án xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng (tổng công ty 319) cho hay, công trình với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, thi công đến nay đã được 1 năm. Hiện tại, tiến độ thi công phần thô đã được 90%. Tổng khối lượng công trình đến nay đạt được 25%, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 10/2022.

Theo Trọng Hiếu

Nhà đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên