MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôm hùm đang rẻ hơn thời hô hào 'giải cứu' ?

14-04-2020 - 21:16 PM | Thị trường

Sau Tết Nguyên đán, tại Hà Nội xuất hiện ồ ạt tôm hùm giải cứu vì dịch COVID-19 tại Trung Quốc khiến mặt hàng này không xuất khẩu được. Nay, dịch diễn ra tại Việt Nam và đang diễn biến phức tạp khiến giá loại hải sản cho nhà giàu tiếp tục xuống giá.

Khảo sát thị trường, nếu như thời điểm tháng 2, Hà Nội xuất hiện nhiều cửa hàng, siêu thị căng biển tôm hùm giải cứu với giá 800.000 - 900.000 đồng/kg/kg tôm hùm xanh. Nhiều bà nội trợ ở Hà Nội đổ xô mua tôm giải cứu bởi giá giải cứu rẻ hơn trước đó từ: 200.000- 300.000 đồng/kg và vì tôm không xuất khẩu được  nên mới xuất hiện tại thị trường ngoài Bắc.

Nay, tại nhiều cửa hàng hải sản và các chợ online bán chỉ còn: 510.000- 610.000 đồng/kg tùy vào từng size. Thậm chí, mặt hàng này được nhiều người mang ra vỉa hè bán xả với giá 150.000 – 169.000 đồng/con.

Từ tuần thứ 2 của tháng 3, nhà hàng bán hải sản chị Hoa trên phố Miếu Đầm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu vắng khách, lượng tôm hùm, ốc hương, cá lăng, mực nháy,… bán ra giảm.

Chị Hoa chuyển sang bán online và kèm theo set lẩu hải sản giá 1-2,8 triệu đồng (bao gồm cua, tôm, cá, ngao và mực các loại) và nhận thấy dấu hiệu tích cực. Bên cạnh đó, giảm giá tất cả hải sản tươi sống hoặc chế biến sẵn mua mang về.

Mặt hàng được quan tâm nhất là tôm hùm baby (loại 0,3-0,4 kg/con), giá mua sống mang về giảm còn 510.000 đồng/kg, trong khi giá “giải cứu” thời điểm giữa tháng 2 là 730.000 đồng/kg. Như vậy, nếu mua 1 kg tôm hùm baby, khách hàng giờ phải trả ít hơn trước 220.000 đồng. Đó là giá tôm hùm ngất, còn tôm hùm tươi sống có giá hiện tại là: 630.000 đồng/kg, vẫn rẻ hơn so với thời kỳ giải cứu cũng lên tới: 240.000 đồng/kg.

Tại một điểm bán khác trên đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đề biển cắt lỗ tôm hùm. Theo đó, giá tôm hùm baby loại 1 kg 3 con giảm còn 150.000 đồng/kg. Chủ hàng cho biết giá giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong khi đó, trên chợ online, nhiều người buôn rao bán tôm hùm còn 100.000 đồng/con. Tuy nhiên, khi liên hệ, người bán cho biết, đang bán là tôm hùm xanh đông lạnh, đã ngất nên giá rẻ.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

Trở lên trên