MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế nộp đơn từ chức

17-07-2019 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Bà Christine Lagarde đang nộp đơn từ chức tổng giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) trong bối cảnh bà được đề cử làm chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Bà Lagarde cho biết: "Tôi đã đưa ra quyết định này vì lợi ích cao nhất của quỹ, vì nó sẽ đẩy nhanh quá trình lựa chọn cho người kế nhiệm của tôi, ông Lag Lage."

Bà này cũng cho biết, việc từ chức của bà sẽ có hiệu lực vào ngày 12.9.

Lagarde đã tiếp quản IMF vào năm 2011 sau khi người tiền nhiệm của bà, Dominique Strauss-Kahn, bị cáo buộc tấn công tình dục. Là giám đốc điều hành, bà đã điều phối các khoản vay cứu trợ lớn cho Hy Lạp trong buổi hòa nhạc với ECB và Liên minh châu Âu. Bà được đề cử là nữ chủ tịch đầu tiên của ECB ngày 2.7.

Nếu đề cử được chấp thuận, bà Lagarde sẽ thay thế ông Mario Draghi. Ông này đã đẩy lãi suất chuẩn của ECB xuống mức thấp gần 0 và đã chi 2,6 nghìn tỉ euro trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát.

Theo Thiên Bình

Lao động

Trở lên trên