MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Biden nói một câu không có trong bài chuẩn bị, Nhà Trắng vội vã đi "chữa cháy", Ngoại trưởng Blinken cũng vừa lên tiếng

27-03-2022 - 20:03 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Biden nói một câu không có trong bài chuẩn bị, Nhà Trắng vội vã đi "chữa cháy", Ngoại trưởng Blinken cũng vừa lên tiếng

Nhà Trắng và các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang nỗ lực đính chính sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu rằng ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền", một câu nói không có trong bản chuẩn bị trước, điều có thể dẫn tới hoài nghi Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Nga.

AP cho biết, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Warsaw, Ba Lan rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền", Ngoại trưởng Antony Blinken đã lên tiếng nhấn mạnh Mỹ "không tìm cách thay đổi chế độ ở Nga".

"Quan điểm của Tổng thống Biden là ông Putin không được trao quyền để gây chiến hoặc gây hấn với Ukraine hay bất cứ quốc gia nào. Chúng tôi không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga hay bất cứ nơi nào khác. Người dân của họ mới là người quyết định", ông Blinken nói trong một cuộc họp báo ở Jerusalem.

Nhận xét của ông Blinken tương đồng với những tuyên bố mà Nhà Trắng đưa ra không lâu sau phát biểu của ông Biden ở Ba Lan. Khi Tổng thống Biden chưa lên Không lực Một để trở về sau chuyến công du châu Âu, một quan chức Nhà Trắng đã phải lên tiếng: "Quan điểm của Tổng thống Biden là ông Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc các nước trong khu vực. Ông ấy không nói về quyền lực của ông Putin ở Nga hay việc thay đổi chế độ".

Điện Kremlin đã ngay lập tức phản ứng với phát biểu của ông Biden, nhấn mạnh rằng Mỹ "không có tiếng nói trong việc lãnh đạo của ông Putin". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng tổng thống Nga do người dân Nga bầu chọn, không phải do ông Biden.

Tuyên bố của vị Tổng thống Mỹ cũng ngay lập tức khiến các chuyên gia về đối ngoại lên tiếng cảnh báo. Ông Richard Haass, chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ (CFR), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại New York, đã bày tỏ quan ngại trên mạng xã hội Twitter.

Ông Haass viết rằng ngay cả khi Mỹ có mong muốn thì những điều này "nằm ngoài khả năng của chúng tôi". Tuy nhiên, nói như vậy sẽ làm gia tăng những căng thẳng trên thực địa cũng như khiến nước Nga từ chối thỏa hiệp trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Lợi ích của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh với các điều khoản mà Ukraine có thể chấp nhận và không khiến Nga leo thang các hoạt động của mình", ông Haass nói và nhấn mạnh câu nói trên không phù hợp với những mục đích này.

Trao đổi với Politico, ông Haass nói rằng một quan chức cấp cao của Chính quyền Biden, thậm chí là Ngoại trưởng Antony Blinken, cần liên hệ với người đồng cấp Nga ngay lập tức để giải thích thay đổi chế độ ở Nga không phải chính sách của Mỹ.

Theo ông Haass, việc Tổng thống Mỹ nói rằng "Vì chúa, người đàn ông này (ông Putin) không thể tiếp tục nắm quyền" có thể khiến nhà lãnh đạo Nga giảm sự quan tâm tới các biện pháp đàm phán hòa bình cũng như gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/3, Nga tuyên bố đã tấn công các mục tiêu ở Lviv, miền tây Ukraine, bằng tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

"Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các cuộc tấn công như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết. Các tên lửa này đã đánh trúng một kho nhiên liệu gần Lviv và một khu vực được Ukraine sử dụng để sửa chữa các hệ thống phòng không và thiết bị radar.

Tham khảo: AP, Politico, Daily Mail

https://cafef.vn/tong-thong-biden-noi-mot-cau-khong-co-trong-bai-chuan-bi-nha-trang-voi-va-di-chua-chay-ngoai-truong-blinken-cung-vua-len-tieng-20220327200310954.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên