MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tour du lịch Trung Quốc giá rẻ hết chỗ sau ít ngày mở bán

20-03-2023 - 06:18 AM | Thị trường

Nhiều tour du lịch Trung Quốc khởi hành tháng 4 đã được doanh nghiệp thông báo hết chỗ, du khách muốn mua tour phải chấp nhận lịch trình muộn hơn.

Ngay từ ngày đầu tiên Trung Quốc mở cửa cho khách du lịch đi theo đoàn tham quan Việt Nam và ngược lại, nhiều công ty lữ hành trong nước đồng loạt chào bán các sản phẩm tour du lịch với giá hấp dẫn. Nhiều tour đã hết chỗ chỉ sau ít ngày mở bán.

Tour du lịch Trung Quốc giá rẻ hết chỗ sau ít ngày mở bán - Ảnh 1.

Nhiều tour du lịch Trung Quốc hết chỗ ngay sau ít ngày mở bán. (Ảnh minh họa: Internet)

Anh Quốc Huy, nhân viên công ty du lịch cho biết, 2 tour đi Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày 5 đêm khởi hành ngày 19 và 24/4 đã bán hết sạch chỗ với mức giá dao động 6,9 - 7,9 triệu đồng/người.

"Hiện nay, lịch trình du lịch Trung Quốc còn chưa kín chỗ là ngày 29/4 tới, tuy nhiên do trùng với thời điểm nghỉ lễ của Việt Nam nên giá tour những ngày này sẽ cao hơn một chút. Những tour du lịch hiện tại của công ty chúng tôi đang có mức giá rẻ là do các đoàn đều di chuyển bằng đường bộ ", anh Huy cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thúy, nhân viên một đại lý bán tour du lịch tại Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, lượng khách du lịch liên hệ hỏi giá các tour du lịch Trung Quốc tăng mạnh. Theo đó, một số lịch trình được du khách quan tâm là các điểm đến gần, với chi phí thấp.

"Tour đi Phượng Hoàng cổ trấn - cổng trời Thiên Môn Sơn - Hồ Bảo Phong được rất nhiều khách hỏi bởi mức giá chỉ rơi vào hơn 6 triệu đồng/người đi theo đường bộ và khoảng 12,9 triệu đồng/người đi sang nước bạn bằng máy bay.

Nhiều lịch trình trong tháng 4 này đều đã được bán hết, khách muốn mua thời điểm hiện tại chỉ có thể lựa chọn thời điểm đầu tháng 5 hoặc đợi thêm một vài ngày nữa khi các doanh nghiệp tung ra nhiều sản phẩm du lịch hơn" , chị Thúy nói.

Theo khảo sát, hiện một số tour du lịch có lịch trình và mức giá hấp dẫn được phần lớn các doanh nghiệp lữ hành chào bán nhận về sự quan tâm của du khách Việt.

Cụ thể, tour du lịch Hà Nội đi Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày 5 đêm bằng đường bay thẳng Charter của hãng bay Vietjet Air có giá 12,9 triệu đồng/người; Tour du lịch Hà Nội đi Côn Minh ở khách sạn 5 sao có giá dao động 11,9 - 13,9 triệu đồng/người; Tour du lịch Hà Nội đi Vũ Hán - Quảng Châu 4 ngày 3 đêm khởi hành ngay trong tháng 4 có giá 17,9 triệu đồng/người...

Đang tìm mua lịch trình tour phù hợp để cùng bạn trai đi du lịch Trung Quốc vào dịp hè, chị Đỗ Thị Thủy (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bản thân đã từng đi du lịch tại một số địa phương của Trung Quốc sát biên giới Việt Nam.

Ngay khi nghe tin hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc được khơi thông trở lại, chị và chồng đã lên kế hoạch sang nước bạn để có thể khám nhiều hơn về con người và văn hóa của Trung Quốc.

"Mình tìm hiểu khá nhiều, với người chưa từng đi sâu vào nội địa Trung Quốc như mình thì Phượng Hoàng cổ trấn là điểm đến khá thích hợp khi chi phí rẻ, cảnh sắc tươi đẹp, hùng vĩ và lại không quá xa Việt Nam. Hiện nay, vợ chồng mình đang sắp xếp công việc để lựa chọn lịch trình tour phù hợp nhất" , chị Thủy nói.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành nhận định, việc Trung Quốc mở cửa du lịch đối với Việt Nam là tín hiệu quan trọng để ngành du lịch phục hồi. Hiện nay, doanh nghiệp lữ hành hai nước đang khẩn trương lên kế hoạch chào bán nhiều tour du lịch hơn nữa để thu hút khách quay trở lại.

"Việt Nam và Trung Quốc có điều kiện thuận lợi về địa lý, phương thức di chuyển cũng như nét tương đồng về văn hóa. Hơn nữa, chi phí du lịch cả 2 chiều không quá cao. Vì thế, du khách Trung Quốc rất thích đến Việt Nam và ngược lại. Chúng tôi kỳ vọng, thời gian tới khi bước vào mùa cao điểm hè, lượng khách du lịch giữa 2 nước sẽ bùng nổ", đại diện doanh nghiệp lữ hành phân tích.

Theo Thành Lâm/VTC News

VTC

Trở lên trên