MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Sóc Trăng đón đầu làn sóng khu đô thị kiểu mẫu đổ bộ

11-12-2019 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Với quy mô lên đến 110,92 ha, Mekong Centre là đại đô thị trung tâm kiểu mẫu đầu tiên tại TP Sóc Trăng được ra mắt thị trường vào những tháng cuối năm 2019. Nơi đây có vị trí độc tôn để phát triển một đại đô thị kiểu mẫu đáng sống nhất.

MeKong centre mở đầu xu hướng đại đô thị trung tâm kiểu mẫu.

Mekong Centre có tổng diện tích 110,92 ha và có vị trí độc tôn để phát triển một đại đô thị trung tâm kiểu mẫu đáng sống nhất thành phố Sóc Trăng bởi: Phía đông giáp khu hành chính tỉnh theo quy hoạch mới; phía tây giáp đường Lê Duẩn là tuyến lộ vành đai nối liền quốc lộ 1A.; phía nam giáp đường Mạc Ðĩnh Chi là tuyến đường quan trọng kết nối với Cảng Trần Đề - Dự án cảng nước sâu quốc tế; phía bắc giáp đường Lý Thường Kiệt dọc theo sông Maspero, là trung tâm tổ chức lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo truyền thống lớn nhất hằng năm của cả khu vực ĐBSCL.

Mekong Centre được quy hoạch đồng bộ, bài bản với các phân khu chức năng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của các cư dân tương lai bao gồm Khu phố thương mại sầm uất Kim Ngân Gia, Khu biệt thự Triệu Phú Gia. Ngoài những tiện ích cơ bản, Mekong Centre không kém cạnh bất kỳ đại đô thị hàng đầu nào trên cả nước khi sử dụng nhiều tiện ích đỉnh cao lần đầu tiên có mặt tại thành phố "chín rồng". Nổi bật chính là quần thể kiến trúc được kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống được thể hiện qua 39 tiện ích nội khu đỉnh cao và đầu tiên tại các tỉnh ĐBSCL nói chung và tại Sóc Trăng nói riêng như: công viên nước Mekong Water Park rộng 16.769 m2, Cung đường lễ hội văn hóa Sóc Trăng với các quảng trường Mekong, quảng trường Maspero và cây cầu đi bộ Nhật Nguyệt…

TP Sóc Trăng đón đầu làn sóng khu đô thị kiểu mẫu đổ bộ - Ảnh 1.

Hệ thống trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn của Mekong Centre sẽ giúp nơi đây trở thành điểm đến vui chơi giải trí của toàn người dân Sóc Trăng

Ngoài ra, trong dự án còn có khu TTTM Mekong Centre Mall, khu vui chơi trẻ em, khu nhà hàng tiệc cưới, khu café, trường học, khu y tế,…để phục vụ nhu cầu của các cư dân tương lai. Với tâm huyết đưa Mekong Centre trở thành một địa danh phải đến tại Sóc Trăng, khi các tiện ích hoàn thành và đi vào hoạt động, chắc chắn đây sẽ trở thành điểm đến tham quan du lịch giải trí hấp dẫn của người dân địa phương cũng như các tỉnh lân cận. Cơ hội kinh doanh hứa hẹn sẽ rộng mở với cư dân khu đô thị khi trực tiếp thụ hưởng nguồn khách khổng lồ đến để trải nghiệm các quần thể tiện ích đỉnh cao và đầu tiên tại Sóc Trăng của Mekong Centre.

Chính vì thế, sự ra đời của Mekong Centre không đơn thuần đáp ứng nhu cầu về một chốn ở xanh chất lượng mà còn là công trình biểu tượng cho sự phát triển, là động lực chính đẩy nhanh tiến trình lên đô thị loại 2 của thành phố Sóc Trăng trong thời gian tới.

Đại đô thị trung tâm kiểu mẫu lên ngôi

Khảo sát chung, hơn 80% các dự án tại các tỉnh miền Tây đều tập trung về trung tâm thành phố, phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu hoàn chỉnh với đầy đủ tiện ích. Một số dự án hơn 100 ha lần đầu tiên có mặt ở tỉnh nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sự phát triển của địa phương. Dù lần đầu xuất hiện tại ĐBSCL song các dự án ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, dao động từ 65-80% sau mỗi đợt mở bán.

TP Sóc Trăng đón đầu làn sóng khu đô thị kiểu mẫu đổ bộ - Ảnh 2.

Khu phố thương mại Kim Ngân Gia chính là điểm thu hút các nhà đầu tư khi đây sẽ là nơi giao thương trọng điểm sầm uất và tấp nập bậc nhất TP. Sóc Trăng

Có nhiều kinh nghiệm tham gia tiếp thị và phân phối các dự án khu đô thị, ông Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Công Ty CP DV BĐS Danh Khôi - DKRS chỉ ra 3 lý do chính khiến mô hình đô thị kiểu mẫu sẽ là xu thế chủ lực trong phát triển BĐS ở vùng trung tâm các thành phố trực thuộc ĐBSCL.

Thứ nhất, dù gắn liền với cỏ cây sông nước song khu vực trung tâm không tránh khỏi tình trạng đô thị hoá cao, tiếng ồn tương tự như các thành phố lớn khác. Do đó dù miền Tây nhưng dân thành phố cũng cần được sống xanh, sống lành mạnh.

Thứ hai, chất lượng sống của người dân ngày càng cao do đó nhu cầu được sống trong những khu đô thị với đầy đủ các tiện ích nội khu, an ninh, được quy hoạch đồng bộ bài bản ngày càng tăng nhưng trong khi các dự án đô thị kiểu mẫu tại ĐBSCL gần như vô cùng khan hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thứ ba, nhà nước luôn ưu tiên và hướng tới sắp xếp, quy hoạch để đảm bảo mỹ quan đô thị nên mô hình đô thị kiểu mẫu sẽ đáp ứng xu hướng phát triển chung.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền:

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS

Hotline: 0933 560 666

Website: www.mekongcentre.vn

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên