MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM sẵn sàng cách ly cả một quận phòng tránh dịch Covid-19 lây lan

06-03-2020 - 16:00 PM | Xã hội

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng tránh lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) trong mọi tình huống và nếu quy mô các ca nhiễm lớn thì thậm chí có thể cách ly cả một phường, một quận…

Sáng 6/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã làm việc với lãnh đạo các trường đại học ở TPHCM về phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành y tế TPHCM đã chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Cụ thể: TPHCM đang tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung mở rộng ở huyện Củ Chi, và đang dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung ở huyện Cần Giờ bởi huyện này mật độ dân cư không cao, là nơi có điều kiện để lập khu cách ly tập trung quy mô lớn. Trong tình huống dịch bệnh xảy ra, nếu cần thiết, TPHCM sẽ lập phòng áp lực âm tại Bệnh viện Cần Giờ.

TPHCM sẵn sàng cách ly cả một quận phòng tránh dịch Covid-19 lây lan  - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trong trường hợp xấu nhất, TPHCM có phương án cách ly cả một phường, thậm chí một quận

“Bài học từ Trung Quốc là phải cách ly triệt để, khi phát hiện ra trường hợp bệnh thì truy tìm người có tiếp xúc để cách ly luôn. TPHCM sẽ nỗ lực thực hiện các phương án cách ly, không để dịch bệnh bùng lên. Dịch bùng lên là vỡ trận. Nếu có ca bệnh phát hiện ở cao ốc thì cách ly cao ốc. Nếu quy mô các ca nhiễm lớn hơn thì có thể cách ly cả một phường, một quận. Tất cả phải có kịch bản để ứng phó trong mọi tình huống", ông Bình nói.

Theo PGS TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, nếu cần thiết, TPHCM có thể chọn Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc ĐHQG TPHCM. Trung tâm này có trên 3.000 giường, khuôn viên và hệ thống nhà ăn riêng, rất phù hợp để làm khu cách ly tập trung.

Về đề nghị cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020, ông Huỳnh Thành Đạt chia sẻ sáng nay, trước khi đến họp, lãnh đạo ĐHQG TPHCM đã hỏi ý kiến 7 hiệu trưởng các trường thành viên và tất cả đều thống nhất lịch học trên. Ngoại trừ, khoảng 1.000 sinh viên y khoa đi học sớm hơn.

TPHCM sẵn sàng cách ly cả một quận phòng tránh dịch Covid-19 lây lan  - Ảnh 2.

PGS TS Huỳnh Thành Đạt cho biết 7 trường thành viên ĐHQG TPHCM thống nhất ý kiến cho sinh viên nghỉ hết tháng 3, trừ 1.000 sinh viên y khoa có thể đi học lại sớm hơn.

Theo ông Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược, TPHCM nên cho sinh viên y khoa đi học trở lại ngay trong tuần sau. Sinh viên y khoa có kiến thức trong phòng, chống dịch bệnh và là đội ngũ nhân viên y tế dự bị nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là dịch Covid-19 bùng phát và TPHCM thiếu hụt y bác sĩ.

Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Ngô Minh Xuân đề nghị TPHCM cho sinh viên y khoa được sớm đi học lại. Ngoài ra, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM nên tiếp nhận sinh viên y khoa vào thực tập để trang bị kiến thức cần thiết về phòng, chống dịch bệnh.

Tán thành ý kiến cho sinh viên y khoa sớm đi học lại, PGS TS Huỳnh Thành Đạt cho rằng các học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm 4 cũng có thể trở lại trường học sớm hơn.

Tại cuộc họp, đại diện các trường đại học khác cũng cho rằng thời gian đi học lại cần có sự thống nhất để sinh viên và gia đình an tâm.

TPHCM sẵn sàng cách ly cả một quận phòng tránh dịch Covid-19 lây lan  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm (giữa) khẳng định TPHCM chưa chốt thời gian đi học lại của học sinh khối phổ thông.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm lưu ý đối với công tác phòng tránh dịch Covid-19, TPHCM tuyệt đối không được chủ quan, sơ suất. Sức khỏe, tính mạng nhân dân phải đặt lên hàng đầu.

Theo ông Liêm, với 2,5 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên, khi đi học trở lại sẽ là một áp lực rất lớn. Quyết định thời gian đi học lại không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan mà phải căn cứ vào diễn biến khách quan của tình hình dịch bệnh.

Về thời gian đi học lại của học sinh khối phổ thông, dự kiến chiều nay (6/3), thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM sẽ họp và "chốt".

TPHCM sẵn sàng cách ly cả một quận phòng tránh dịch Covid-19 lây lan  - Ảnh 4.

Theo Huy Thịnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên