MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trái cây Tết ĐBSCL giảm giá mạnh

28-01-2021 - 09:31 AM | Thị trường

Giá bưởi Năm Roi đang giảm dù đang vào những ngày cận Tết

Giá bưởi Năm Roi đang giảm dù đang vào những ngày cận Tết

Thông thường, vào cận Tết nguyên đán, nhiều loại trái cây như: bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn… sẽ có giá khá cao vì hút hàng, sức mua tăng. Tuy nhiên, dịp Tết năm nay lượng cung trái cây ở ĐBSCL khá dồi dào nhưng sức mua trên thị trường rất yếu.

Trồng vú sữa Lò Rèn và bưởi da xanh nhiều năm qua, Tết là dịp mà ông Nguyễn Văn Ngàn (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) "hốt bạc" nhưng cái Tết năm 2021 lại khiến nhà vườn này vô cùng lo lắng. "Tết này tôi có vài trăm kg vú sữa Lò Rèn cung ứng cho thị trường nhưng giá được thương lái mua rất thấp. Vú sữa Lò Rèn loại 1 được mua với giá chỉ 32.000 đồng/kg, loại 2 với giá 18.000 đồng/kg. Trong khi những năm trước, vú sữa Lò Rèn loại 1 mua tại vườn đã lên tới 40.000-50.000 đồng/kg" - ông Ngàn than thở.

Tuy nhiên, rớt giá nhiều nhất là bưởi da xanh vì vắng bóng thương lái đến xem nên nhiều nhà vườn đành cắt đem bán ngoài chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim. "Giá bưởi da xanh tôi đem bán ngoài chợ chỉ còn 37.000 đồng/kg, loại từ 1,5-1,7 kg/trái, còn đủ cành lá để chưng Tết, trong khi năm rồi bán được tới 85.000 đồng/kg. Nhiều thương lái nói do dịch Covid-19, người dân siết chi tiêu trong dịp Tết vì vậy họ hạn chế đi mua trái cây nên giá muốn tăng cũng khó" - ông Ngàn nói.

Anh Nguyễn Trung Tính (ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cũng hết sức lo lắng vì năm nay thương lái e dè không đến vườn mua bưởi như mọi năm. "Tôi có gần cả tấn bưởi đang cho trái dịp Tết. Thông trường trước Tết, thương lái sẽ đến xem vườn rồi mua trọn luôn nhưng năm nay họ chỉ đến xem mà không đặt cọc gì hết. Ngay cả bưởi Năm Roi cũng đang rớt giá thê thảm, loại 1 chỉ còn 32.000 đồng/kg, loại 2 còn 25.000 đồng/kg. Tôi đang chờ đến ngày 23 tháng chạp, hy vọng lúc đó thị trường sẽ hút hàng trở lại" - anh Tính kỳ vọng.

Ngoài bưởi và vú sữa, nhiều loại trái cây đặc sản ở ĐBSCL đều đang có giá khá thấp dù cao điểm mua sắm Tết đã đến gần như: dưa hấu chỉ từ 6.000-10.000 đồng/kg; cam mật, quýt hồng từ 15.000-30.000 đồng/kg; mít, thanh long từ 10.000-15.000 đồng/kg… đều giảm so với tháng trước.

Ông Nguyễn Văn Liễm, Giám đốc HTX Xoài cát núm Trung Chánh (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), cho hay HTX ông có khoảng 7 tấn xoài các loại như: xoài Đài Loan, xoài cát núm, xoài cát Hòa Lộc cung ứng cho thị trường Tết nhưng vắng bóng thương lái đến mua. "Họ chỉ đến xem rồi không nói gì. Hiện giá xoài Đài Loan chỉ còn 12.000 đồng/kg trong khi hơn 1 tháng trước là 30.000-40.000 đồng/kg" - ông Liễm than thở.

Theo Ca Linh

Người lao động

Trở lên trên