MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trắng đêm ngăn chặn, xử lý "quái xế"

26-04-2020 - 14:37 PM | Xã hội

Tại 1 số tuyến, địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng.

Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 1.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT phối hợp ra quân triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Điểm mở đầu là khu vực Quảng trường 2-9, quận Hải Châu.
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 2.
Tại khu vực Quảng trường 2-9, CSGT phối hợp các lực lượng bố trí nhiều điểm để tuần tra, kiểm soát, đặc biệt ngăn chặn các "quái xế". Trong ảnh, phát hiện nhóm thanh niên dấu hiệu khả nghi, chạy xe lạng lách, CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 3.
Khá nhiều trường hợp không chấp hành hiệu lệnh
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 4.
Đối tượng vi phạm, có hành vi chống đối bị áp giữ

Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 5.
Có trường hợp còn quay đầu tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng vô hiệu hoá
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 6.
Một trong số phương tiện vi phạm của nhóm thanh niên

Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 7.
Xe máy vi phạm về độ chế
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 8.
Còn đây là một thanh niên vội vã quay đầu bỏ chạy khi nhận thấy hiệu lệnh dừng xe
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 9.
Tuy nhiên đã bị các lực lượng đón lõng
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 10.
Thanh niên này được đề nghị thổi máy đo nồng độ cồn
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 11.
Kết quả, nồng độ còn vượt ngưỡng cho phép, thanh niên này nhận biên lai xử phạt hành chính 7 triệu đồng và bị phạt 1 triệu đồng do lỗi điều khiển phương tiện không có các giấy tờ cần thiết
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 12.
Một trường hợp khác, thanh niên này bất hợp tác vì bị phát hiện có hơi men khi điều khiển xe máy. Lần lữa rồi cũng phải thổi máy đo nồng độ cồn.
Trắng đêm ngăn chặn, xử lý quái xế - Ảnh 13.
Trong đêm ra quân lực lượng chức năng đã xử lý 16 trường hợp (1 ô tô, 15 mô tô), tạm giữ 16 phương tiện. Các lỗi chủ yếu như vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, không có giấy phép lái xe, xe độ chế.... Trong số 16 trường hợp vi phạm bị xử lý, có 7 trường hợp tuổi đời còn rất trẻ.

Theo Hải Sơn

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên