MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh Da Vinci được đấu giá gần nửa tỷ USD, phá mọi kỷ lục

16-11-2017 - 11:11 AM | Sống

Một bức tranh của họa sỹ lừng danh Leonardo da Vinci vừa trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được bán với giá 450,3 triệu USD tại cuộc đấu giá của Christie's tại New York hôm thứ 4 (15/11).

Bức tranh 500 năm tuổi “Christ as Salvator Mundi” (Chúa Giê-xu là đấng cứu thế) từng có mức giá dự kiến "khiêm tốn" là 100 triệu USD.

Buổi đấu giá chỉ diễn ra trong 19 phút, với các mức giá 200, 300 và 350 triệu USD lần lượt được đưa ra nhưng cuối cùng được bán với mức giá cao kỷ lục - 400 triệu USD (chưa tính phụ phí). Mức đấu giá này được chính đồng chủ tịch Christie's Alex Rotter đưa ra thay mặt một khách hàng giấu tên.


Bức tranh“Christ as Salvator Mundi”.

Bức tranh“Christ as Salvator Mundi”.

Kết quả này xóa bỏ một loạt kỷ lục thế giới trước đó cho bất kỳ loại hình nghệ thuật nào được đấu giá, bỏ xa mức 179,4 triệu USD cho một bức tranh Pablo Picasso được bán vào năm 2015.

Vào thế kỷ 17, Salvator Mundi từng thuộc về vua Charles I của Anh nhưng biến mất vào năm 1900. Năm 2005, bức tranh được tìm thấy trong một vụ bán bất động sản. Sau 6 năm nghiên cứu và phục chế, tác phẩm được xác định là của Da Vinci.

Theo Dương Tống

NDH

Trở lên trên