MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trí Việt (TVC) họp ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm thành viên bị bắt vì tội thao túng chứng khoán

Trí Việt (TVC) họp ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm thành viên bị bắt vì tội thao túng chứng khoán

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT Trí Việt cũng dự kiến trình cổ đông thông qua bầu bổ sung thay thế 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 15/3 tới đây, dự kiến trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Cụ thể, Trí Việt dự kiến trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Tùng, thành viên HĐQT đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT Trí Việt trình cổ đông thông qua bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nộp đủ hồ sơ theo quy định, được tập hợp và công bố trước thời điểm bầu cử.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 2/2/2023. Đại hội được tổ chức tại Trụ sở TVC ở số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán, căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land, CTCP Chứng khoán Trí Việt ngày 20/4.

Trí Việt từng khẳng định vụ việc liên quan đến ông Phạm Thanh Tùng là trách nhiệm cá nhân của ông Tùng và chưa có kết luận chính thức. Vụ việc nêu trên không tác động hay làm thay đổi các định hướng kinh doanh, đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và khách hàng đang có giao dịch với công ty.

Về tình hình kinh doanh quý 4/2022, doanh thu thuần TVC chỉ đạt 26,6 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, TVC lỗ 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 119 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của TVC đạt 154 tỷ đồng, giảm 64% so với năm ngoái và lỗ sau thuế 380 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 547 tỷ đồng.

Trí Việt (TVC) họp ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm thành viên bị bắt vì tội thao túng chứng khoán - Ảnh 1.

Trên thị trường, cổ phiếu TVC đang giao dịch quanh vùng đáy lịch sử dưới 5.000 đồng/cổ phiếu. So với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 11/2021, cổ phiếu này đã “bốc hơi” hơn 80% thị giá.

Trí Việt (TVC) họp ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm thành viên bị bắt vì tội thao túng chứng khoán - Ảnh 2.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên