MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá hàng tỉ đồng trong đêm World Cup 2018

16-07-2018 - 21:04 PM | Xã hội

Toàn khai nhận từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay đã tổ chức cá độ cho các con bạc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Chiều 16-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Cần Toàn (SN 1970, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trong đêm diễn tra trận chung kết World Cup 2018.

Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá hàng tỉ đồng trong đêm World Cup 2018 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ tại Cơ quan Điều tra quận Hải Châu

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 40 tối 15-7, tại quán cà phê do Toàn làm chủ (nằm trên đường Hùng Vương), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu tiến hành bắt quả tang Toàn đang tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền trong trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia.

Cụ thể, Toàn đã tổ chức ghi cá độ cho các con bạc gồm: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Mười, Ngô Văn Mẫn, Phạm Đắc Khả, Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Công Bắc, Nguyễn Tấn Á, Huỳnh Minh Hà, Nguyễn Phước Thiện và Nguyễn Lê Nhật Linh (tất cả cùng ngụ tại địa bàn TP Đà Nẵng).

Ngoài ra, con trai của Toàn là Cần Mạnh Lợi (SN 2000) và người đứng cảnh giới cho Toàn là Lương Quý Phi (SN 1991, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) cũng trợ giúp cho Toàn trong việc ghi cá độ.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng đầu tháng 2-2018 đến nay, Toàn khai nhận thường tổ chức ghi cá độ bóng đá bằng hình thức căn cứ kết quả các trận bóng đá được truyền hình trực tiếp trên tivi theo tỉ lệ ăn thua giữa các kèo. Sau đó, Toàn thực hiện việc cá cược ăn thua bằng tiền trực tiếp cho các người chơi trong quán cà phê của mình.

Được biết, mỗi ngày Toàn mở quán từ khoảng 18 giờ tối và nhận một mạng cá độ từ trang mạng. Toàn khai nhận từ đầu mùa World Cup đến nay đã tổ chức cá độ cho các con bạc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Theo V. Quyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên