MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Trợ thủ" đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ

23-05-2022 - 21:44 PM | Sống

"Trợ thủ" đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ

Đây không phải lần đầu tiên mà dàn trợ lý của HLV Park Hang-seo thu hút sự quan tâm của dân tình bởi profile cực khủng.

Sau chiến thắng vang dội tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên trong nước và quốc tế. Theo đó, một trợ thủ đắc lực của ông Park Hang-seo trong buổi họp báo lần này chính là anh Vũ Anh Thắng, phiên dịch viên ngôn ngữ Hàn - Việt. Anh chàng gây ấn tượng bởi khả năng dùng thành thạo tiếng Hàn và phong thái tự tin trên sóng truyền hình.

Trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ - Ảnh 1.

Vũ Anh Thắng (ngoài cùng bên tay trái) là trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo

Được biết, anh Thắng đã bắt đầu làm việc cùng ông Park từ năm 2019 và liên tục hợp tác với ông trong nhiều giải đấu quan trọng. Anh chàng sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ và đã lập gia đình. Dù sở hữu gương mặt "hack tuổi" nhưng anh lại trông rất nghiêm túc và chuyên nghiệp mỗi khi làm việc cùng HLV Park.

Ngoài đời, anh Thắng không chỉ có thành tích học tập đáng nể mà còn có sự nghiệp vô cùng thành công. Anh từng theo học tại lớp chuyên Pháp của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Lên đại học, anh tốt nghiệp với hai tấm bằng cử nhân của trường Đại học Hà Nội và Đại học Dongshin (Hàn Quốc). Đáng nói, anh còn có thể sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Bên cạnh công việc trợ lý ngôn ngữ cho đội tuyển U23 Việt Nam, anh Thắng còn là Giám đốc điều hành một ngôi trường Hàn ngữ. Trong công tác phiên dịch với đội tuyển Việt Nam, thế mạnh của anh Thắng là có chuyên môn về bóng đá, am hiểu và có khả năng truyền tải chính xác các thông điệp về kỹ thuật, chiến thuật của ban huấn luyện Hàn Quốc tới các cầu thủ. Anh cũng được đánh giá là người có khả năng lĩnh hội và hoà nhập nhanh với công việc.

Trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ - Ảnh 2.

Chàng trai thu hút sự quan tâm của dân tình nhờ gương mặt "hack tuổi", đồng thời trở thành trợ lý ngôn ngữ chính của HLV Park Hang-seo

Trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ - Ảnh 3.

Vũ Anh Thắng là gương mặt quen thuộc với các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Việt Nam

Trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31: Thành thạo 4 thứ tiếng, là CEO một ngôi trường Hàn ngữ - Ảnh 4.

Bên cạnh khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, anh Thắng còn gây ấn tượng khi là Giám đốc điều hành một ngôi trường Hàn ngữ

Ảnh: Tổng hợp

Theo Dương

Trí thức trẻ

Trở lên trên