MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong vô vàn thứ nên mua trong ngày lễ Valentine, có một món đồ, phái mạnh nhất định không nên "xuống tiền": Biết được ai nấy đều ngã ngửa

14-02-2022 - 12:37 PM | Sống

Trong vô vàn thứ nên mua trong ngày lễ Valentine, có một món đồ, phái mạnh nhất định không nên "xuống tiền": Biết được ai nấy đều ngã ngửa

Việc tặng quà không phù hợp có thể khiến người nhận cảm thấy khó xử.

Ngày Valentine là cơ hội hoàn hảo để thể hiện tình yêu bằng món quà. Nam giới có thể dùng nước hoa, mỹ phẩm, hoa, chocolate, nội y... làm để làm quà tặng cho người mình yêu thương.

Tuy nhiên theo The Sydney Morning Herald, nội y là thứ mà đàn ông không nên dùng để tặng cho phụ nữ. Thay vì được tặng những bộ đồ không vừa vặn, in hình lòe loẹt, trong ngày Lễ tình nhân, phái đẹp có xu hướng tự sắm cho chính mình như hành động tự yêu bản thân.

Lý do thứ nhất cho chuyện nam giới không nên tặng nội y cho phụ nữ là việc mua sai kích cỡ.

Damian Burke, giám đốc điều hành của thương hiệu đồ lót Pháp Simone Perele tại Australia, cho biết: "Ngày nay phụ nữ mua đồ lót của riêng họ. Một chiếc áo ngực có thể có 24 kích cỡ. Chúng tôi nhận thấy số lượng áo lót dây, áo choàng và đồ ngủ bằng lụa tăng vọt trong tuần trước ngày Lễ tình nhân nhưng chắc chắn không phải đồ lót".

Sự đa dạng về kích cỡ trang phục giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, chúng lại là điều bất lợi đối với người mua quà tặng. Việc lựa chọn size không đúng có thể khiến người nhận không dùng được món đồ.

Trong vô vàn thứ nên mua trong ngày lễ Valentine, có một món đồ, phái mạnh nhất định không nên xuống tiền: Biết được ai nấy đều ngã ngửa - Ảnh 1.

Ngày Valentine là thời điểm thích hợp để các đôi tình nhân tặng quà cho nhau.

Sự khao khát về đồ lót gợi cảm quanh năm đã thúc đẩy Simone Perele ra mắt 5 cửa hàng trong tháng này và 5 cửa hàng trong tháng 8. Nhu cầu nội y tăng trưởng một phần được thúc đẩy bởi cách tiếp cận đến gợi cảm nhờ sự thành công của thương hiệu đồ lót Savage x Fenty của tỷ phú doanh nhân Rihanna. 

Các show diễn thời trang của cô cho thấy sự kết hợp giữa hình dáng cơ thể, độ tuổi, giới tính và người mẫu chuyển giới. Savage x Fenty dần dần thay thế Victoria’s Secret trong lĩnh vực đồ lót trong bối cảnh văn hóa đại chúng.

Damian Burke nói rằng Savage x Fenty đã đảm bảo rằng nội y không còn là thứ bị che giấu và tập trung vào yếu tố thời trang. "Điều đó thật tuyệt vời cho chúng tôi vì chúng tôi đã đáp ứng được sự đa dạng của cơ thể tại Simone Perele trong nhiều năm", giám đốc điều hành nói.

Trong vô vàn thứ nên mua trong ngày lễ Valentine, có một món đồ, phái mạnh nhất định không nên xuống tiền: Biết được ai nấy đều ngã ngửa - Ảnh 2.

Thương hiệu nội y của doanh nhân Rihanna đang đang thúc đẩy khái niệm về sự gợi cảm.

Thứ hai, việc sử dụng nội y làm quà tặng có thể khiến người nhận hiểu nhầm.

Phó giáo sư - Tiến sĩ (PSG.TS) về giới tính và tình dục Lauren Rosewarne, từ Đại học Melbourne, ủng hộ sự gợi cảm nhưng phản đối việc phái mạnh mua chúng làm quà tặng cho phụ nữ.

PSG.TS Lauren Rosewarne nói: "Trong phim ảnh, đàn ông mua nội y tặng phụ nữ là hành động cổ điển, phổ biến. Chuyện tặng nội y mà người nhận chưa từng đề cập đến việc muốn mua chúng, có thể ngụ ý rằng bạn đang nghĩ họ chưa đủ hấp dẫn".

Một câu hỏi tương tự được đặt ra cho PSG.TS Lauren Rosewarne, rằng phụ nữ có nên tặng đồ lót cho đàn ông vào ngày Valentine không?

Bà đáp trả: "Nhiều phụ nữ vẫn kiểm soát việc mua hàng nội địa, bao gồm cả đồ lót. Việc phụ nữ mua nội y tặng đối tác của mình có hơi hướng nhàm chán".

Trong vô vàn thứ nên mua trong ngày lễ Valentine, có một món đồ, phái mạnh nhất định không nên xuống tiền: Biết được ai nấy đều ngã ngửa - Ảnh 3.

Nam giới không nên dùng nội y làm quà tặng cho phụ nữ.

Thứ ba, việc tặng quà không phù hợp có thể khiến người nhận bối rối.

Nếu bạn muốn tặng nội y, hãy suy nghĩ đến cảm xúc của người nhận khi được trao món quà, thay vì nghĩ họ sẽ trông hấp dẫn thế nào.

"Chẳng ích gì khi mua cho đối tác của bạn một chiếc áo ngực tam giác nhỏ, có ren nếu cô ấy có vòng một lớn hơn. Việc tìm hiểu người nhận thích kiểu đồ như thế nào là điều nên làm. Trong trường hợp bạn thấy không chắc chắn hoặc khó hiểu, bạn nên hỏi trực tiếp người nhận về phong cách yêu thích của họ", nhà tạo mẫu Emma Read nói.

Thật khó để diễn tả bằng lời khi ai đó được tặng bộ đồ nội y không đúng ý. Chiếc áo ngực chật chội khiến khung xương sườn của họ bị co thắt. Chiếc quần có chất vải gây ngứa ngáy khiến người mặc dễ mắc bệnh phụ khoa.

Do vậy, người nhận có thể rơi vào tình trạng bối rối, khó xử khi lý giải điều này với người nhận.

Đối với việc phụ nữ mua đồ lót tặng nhau, Emma Read cho biết họ có lợi thế tự nhiên là quen với kích cỡ và sự vừa vặn. Do vậy, họ có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Tuy nhiên, giao tiếp là chìa khoá để có được món quà vừa ý.

Theo The Sydney Morning Herald

https://cafef.vn/trong-vo-van-thu-nen-mua-trong-ngay-le-valentine-co-mot-mon-do-phai-manh-nhat-dinh-khong-nen-xuong-tien-biet-duoc-ai-nay-deu-nga-ngua-20220214120829353.chn

Lam Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên