Trực thăng Mỹ gặp nạn gần eo biển Hozmuz
Tờ New York Times đưa tin trực thăng Apache của lục quân Mỹ rơi gần eo biển Hormuz và các thành viên trong tổ lái được xác nhận an toàn.
- 09-06-2026Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua
- 06-06-2026Nga, Trung Quốc đối mặt loạt thực tế phũ phàng của phi đô la hoá
- 06-06-2026Lần đầu tiên, quan chức cấp cao Nga phải thừa nhận một thực tế 'đắng lòng'
Hôm 8/6, tờ New York Times đưa tin trực thăng tấn công AH-64 Apache của lục quân Mỹ được báo cáo gặp nạn gần eo biển Hormuz . Không lâu sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng xác nhận hai phi công Mỹ có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn "vẫn an toàn".
Hiện tại, chưa rõ liệu chiếc trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ bởi hỏa lực của Iran hay gặp sự cố kỹ thuật hoặc vấn đề nào khác. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Reuters yêu cầu bình luận về sự việc.
Tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)
Khi được hỏi liệu ông có biết nguyên nhân khiến chiếc trực thăng rơi hay không, ông Trump cũng chỉ nhấn mạnh họ sẽ công bố báo cáo vào cuối ngày 9/6 (giờ địa phương).
"Các phi công đều ổn. Không ai bị thương", ông Trump nói trên đường băng tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy trước khi trở về Washington DC.
Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng loạt cuộc tấn công lẫn nhau. Việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn mong manh diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Tehran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng giữa hai bên.
Trong khoảng 6 tuần xảy ra xung đột với Iran, quân đội Mỹ mất không dưới 40 máy bay các loại, trong đó có những phi cơ quan trọng như "mắt thần" E-3G Sentry và loạt tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên, sự việc ngày 8/6 đánh dấu lần đầu trực thăng Apache bị rơi kể từ khi triển khai đến Trung Đông cuối tháng 3 để tuần tra eo biển Hormuz.
Phi đội Apache gần đây hoạt động ngày càng sát lãnh thổ Iran, trong đó có các đảo do Tehran kiểm soát ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.
Quân đội Mỹ cũng sử dụng trực thăng Apache, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay tấn công F/A-18 và F-35 như một phần trong nỗ lực quyết liệt của Bộ Tư lệnh Trung tâm nhằm thách thức việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
VTC News
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đình chỉ dự án cao tốc 710 triệu USD vì loài chim rẽ mỏ quý hiếm
19:34 , 09/06/2026
Nga ban hành cảnh báo khẩn cấp cho 16 quận ở vùng Moscow
19:06 , 09/06/2026