MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Obama trò chuyện với 800 thủ lĩnh trẻ VN

25-05-2016 - 08:11 AM | Xã hội

Sau khi kết thúc cuộc gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) vào trưa nay, Tổng thống Mỹ Obam chia tay TP.HCM để lên đường sang Nhật dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Người dân hai bên đường Điện Biên Phủ vẫy tay tiễn Tổng thống Mỹ Obama.
Người dân hai bên đường Điện Biên Phủ vẫy tay tiễn Tổng thống Mỹ Obama.

Phóng viên Ngô Tùng cho biết, đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã rời Trung tâm Hội nghị GEM để ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đang được kiểm tra an ninh trước chuyến hành trình. Ảnh: Zing.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đang được kiểm tra an ninh trước chuyến hành trình. Ảnh: Zing.

Tại khán phòng GEM, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và các bạn trẻ đã kết thúc. Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng sẽ rời TP.HCM lên đường sang Nhật dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Một nhà báo Mỹ ghi lại khoảng khắc người dân TP.HCM chào đón Tổng thống Mỹ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Ngô Tùng.
Một nhà báo Mỹ ghi lại khoảng khắc người dân TP.HCM chào đón Tổng thống Mỹ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại khán phòng GEM, một bạn trẻ đặt câu hỏi: "Trong bối cảnh TPP sẽ được ký kết, các công ty nước ngoài sẽ đến Việt Nam tìm nhân tài. Làm thế nào để Việt Nam có thể giữ lại nguồn nhân tài ấy phục vụ cho xã hội"?

Ông Obama trả lời: "TPP mở ra những cơ hội, các nhà đầu tư đối tác kinh doanh đến Việt Nam. Tôi nghĩ các công ty Việt Nam cũng phải chủ động tìm kiếm các tài năng trẻ.

Làm thế nào để Việt Nam có chính sách giữ tài năng? Bạn sợ chảy máu chất xám à? Thanh niên Việt Nam có giáo dục tốt. Cách tốt nhất lưu giữ tài năng là hãy tưởng thưởng xứng đáng, có hệ thống giáo dục tốt, có thể khởi nghiệp dễ dàng và chính sách thuế tốt để những người tài dễ tìm thấy thành công. Con người không ai muốn rời quê hương xứ sở, hãy tạo môi trường kinh doanh tốt để các bạn kinh doanh và thành công trên chính quê hương của mình. Và TPP giúp bạn điều đó".

Người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe Tổng thống Mỹ. Ảnh: Văn Minh.

Phóng viên Văn Minh cho biết, để chuẩn bị đưa đoàn tổng thống Mỹ rời TPHCM, lực lượng công an đã chốt trực, cấm tất cả xe lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường Sơn. Vào thời điểm này, có rất đông người dân đứng dọc hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trường Sơn để chờ đoàn tổng thống Mỹ.

"Khi trở lại Việt Nam vào lần tới, tôi thực sự muốn đến Sơn Đoòng", Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Zing.

Một bạn nữ trẻ tên Tuyến đến từ Tổ chức Hãy cứu lấy Sơn Đoòng hỏi: "Sơn Đoòng không chỉ của Việt Nam mà còn là Di sản thế giới. Ngài làm sao để bảo tồn di sản này? Nếu quay lại Việt Nam, Ngài có đến Sơn Đoòng không?".

Tổng thống Obama: "Lần tới tôi mà tới Việt Nam, tôi sẽ tới. Tôi là người khá khoẻ, nếu đi Sơn Đoòng mà mất 7 ngày đi bộ thì tôi cũng đi được.

Để bảo vệ di sản, Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức Di sản quốc tế phải cùng tham gia. Và tôi sẵn sàng góp sức. Tôi nghĩ việc này rất đáng làm. Thế hệ các bạn đã biết nghĩ về môi trường hơn thế hệ tôi và thế hệ trước.

Nếu các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ phát triển mạnh mà không quan tâm tới môi trường thì thế giới này sẽ gặp nguy. Mỗi quốc gia trong kế hoạch phát triển của mình cần có trách nhiệm với môi trường.

Việt Nam đang chịu hạn hán ở ĐBSCL, ảnh hưởng đến sản xuất thực phẩm của nông dân. Tôi sẵn sàng là đối tác để giúp đỡ Việt Nam. Ngay từ bây giờ".

Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ thay đổi cả khu vực và thế giới.
Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ thay đổi cả khu vực và thế giới.

Trong cuộc gặp, khi một bạn trẻ yêu cầu đưa ra lời khuyên cho những người trẻ, Tổng thống Obama đã nói rằng: "Lúc nào cũng muốn mình là người nọ người kia thì rất tốn thời gian. Hãy yêu công việc mình làm. Bill Gate đâu có muốn là tỉ phú. Ông ấy tập trung vào máy tính.

Tôi đâu nghĩ làm Tổng thống, tôi quan tâm đến người nghèo nên đến làm ở Chicago. Tôi xây dựng tổ chức có thể mang lại điều tôi quan tâm và đó là lý do dẫn dắt tôi vào vị trí Tổng thống.

Hãy tập trung vào làm tốt điều nào đó và tự dưng bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo".

"Hiện 19.000 sinh viên Việt Nam đang học ở Hoa Kỳ, tôi hy vọng những kỹ năng mà họ học được sẽ giúp họ vận dụng góp phần phát triển Việt Nam. Mùa thu này sẽ có trường Fullbright được mở tại đây, giúp các bạn tiếp thu nền kiến thức thế giới.

Tôi nhìn thấy nhiều bạn có tài năng tuyệt vời và tôi tin các bạn sẽ giúp Việt Nam tiến lên phía trước. Như cô bạn tên Ngân ở đây. Tôi đã gặp bạn ở Nhà Trắng và tôi rất tự hào về bạn. Tôi cũng nhớ bạn Lê Xuân Lộc dạy ở ĐH Tổng hợp TPHCM. Bạn ấy mơ về quê mở Trung tâm y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân quê hương. Cảm ơn Lộc rất nhiều!

Tôi tin các bạn sẽ thành công như bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập "Đường đến ngày vinh quang không còn xa...", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Tổng thống Obama phát biểu trước hàng trăm bạn trẻ.
Tổng thống Obama phát biểu trước hàng trăm bạn trẻ.

Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ rằng ông thích là được dành thời gian cùng các bạn trẻ. "Các bạn là hiện thân cho năng lực thúc đẩy của khu vực và thế giới. Các bạn làm tôi hy vọng về tương lai phát triển của ASEAN và thế giới", người đứng đầu nước Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ bước lên bục phát biểu tại khán phòng GEM. Ông mở đầu bài phát biểu bằng lời chào bằng tiếng Việt. Hàng trăm bạn trẻ đã đồng thanh "Xin chào" đáp lời người đứng đầu nước Mỹ.

Phóng viên Đại Dương cho biết, Tổng thống Mỹ Obama đã bước vào khán phòng GEM vào lúc 10h55

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ hướng về Trung tâm Hội nghị GEM.
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ hướng về Trung tâm Hội nghị GEM.

Phóng viên Ngô Tùng cho biết, đoàn xe của Tổng thống Mỹ xuất phát từ cổng khách sạn Kumho Asiana Plaza bên đường Nguyễn Du. Hiện đoàn xe đã qua đại lộ Lê Duẩn hướng về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khách sạn Kumho Asiana Plaza, nơi đoàn Tổng thống Mỹ lưu trú. Ảnh: Ngô Tùng
Khách sạn Kumho Asiana Plaza, nơi đoàn Tổng thống Mỹ lưu trú. Ảnh: Ngô Tùng
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ chuẩn bị xuất phát.
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ chuẩn bị xuất phát.

Bên trong khán phòng các khách mời đã ổn định chỗ ngồi. Ảnh: Đại Dương.
Bên trong khán phòng các khách mời đã ổn định chỗ ngồi. Ảnh: Đại Dương.

Phóng viên Nguyễn Dũng cho biết, an ninh đang được thắt chặt ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu- Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trước đó, lực lượng chức năng cũng điều chỉnh lộ trình xe bus trên đường Lê Duẩn.

Người dân tập trung hai bên đường chờ đoàn xe Tổng thống Mỹ. Ảnh: Ngô Tùng.

Phóng viên Ngô Tùng cho biết, vào lúc 10h05 tại đại lộ Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) có rất đông người dân tập trung trên đường để chờ đón đoàn xe Tổng thống Mỹ đi qua.

Diễn viên Lan Phương tới cuộc gặp với chiếc nón lá có vẽ hình Tổng thống Obama. Ảnh: Dân Trí.
Diễn viên Lan Phương tới cuộc gặp với chiếc nón lá có vẽ hình Tổng thống Obama. Ảnh: Dân Trí.

Bên trong khán phòng GEM, phóng viên Đại Dương cho biết, hàng trăm bạn trẻ đang háo hức và hồi hộp chờ đợi Tổng thống Mỹ Obama. Các phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã sẵn sàng tác nghiệp.

Giới truyền thông sẵn sàng tác nghiệp. Ảnh: Đại Dương.
Giới truyền thông sẵn sàng tác nghiệp. Ảnh: Đại Dương.

An ninh nghiêm ngặt tại khu vực Trung tâm hội nghị GEM. Ảnh: Ngô Tùng-Nguyễn Dũng.
An ninh nghiêm ngặt tại khu vực Trung tâm hội nghị GEM. Ảnh: Ngô Tùng-Nguyễn Dũng.

Hàng trăm bạn trẻ đã ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng chờ đón Tổng thống Obama bên trong khán phòng. Theo lịch trình dự kiến, 11h Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu.

Bên trong khán phòng GEM. Ảnh: Đại Dương.
Bên trong khán phòng GEM. Ảnh: Đại Dương.

Thục Huyền, cựu sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết nếu được trình bày tại buổi nói chuyện với Tổng thống Mỹ, cô sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan của Việt Nam đối với tiểu vùng sông Mê Kông và những vấn đề môi trường mà cô rất quan tâm.

Thục Huyền là cựu sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, thành viên tham dự YSEALI từ tháng 6-8/2015. Ảnh: Ngô Tùng.

Bên trong khán phòng Trung tâm hội nghị GEM, nơi diễn ra cuộc gặp, đã có rất đông người.

Khán phòng nơi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và các bạn trẻ. Ảnh: Thục Huyền.

Mật vụ Mỹ kiểm tra an ninh bằng chó nghiệp vụ. Ảnh: Đại Dương.
Mật vụ Mỹ kiểm tra an ninh bằng chó nghiệp vụ. Ảnh: Đại Dương.

Tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Đình Chiểu đã cấm phương tiện lưu thông vào tòa nhà Trung tâm hội nghị GEM. Ảnh: Nguyễn Dũng.
Tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Đình Chiểu đã cấm phương tiện lưu thông vào tòa nhà Trung tâm hội nghị GEM. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Phóng viên Nguyễn Dũng cho biết, vào thời điểm hiện tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Đình Chiểu đã cấm phương tiện lưu thông vào tòa nhà Trung tâm hội nghị GEM.

Rất đông bạn trẻ đã có mặt từ sớm tại GEM để chờ Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Dân Trí.

Mật vụ Mỹ kiềm tra an ninh khu vực.
Mật vụ Mỹ kiềm tra an ninh khu vực.

Được Tổng thống Obama phát động vào năm 2013, YSEALI kết nối các thủ lĩnh trẻ đang lên trong độ tuổi từ 18-35 đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. YSEALI là sáng kiến của Tổng thống Obama nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết với các thủ lĩnh trẻ trước các thách thức then chốt của khu vực và toàn cầu, và thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Hoa Kỳ và các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á.

Vào thời điểm này, tại Trung tâm hội nghị GEM có rất đông bạn trẻ xếp hàng chờ đợi Tổng thống Mỹ Obama. Trước đó vào sáng sớm, an ninh tại khu vực này đã được siết chặt.

Trung tâm hội nghị GEM trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Barack Obama với các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ảnh: Dân Trí.
Trung tâm hội nghị GEM trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Barack Obama với các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ảnh: Dân Trí.

Vào 8h30 hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ông sẽ trao đổi và trả lời các câu hỏi từ thanh niên Việt Nam.

Trước đó vào hôm qua, sau khi kết thúc bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Tổng thống Barack Obama và phái đoàn đã rời Hà Nội để vào TP. Hồ Chí Minh.

Đón tiếp Tổng thống Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất có bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm.

Ngay sau khi đặt chân tới TP. Hồ Chí Minh, ông Obama đã đi tham quan chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lưu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Sài Gòn.

Chiều cùng ngày Tổng thống Mỹ có mặt tại trung tâm Dreamplex ở TP. Hồ Chí Minh, giao lưu với đại diện giới doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giao lưu với hơn 100 đại diện startup Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Theo Tùng Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên