MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trump làm quen với Nhà Trắng bằng 90 phút thảo luận với Obama

11-11-2016 - 08:49 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống mới được bầu Donald Trump vừa có cuộc gặp kéo dài 90 phút với đương kim tổng thống Mỹ Barack Obama tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng để bàn về các biện pháp chuyển giao quyền lực trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp hôm 10/11 theo giờ địa phương, ông TrumpTổng thống Obama đã gạt đi tất cả những khác biệt cay đắng mà họ đã thể hiện trong suốt cuộc đua. Thay vì chỉ trích nhau không phù hợp để nắm mã hạt nhân của nước Mỹ hay không phải tổng thống hợp pháp vì không được sinh ra trên đất Mỹ, ông Trump và Obama dành những lời nhã nhặn dành cho nhau trong suốt hơn 90 phút gặp gỡ.

“Tôi muốn nhấn mạnh với ông, tổng thống mới đắc cử, rằng chúng ta cùng chung mong muốn làm tất cả để ông thành công vì cùng với đó là một nước Mỹ thành công”, Tổng thống Obama chia sẻ với ông Trump.

Về phần mình, vị tổng thống mới được bầu cho biết ông chỉ được gặp Tổng thống Obama trong những sự kiện kéo dài chừng 10 hoặc 15 phút. Việc được ngồi với Ngài tổng thống là một vinh dự lớn. Vị tỷ phú New York cũng mong muốn ông Obama trở thành cố vấn sau khi ông chuyển giao quyền lực.

Bên cạnh cuộc gặp của những người được trao trọng trách chèo lái nước Mỹ, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người từng chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump trong suốt quá trình chạy đua vào Nhà Trắng, cũng đã có cuộc gặp với người kế nhiệm Melania Trump. Ông Obama nhấn mạnh họ muốn gia đình ông Trump cảm thấy được chào đón ở Nhà Trắng.


Tổng thống mới đắc cử Donald Trump và vợ tại Capital. Ảnh: New York Times

Tổng thống mới đắc cử Donald Trump và vợ tại Capital. Ảnh: New York Times

Trong khi đó, đội ngũ nhân viên của Tổng thống Obama cũng bắt đầu tiến trình bàn giao tài liệu khổng lồ của chính phủ Mỹ cho những người thuộc cấp của ông Trump, bao gồm những thông tin liên quan tới an ninh quốc gia và các nguồn lực mà tổng thống tương lai có thể sử dụng trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công phủ đầu.

Trước khi gia đình Trump tới Nhà Trắng, các cố vấn của ông Obama đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực. Quá trình phức tạp này chỉ còn hơn 70 ngày để hoàn thành trước thời điểm ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017. Các nhân viên của ông Trump cũng phải cấp tốc làm quen với công việc của chính phủ và học cách phản ứng. Ít nhất hai vụ tấn công giả lập được lên kế hoạch để bộ máy giúp việc ông Trump làm quen với cách xử lý khi nước Mỹ bị khủng bố hoặc các khủng hoảng khác với an ninh quốc gia.

Theo tổng thống Obama, ông đã học chính quyền người tiền nhiệm, Tổng thống George W. Bush trong quá trình chuyển giao quyền lực năm 2008. Sự chuyên nghiệp mà đội ngũ của ông Bush thực hiện bất chấp sự khác biệt lớn về chính sách giữa hai nhà lãnh đạo đã giúp quá trình này diễn ra trôi chảy và thành công.

Linh Anh

New York Times

Trở lên trên