MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc kêu gọi "cá mập" bắt hàng sau khi thị trường rơi mạnh

22-04-2022 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc kêu gọi "cá mập" bắt hàng sau khi thị trường rơi mạnh

Trung Quốc kêu gọi một số nhà đầu tư lớn nhất của nước này mua thêm cổ phiếu, đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn đà trượt dốc của thị trường chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 năm qua.

Cơ quan quản lý chứng khoán của Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn hôm 21/4 với các nhà đầu tư, bao gồm cả quỹ an sinh xã hội khổng lồ của đất nước, yêu cầu gia tăng mua cổ phiếu. Hướng dẫn mới được đưa ra ngay khi chỉ số CSI 300 Index chuẩn bị thủng mốc thấp nhất kể từ tháng 6/2020. Nó gần như không thay đổi gì trong phiên giao dịch 22/4.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất khoảng 2,7 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa trong năm nay do chính sách Zero Covid nghiêm ngặt của nước này khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ trên quy mô lớn. Thậm chí, nó còn có thể kéo lùi tăng trưởng kinh tế cũng như reo giắc tâm lý sợ hãi cho các nhà đầu tư.

Trong một cuộc họp hồi tháng 3, Ủy ban của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lưu Hạc đứng đầu đã cam kết ổn định thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện nay đang thất vọng với diễn biến thực tế.

"Để có sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư, chúng ta cần nhìn thấy quyết tâm của các nhà hoạch định chính sách hoặc thêm nhiều thanh khoản được bơm vào thị trường. Bên cạnh đó, diễn biến dịch bệnh ở Thượng Hải và các đô thị lớn khác cần được cải thiện. Nếu tình hình vẫn diễn ra như hiện tại, những biến cố dễ dàng thổi bay kỳ vọng vào thị trường", Wang Yugang, một nhà quản lý quỹ tại AXE Bắc Kinh, cho biết.

Trung Quốc kêu gọi cá mập bắt hàng sau khi thị trường rơi mạnh - Ảnh 1.

Cuộc họp hôm 21/4 của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc diễn ra sau khi truyền thông đồng loạt đăng tải các bài viết về niềm tin vào nền kinh tế và thị trường của Trung Quốc. Mùa thu năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội đảng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên các nhà quản lý kêu gọi các nhà đầu tư lớn mua thêm hàng. Mới chỉ 2 tuần trước, Trung Quốc đưa ra một yêu cầu tương tự. Tháng 10/2019, Trung Quốc cũng yêu cầu các "cá mập" mua thêm hàng.

Bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc là tâm lý lo ngại Zero Covid có thể làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế. Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng 5,6 tỷ tệ (868 triệu USD) từ cổ phiếu Trung Quốc đại lục trong tháng này sau khi bán ròng 45 tỷ tệ vào tháng 3, mức cao nhất trong gần 2 năm qua.

Castor Pang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Core Pacific Yamaichi, cho biết: "Rõ ràng Bắc Kinh muốn làm giảm tâm lý tiêu cực cả về kinh tế lẫn chứng khoán. Tuy nhiên, nền kinh tế giống như một con tàu khổng lồ và cần thời gian cho nó chuyển hướng. Ngay cả khi Bắc Kinh muốn thúc đẩy thị trường, việc thay đổi cách nghĩ của nhà đầu tư không phải dễ dàng".

CSI 300 tăng 0,1% sáng 22/4 sau khi giảm 1,8% phiên trước đó. Tuy nhiên, không nhiều nhà phân tích nghĩ đây là đáy của thị trường. Họ cho rằng với những gì đã xảy ra trong năm 2018, đáy có thể vẫn còn ở rất xa so với mức hiện tại.

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia hiếm hoi vẫn trung thành với chiến lược Zero Covid. Tuy nhiên, số ca mắc lớn cùng với khả năng lây lan nhanh do biến thể Omicron khiến nỗ lực dập dịch hoàn toàn đứng trước những áp lực khủng khiếp.

Tham khảo: Bloomberg

https://cafef.vn/trung-quoc-keu-goi-ca-map-bat-hang-sau-khi-thi-truong-roi-manh-20220422110622021.chn

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên