MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước 30 tuổi, xin hãy nhớ: Hãy bắt tay vào kinh doanh khi trẻ và nghèo. Còn du lịch, hãy đi khi có tuổi và có tiền!

02-10-2018 - 19:31 PM | Sống

"Giá như" sẽ không phải "giá như" nếu bạn bắt tay vào làm.

"Tôi ước rằng tôi biết được sớm hơn để bây giờ tôi biết đó là điều gì."

Chắn hẳn không ít người đã tự mình than thở ước gì có hai chữ "giá như" để không lầm đường lạc lối. Tiếc rằng, "giá như" vẫn chỉ là hai chữ "giá như". Nếu biết được những người đi trước cân nhắc điều gì thì chắc chắn dù có lầm đường lạc lối nhưng vẫn thoát ra được.

Về công việc và kinh doanh

"Đừng chờ đợi; sẽ chẳng bao giờ tới thời điểm hoàn toàn phù hợp. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, với bất cứ tài nguyên nào bạn đang có, và rồi bạn sẽ tìm được những tài nguyên tốt hơn trên đường đi." - Napoleon Hill -

1. Liên tục chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới

Dù dự án đầu tiên có thất bại đến mấy thì cũng đừng nản lòng, hãy bắt tay ngay vào dự án thứ hai mình ấp ủ. Có thất bại mới có thành công; thất bại lần thứ nhất chắc chắn sẽ nghiệm thu được nhiều kĩ năng cho lần tiếp theo.

2. Thử vai trò lãnh đạo

Ngay cả khi bạn cảm thấy công việc đang làm chẳng gây khó dễ gì cho mình thì hãy cứ tự gây áp lực cho bản thân, buộc bản thân phải làm việc có trách nhiệm. Có như thế, bạn vừa làm tăng cơ hội phát triển đối với riêng bản thân mình lại vừa có thể gây ấn tượng với các sếp.

3. Tham gia vào một lĩnh vực "hot"

Chẳng hạn, những năm 80, kinh doanh máy fax là một trong số cách để thu về nhiều lợi nhất nhưng đến thời điểm hiện tại thì máy fax không còn được ưa chuộng nữa. Thay vào đó là các phương tiện truyền thông.

4. Bắt tay vào kinh doanh khi còn trẻ và vẫn nghèo

Còn du lịch, hãy để dành khi bạn giàu có và bước sang tuổi trung niên.

5. Tìm được văn hóa doanh nghiệp phù hợp

Mỗi công ty đều sở hữu văn hóa doanh nghiệp riêng và nếu may mắn, khi tìm được một công ty có văn hóa làm việc phù hợp với chính mình, bạn sẽ có động lực thúc đẩy hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Còn nếu không, mõi ngày đi làm đều giống như ác mộng vậy.

6. Nghiêm túc với công việc

Ai cũng vậy cả thôi, không nghiêm túc với điều mình làm thì bạn sẽ sớm bị sa thải mà không kịp hối tiếc.

7. Học cách đàm phán tốt hơn

Khi biết cách đàm phán khéo léo với sếp, với đồng nghiệp, với khách hàng và ngay cả trong cuộc sống cá nhân của mình, chắc chắn bạn sẽ sống vui vẻ, thoải mái.

Trước 30 tuổi, xin hãy nhớ: Hãy bắt tay vào kinh doanh khi trẻ và nghèo. Còn du lịch, hãy đi khi có tuổi và có tiền! - Ảnh 1.

Về tiền bạc

"Bí mật của thành công là hãy bắt đầu." - Mark Twain -

8. Phân chia thành các khoản tiết kiệm và đầu tư

Mối quan tâm và sự tính toán của những người ở độ tuổi 20 luôn là một vũ khí đáng gờm.

9. Tạo nguồn tiền tốt

Sẽ không có ai cho bạn vay tiền để kinh doanh nếu bạn không thể tự thanh toán hóa đơn tín dụng của mình.

10. Đừng lo lắng về doanh thu ngắn hạn

Hãy tập trung tâm trí vào trò chơi "dài hơi".

Về học tập

“Hãy để sự cải thiện bản thân khiến bạn bận rộn đến mức bạn không có thời gian để chỉ trích người khác.” - Roy T. Bennett -

11. Đầu tư vào cơ thể của bạn

Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn rằng mình có đang luyện tập đúng hay không, hãy bỏ tiền để thuê huấn luyện viên riêng. Một số người vì tiếc tiền mà mất rất nhiều thời gian tập sai hoặc gây chấn thương cho cơ thể.

12. Đọc như một "kẻ điên"

Chúng ta có thể bị sa thải. Những thứ chúng ta đầu tư có thể sụp đổ. Nhưng tri thức không thể mất đi.

13. Nhận được tư vấn từ những người ở các độ tuổi khác nhau

10, 20 hay 40 tuổi cũng chỉ là những con số. Bạn có thể học từ họ rất nhiều điều.

14. Học nấu ăn

Đó là một trong những kĩ năng cơ bản để sinh tồn và chứng tỏ bạn là một người có thể hoàn toàn tự lập.

15. Học di chuyển cơ thể theo nhiều cách khác nhau

Dù cho đó là một lớp học nhảy salsa hay lớp dạy đấu kiếm.

16. Học, học nữa, học mãi

Khi bạn tốt nghiệp ra trường không có nghĩa là sự nghiệp học hành kết thúc. Việc học tập còn theo bạn đến cuối đời.

17. Học ngôn ngữ khác

Sẽ chẳng bao giờ là thừa ở thời điểm toàn cầu hóa này cả.

Trước 30 tuổi, xin hãy nhớ: Hãy bắt tay vào kinh doanh khi trẻ và nghèo. Còn du lịch, hãy đi khi có tuổi và có tiền! - Ảnh 2.

Về các mối quan hệ

"Thế giới phá vỡ mọi người và sau đó rất nhiều người đã trở nên mạnh mẽ ở những nơi đổ nát." - Ernest Hemingway -

18. Lựa chọn khôn ngoan với những người dành thời gian với bạn

Hãy rời xa những người bạn xấu, bạn nhậu và hãy tự hỏi bản thân niềm vui sau cuối bạn nhận được từ những cuộc gặp gỡ với họ là gì.

19. Kết thân với nhiều bạn nhưng phải đúng đắn

Phải trải qua nhiều chuyện thì mới biết ai là người mà chúng ta cần.

20. Cần có những mối quan hệ "tạm nghỉ"

Nó đơn giản như hít một vài hơi thật sâu trước khi ra khỏi xe, bước vào cuộc họp hoặc trả lời email hay một cuộc gọi điện thoại đó. Chúng ta cần tạo thời gian, hoặc không gian, để làm mới mối quan hệ.

Về trải nghiệm sống

"Đó không phải là cái chết mà một người đàn ông nên sợ hãi, nhưng anh ta nên lo sợ không biết bao giờ mình bắt đầu sống." - Marcus Aurelius -

21. Tích lũy thêm một số kinh nghiệm và sau đó nghỉ việc trước khi quá muộn

Thế chấp khổng lồ và khoản thanh toán xe hơi là những kẻ tự giết ước mơ.

22. Sống một mình

Không sống với bố mẹ, với bạn bè hay người thân, hãy thử sống một mình. Có như thế, bạn mới biết mình là ai khi không có những người xung quanh.

23. Làm những điều mình không dám làm

Bước đến nói chuyện với người lạ, dám đứng trên sân khấu lớn để hát... Hãy học cách thoải mái trong sự khó chịu.

24. Rủi ro là điều không tránh khỏi

Không có gì thúc đẩy tốt hơn là khao khát chiến thắng. Không có gì thúc đẩy mãnh liệt hơn là sự thoải mái. Vì thế, hãy cứ hành động đi!

25. Làm miễn phí cho điều mình muốn

Đó là một cơ hội tốt mang lại cho bạn kinh nghiệm, giúp mở mang tâm trí và trái tim bạn.

26. Du lịch tới một đất nước khác

Tốt hơn ở các nước đang phát triển bởi vì những đất nước này đang thay đổi nhanh nhất.

Trước 30 tuổi, xin hãy nhớ: Hãy bắt tay vào kinh doanh khi trẻ và nghèo. Còn du lịch, hãy đi khi có tuổi và có tiền! - Ảnh 3.

Về thói quen

“Trước hết, hãy bỏ qua cảm hứng. Thói quen đáng tin cậy hơn. Thói quen sẽ giúp bạn duy trì công việc cho dù có cảm hứng hay không.” - Octavia E. Butler -

27. Rèn luyện sự tập trung

Cuộc sống luôn luôn là một thách thức. Vì vậy, bắt đầu mỗi ngày với 20 phút tĩnh lặng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phần còn lại trong ngày.

28. Thiền định

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới và những người nghệ sĩ hàng đầu đều thiền định hàng ngày.

29. Phát triển một số động tác thiền định

Để quản lý căng thẳng, để hiểu rõ hơn về bản thân và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của bạn với tất cả mọi người.

30. Làm việc thông minh hơn, không nỗ lực nhiều

Ngủ đủ giấc, tập luyện, thiền định và có một cuộc sống cá nhân tuyệt vời giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Những năm 30 tuổi, nếu nắm vững phương châm này, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn những người thức cả đêm để kịp deadline.

Tôi biết, bạn rất mệt mỏi vì mỗi ngày đã phải dành ra 8 đến 10 tiếng để làm việc, bạn chỉ muốn về ngay nhà và nằm gục trên gối ngủ một giấc thật sâu. Có mấy ai dành thời gian để suy nghĩ làm sao cải thiện bản thân đâu, phải không? Nhưng không có gì là không thể, hãy nghe theo tôi làm những điều sau:

- Nhắm mắt lại và tưởng tượng đến cái chết của bạn.

- Những hình ảnh trong đầu bạn đang lướt qua những khoảnh khắc vui vẻ trên Instagram và di chuyện đến những video thú vị trên YouTube khiến bạn cảm thấy hối tiếc về cuộc sống của mình.

- Cười một cái thật lớn.

- Bây giờ, hãy chọn một vài điều muốn làm từ danh sách tôi đã ghi trên và thực hiện ngay.

Chúc bạn thành công!

Theo V.D

Trí thức trẻ

Trở lên trên