MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước thềm Asiad, Thái Lan ra thông báo khiến Việt Nam phải quan ngại

25-07-2018 - 10:29 AM | Sống

Có vẻ như Thái Lan chẳng mấy mặn mà với đấu trường Asiad nhưng “Voi chiến” lại rất quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở đấu trường AFF Cup và sau đó là tiến sâu tại Asian Cup 2019.

Theo tờ báo Thairath, ngày 24/7, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tiến hành một cuộc họp với HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac để bàn về kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Sau cuộc họp, phát ngôn viên của FAT - Patit Supapong đưa ra thông báo: "Đây là cuộc thảo luận cần thiết để Thái Lan chuẩn bị cho 2 đấu trường rất quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tới Hồng Kông ngày 11/10 để tập huấn và thi đấu giao hữu tại đây. Sau đó, chúng tôi sẽ trở lại Bangkok và thi đấu một trận giao hữu khác vào ngày 14/10. Hiện tại, HLV Rajevac đang muốn các học trò tập trung để dồn sức cho 2 giải đấu này.

Sau giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), ĐT Thái Lan sẽ có một trận giao hữu, dự kiến gặp Ấn Độ - đối thủ cùng bảng với Thái Lan tại Asian Cup 2019. Trước khi sang UAE, dự kiến ĐT Thái Lan còn một trận giao hữu nữa gặp Oman".

 Trước thềm Asiad, Thái Lan ra thông báo khiến Việt Nam phải quan ngại - Ảnh 1.

Thái Lan đã công bố kế hoạch rất cụ thể để chuẩn bị cho AFF Cup và Asian Cup 2019.

Như vậy, có thể thấy LĐBĐ Thái Lan đã lên kế hoạch rất chi tiết nhằm chuẩn bị cho 2 giải đấu AFF Cup và Asian Cup 2019.

Việc Thái Lan thông báo kế hoạch thi đấu giao hữu trước thềm 2 giải này là điều khác biệt so với Việt Nam bởi kế hoạch của thầy trò HLV Park Hang-seo cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn chưa được công bố.

Ngoài việc đầu tư cho AFF Cup và Asian Cup thì có vẻ như Thái Lan không quá đặt nặng vấn đề thành tích tại giải Asiad.

Minh chứng là việc HLV Worrawoot Srimaka triệu tập danh sách sơ bộ 30 cầu thủ cho giải này thì không có cầu thủ nào trên 23 tuổi. Đây cũng là một điểm khác biệt so với Việt Nam bởi HLV Park Hang-seo gọi tới 4 cầu thủ trên lứa U23.

Tất nhiên, trong trường hợp người Thái dồn toàn lực cho đấu trường AFF Cup với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thì đây sẽ là một thử thách lớn cho ĐT Việt Nam nếu muốn lần thứ 2 lên ngôi ở giải đấu này.

Còn nếu xét riêng ở đấu trường Asian Cup 2019, Thái Lan cũng có phần thuận lợi hơn Việt Nam khi rơi vào một bảng đấu vừa sức. Trong khi Thái Lan nằm bảng A cùng chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain thì Việt Nam nằm bảng đấu khó hơn hẳn với sự cạnh tranh của Iran, Iraq và Yemen.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên