MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước thềm đại chiến với U23 Nhật Bản, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhắc khéo U23 Việt Nam

19-08-2018 - 08:01 AM | Sống

Đụng độ cường địch U23 Nhật Bản, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhấn mạnh U23 Việt Nam cần chú trọng thái độ, sự quyết tâm trong thi đấu.

Chia sẻ quan điểm về việc HLV Moriyasu Hajime đánh giá cao U23 Việt Nam , thậm chí là mạnh hơn cả ở VCK U23 châu Á, trưởng đoàn U23 Việt Nam ông Dương Vũ Lâm cho hay: "Tôi nghĩ HLV Nhật Bản đánh giá Việt Nam mạnh cũng đúng thôi. Với các đội bóng có trình độ cao, ban huấn luyện nghiêm túc họ sẽ suy nghĩ tôn trọng đối thủ.

Đây là sân chơi Olympic U23 + 3, Nhật Bản lại dùng đội U21. Chúng ta có 3 cầu thủ trên 23 tuổi chất lượng chuyên môn tốt. Hơn nữa, U23 Việt Nam lại kinh nghiệm hơn nhiều, HLV Nhật Bản đánh giá cao thì điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng vấn đề quan trọng là thái độ của chúng ta như thế nào. Ban huấn luyện và cầu thủ sẽ đối đầu với Nhật Bản ra sao. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ. Cần phải có chiến lược rõ ràng, họ trẻ nhưng lại ở đẳng cấp cao hơn, đó là điều U23 Việt Nam không dễ dàng vượt qua được".

 Trước thềm đại chiến với U23 Nhật Bản, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhắc khéo U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tin HLV Park Hang-seo sẽ giúp U23 Việt Nam đi sâu tại giải.

"Tôi nghĩ Hàn Quốc thất bại là do ban huấn luyện của họ đã chủ quan. Tôi xem trận đấu đó và có cảm giác Hàn Quốc xem Malaysia là đội bóng yếu ở khu vực Đông Nam Á. Từ đó họ tính phương án xoay vòng cầu thủ tốt nhất của mình.

Ở vị trí thủ môn, các đội bóng trên thế giới cũng vậy thôi, đều coi là 60% sức mạnh của tập thể, quyết định thành công của đội. HLV Hàn Quốc lại đưa ngay một cầu thủ dự bị vào thi đấu. Rõ ràng đây là sai lầm của HLV trưởng và thủ môn này. Ngay cả khi đưa những cầu thủ kinh nghiệm vào sân, nhưng vào trễ cũng không giải quyết được gì. Mọi chuyện quá muộn màng.

Bóng đá không thể nói trước được điều gì, đội mạnh chưa chắc sẽ hơn người ta, cần phải tôn trọng đối phương. Sự tôn trọng đó mang lại chắc chắn, đá hời hợt như thế này khác gì Đức bị Hàn Quốc đánh bại tại World Cup vì đánh giá thấp đối thủ", ông Lâm nhận định về việc Hàn Quốc bị Malaysia đánh bại 2-1.

 Trước thềm đại chiến với U23 Nhật Bản, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhắc khéo U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Moriyasu Hajime đánh giá cao U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trước đó, khi kết thúc buổi tập sáng ngày 18/08, HLV Moriyasu Hajime cho biết: “Tại Asiad 2018 lần này, U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Có những cầu thủ trên 23 tuổi nhiều kinh nghiệm thi đấu và đóng góp rất nhiều vào lối chơi (Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng - PV).

Tôi đánh giá U23 Việt Nam có đội hình chất lượng hơn nhiều so với khi giành hạng Nhì tại vòng chung kết U23 châu Á. Các bạn mang đến Indonesia đội hình đồng đều và gần như không có khoảng cách giữa các vị trí trên sân và dự bị".

Lúc này, cả U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản Nhật Bản đều đã sớm góp mặt ở vòng 1/8. Thế nhưng, hiện tại hai đội có cùng hệ số nên trận đấu này sẽ quyết định đến ngôi đầu bảng D, để quyết định nhánh đấu của 2 đội ở các trận tiếp theo.

Theo Thái Hải (từ Cikarang, Indonesia)

Trí thức trẻ

Trở lên trên