MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường THPT công lập thường xuyên nằm trong top có tỷ lệ chọi cao ở Hà Nội

13-04-2023 - 10:10 AM | Sống

Học sinh thi vào ngôi trường này cần có học lực giỏi.

Năm nay, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ thi chuyển cấp trong hai ngày 10 và 11/6. Đối với các em có nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập, ngoài việc phải ôn tập kiến thức thật kỹ lưỡng thì các em còn phải cân nhắc đến tỷ lệ chọi, điểm chuẩn của các trường trong các năm trước để tránh chọn trường có sự cạnh tranh quá cao.

Nói đến các trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao ở Hà Nội, có thể nhắc tới một số cái tên như: THPT Chu Văn An, THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Quang Trung - Hà Đông,...

Trong đó, THPT Yên Hòa là ngôi trường suốt 5 năm liên tiếp góp mặt ở top 6 trường có tỷ lệ chọi cao nhất. Cụ thể như sau:

- Năm 2018 (top 6): Tỉ lệ chọi 1/2.71 (tuyển 675 chỉ tiêu, nhưng có 1834 thí sinh đăng ký hồ sơ)

- Năm 2019 (top 4): Tỷ lệ chọi 1/2,2

- Năm 2020 (top 4): Tỷ lệ chọi 1/2,3

- Năm 2021 (top 1): Tỷ lệ chọi 1/2.91

- Năm 2022 (top 1): Tỷ lệ chọi 1/3,03

Trường THPT công lập thường xuyên nằm trong top có tỷ lệ chọi cao ở Hà Nội - Ảnh 1.

THPT Yên Hòa.

Điểm của THPT Yên Hòa các năm gần đây cũng luôn nằm trong top cao nhất. Năm 2022, điểm chuẩn của trường 42,25 điểm, cao thứ 2 tại Hà Nội, chỉ sau THPT Chu Văn An. 

Chính vì vậy, học sinh cần cân nhắc thật kỹ khi đăng ký thi vào trường THPT Yên Hòa. Những em dự định thi vào trường cần có học lực thật tốt, ổn định thì mới có thể nắm khả năng đỗ cao.

Nói thêm về trường THPT Yên Hòa thì trường có địa chỉ tại ngõ 251 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Về lịch sử hình thành, Trường phổ thông cấp II – III Yên Hoà được thành lập năm 1960 , năm học đầu tiên trường chỉ có hai lớp 8. Năm 1961 Trường chính thức mang tên Trường phổ thông cấp III Yên Hoà. 

Năm học 2003-2004, cùng với 6 trường trong Thành phố, trường THPT Yên Hoà đã thực hiện thí điểm phân ban lần 2. Năm học 2005-2006, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Năm 2006 trường được Bộ GD&ĐT xếp thứ 25/100 trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất toàn quốc. Năm 2007 trường đứng thứ hạng cao của Hà Nội có điểm thi Đại học cao. Năm 2008 trường đứng thứ 100/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất cả nước và đứng trong top 5 trường THPT không chuyên của Hà Nội có điểm thi ĐH cao nhất.

Năm 2021, Nhà trường có 575 học sinh có kết quả thi THPT đạt trên 24 điểm chiếm tỉ lệ 88.46% trong tổng số 650 học sinh khối 12. Đặc biệt, có 84 học sinh có thành tích xuất sắc với mức điểm thi tốt nghiệp THPT trên 27 điểm.

THPT Yên Hòa không chỉ là trường top đầu thành phố về thành tích học tập còn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng. Các câu lạc bộ của nhà trường cũng hoạt động rất năng nổ, có thể kể đến như: CLB Truyền thông và sự kiện; CLB Bóng đá; CLB Bóng rổ; CLB Nhảy; CLB Âm Nhạc; CLB Nhiếp Ảnh; CLB Thiện nguyện.


Theo Thanh Hương

Tổ quốc

Trở lên trên