MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truyền thông châu Á chê bai cực gắt: "Đội tuyển U23 Việt Nam gây thất vọng tràn trề, thi đấu mà không có chút tiến bộ nào"

14-01-2020 - 22:53 PM | Sống

Tờ Live Sport Asia đánh giá thấp màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2020.

Sau trận hòa 0-0 trước U23 UAE ngày ra quân, đội tuyển U23 Việt Nam cũng chỉ có được kết quả tương tự với U23 Jordan trong màn so tài vào tối 13/1. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo mất đi quyền tự quyết bởi chỉ cần UAE và Jordan hòa có tỷ số ở lượt đấu cuối, chúng ta sẽ chính thức bị loại.

Chứng kiến những gì đoàn quân áo đỏ thể hiện kể từ đầu giải, trang Live Sport Asia đã lên tiếng chê bai U23 Việt Nam trong bài viết có tựa đề: "Nhà đương kim Á quân lại tiếp tục gây thất vọng".

Truyền thông châu Á chê bai cực gắt: Đội tuyển U23 Việt Nam gây thất vọng tràn trề, thi đấu mà không có chút tiến bộ nào - Ảnh 1.

Bài viết trên tờ Live Sport Asia.

Tại đây, tác giả Tarek Aljbakri cho rằng "Những ngôi sao vàng" đã có trận đấu không tốt trước U23 Jordan và để đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian.

"U23 Jordan bắt đầu trận đấu với sự tự tin cao độ. Các cầu thủ đến từ Tây Á cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Đó cũng là lý do đội bóng này sở hữu nhiều cơ hội hơn trong suốt 90 phút. Phía đối diện, HLV Park Hang-seo cũng nhìn ra vấn đề và tiến hành những sự thay đổi. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tấn công thiếu ý tưởng và sự quyết đoán".

Truyền thông châu Á chê bai cực gắt: Đội tuyển U23 Việt Nam gây thất vọng tràn trề, thi đấu mà không có chút tiến bộ nào - Ảnh 2.

Hàng công của U23 Việt Nam vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên.

Trang tin này còn khẳng định chắc nịch rằng đội hình hiện tại của U23 Việt Nam còn kém xa so với lứa từng lọt vào chung kết ở Thường Châu 2 năm trước. Họ cho rằng tại giải năm nay, Quang Hải và các đồng đội đã để lộ rất nhiều vấn đề.

"Không giống như năm 2018, U23 Việt Nam chơi mà chẳng có chút tiến bộ nào. Ở lượt đầu tiên, họ còn chẳng tấn công nổi trong khi hàng thủ mắc không ít sai sót. Kết quả trên sân cũng phản ánh thực lực của họ. Thực tế, đội hình năm nay yếu hơn rất nhiều so với 2 năm trước", cây viết Aljbakri mạnh miệng.

Tuy nhiên, Live Sport Asia cũng thừa nhận việc chưa để thủng lưới là một thành tích đáng chú ý của U23 Việt Nam. Dù vậy, tờ báo châu Á cũng không quên nhắc nhở: "Để tiến vào tứ kết, hàng thủ chắc là chưa đủ. Họ phải biết cách ghi bàn vào lưới đối thủ".

Truyền thông châu Á chê bai cực gắt: Đội tuyển U23 Việt Nam gây thất vọng tràn trề, thi đấu mà không có chút tiến bộ nào - Ảnh 3.

U23 Việt Nam đang rất cần sự tỏa sáng của Quang Hải.

Dù đang lâm vào thế khó, U23 Việt Nam vẫn có hy vọng lách qua khe cửa hẹp nếu giành chiến thắng ở lượt đấu cuối. Nên nhớ rằng dưới thời thầy Park, đội tuyển của chúng ta luôn có sự đồng hành của thần may mắn.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào lúc 20h15 ngày 16/1. Cùng giờ, U23 Jordan cũng chạm trán cùng U23 UAE.

Theo TT

Trí thức trẻ

Trở lên trên