MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam bán hạt điều thu nhiều ngoại tệ hơn dầu thô

Tính ra, cứ mỗi tấn hạt điều bán ra trong 4 tháng qua, số tiền thu về tương đương 26,4 tấn dầu thô được múc lên đem bán.

Hạt điều đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong rổ nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, năm ngoái Việt Nam đã xuất đi gần 329 nghìn tấn điều hạt, tăng 8,7% về lượng so với năm 2014, mang về hơn 2,4 tỷ USD, tăng hơn 20% về giá trị.

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi vị quốc gia xuất khẩu điều lớn nhất thế giới, với 50% thị phần điều toàn cầu.

Tin vui từ xuất khẩu hạt điều càng trở nên quý giá khi đặt trong bối cảnh các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô chủ lực của chúng ta như thủy sản, gạo hay cà phê đều giảm trong năm qua.

Trong các thị trường nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất khẩu hạt điều và 50% thị phần điều nhân của Việt Nam. Năm 2015, thị trường này tiêu thụ 111,7 nghìn tấn điều Việt Nam, trị giá 825 triệu USD.

Tình hình khả quan này của ngành điều trong nước tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm nay.

Tổng cộng 4 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu được 90,6 ngàn tấn điều ra toàn thế giới, mang về lượng ngoại tệ trị giá 688 triệu USD (tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2015), nhiều hơn lượng ngoại tệ mà dầu thô đem lại và tương đương hơn 83% tổng kim ngạch xuất khẩu điều của cả năm ngoái.

Tính ra, cứ mỗi tấn hạt điều bán ra trong 4 tháng qua, số tiền thu về tương đương 26,4 tấn dầu thô.

Phải nói thêm rằng, diễn biến giá dầu thế giới giảm mạnh những tháng đầu năm đã ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu dầu thô của Việt Nam. Lượng dầu thô đã xuất khẩu 4 tháng qua đạt xấp xỉ 2,4 triệu tấn, trị giá 683 triệu USD, giảm 25% về lượng và 51,7% về giá trị so với cùng kì năm 2015.

Đóng góp của dầu thô vào ngân sách vì thế cũng giảm mạnh xuống còn 13 nghìn tỷ đồng, chỉ còn chiếm 4% tổng thu ngân sách 4 tháng.

Theo Châu Anh

Trí thức trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên