MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ mai 3/4, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ

02-04-2021 - 06:58 AM | Xã hội

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo dự báo hôm nay 02/4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa hôm qua 01/4, nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay 02/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Từ ngày 03/4, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.   

Cảnh báo tác động của nắng nóng:    

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Hôm nay 02/4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Y Vân

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên