MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người

25-04-2019 - 23:05 PM | Sống

Sau một ngày trở về nhà, cảm thấy hơi nhức mỏi nên cô gái này đã xoay khớp cổ nhưng không ngờ rằng, hành động này lại gây ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng như vậy.

Mới đây, một sự cố hy hữu từ cô gái người Anh đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo chia sẻ từ trang Daily Mail, cô gái Natalie Kunicki (23 tuổi) đang sống tại London đã bị nứt động mạch đốt sống cổ, dẫn đến tình trạng tê liệt nửa người. Nguyên nhân đến từ một thói quen mà bất kỳ ai cũng có.

Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 1.
Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 2.

Natalie Kunicki (23 tuổi)

Hầu hết, chúng ta thường có thói quen xoay khớp cổ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tuy nhiên, rất ít người để ý đến âm thanh kêu rắc rắc đằng sau hành động này. Với trường hợp của Natalie, trong lúc xem phim tại nhà riêng với một người bạn, theo phản xạ, cô đã xoay khớp cổ của mình để thư giãn. Sau đó, Natalie nghe thấy một tiếng rắc rắc lớn nhưng do không cảm thấy đau đớn gì nên cô đã bỏ qua và đi ngủ.

Khoảng 15 phút sau, Natalie tỉnh giấc để đi vệ sinh nhưng cô không thể cử động được chân trái. Khi cố gắng ngồi dậy, cô ngã khuỵu xuống sàn và bạn của Natalie phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện thấy phần xương cổ của Natalie đã bị nứt. Chính vết nứt này đã làm vỡ động mạch đốt sống (một trong những động mạch chính ở cổ). Điều này vô tình gây ra một cục máu đông, dẫn đến tình trạng đột quỵ và tê liệt nửa người bên trái.

Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 3.
Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 4.

Sau đó, Natalie phải trải qua 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật liên tục. Các bác sĩ chỉ có thể giúp cô khắc phục những tổn thương ở động mạch đốt sống cổ nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn cục máu đông này. Họ cho biết, cục máu đông này sẽ tan dần theo thời gian nhưng không biết chắc khi nào Natalie sẽ hồi phục lại bình thường.

Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 5.
Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 6.

Hiện tại, Natalie đã điều khiển được chân tay của mình và có thể đi lại trong một thời gian ngắn. Dù vậy, cô vẫn phải tập vật lý trị liệu hàng ngày và tiếp tục điều trị tại bệnh viện thêm vài tháng nữa.

Natalie chia sẻ thêm với mọi người rằng: "Tôi thực sự rất bất ngờ khi bác sĩ nói rằng tôi bị liệt nửa người. Họ giải thích rằng, chính từ hành động xoay bẻ khớp cổ đã khiến động mạch đốt sống của tôi bị nứt vỡ. Trên thực tế, tôi không hút thuốc hay uống rượu bia, tiền sử gia đình cũng không có ai bị đột quỵ nên điều này thật khó tin. Tôi không ngờ nguyên nhân lại đến từ sự bất cẩn của mình.

Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 7.
Từ một thói quen mà ai cũng có khiến cô gái 23 tuổi bị đột quỵ tới liệt nửa người - Ảnh 8.

Qua đây, tôi cũng nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy chú ý khi thực hiện hành động xoay khớp cổ. Nếu thấy có triệu chứng nào bất thường thì nên chủ động đi kiểm tra ngay. Tôi thực sự không cố tình bẻ khớp cổ của mình mà chỉ muốn xoay qua lại để thư giãn nhưng không ngờ cái giá phải trả là bị nứt động mạch đốt sống cổ".

Tình trạng nứt động mạch đốt sống cổ của Natalie là một dạng gãy xương (tức là gãy xương kín, không có di lệch, xương chưa bị tách ra ngoài). Khi bạn tác động một lực mạnh vào cơ thể, nó có thể xảy ra ở bất kỳ vùng xương nào chứ không riêng gì vùng cổ.

Theo Johns Hopkins Medicine, khi một người xoay vặn cổ, lưng hay ngón tay, âm thanh rắc rắc được gây ra bởi bong bóng nitơ bên trong các viên nang bảo vệ khớp. Đa phần, điều này là vô hại nhưng nếu xuất hiện tình trạng khớp bị sưng đau thì hãy cẩn thận vì đó có thể là một chấn thương ở vùng cổ và bạn nên chủ động đi kiểm tra ngay.

Từ trường hợp của Natalie, bác sĩ cũng khuyến cáo rằng, mọi người nên tránh xoay các khớp quá mạnh vì chúng có thể gây vỡ thành mạch máu máu, làm gián đoạn quá trình cung cấp máu lên não.

Source (Nguồn): Dailymail, Livescience

Theo Gà

Helino

Trở lên trên