MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu

22-01-2022 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu

Để quyến rũ những người đàn ông quyền lực nhất thế giới, chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp là chưa đủ.

Bạn có thể nghĩ người giàu nhất thế giới có thể hẹn hò với bất kỳ ai họ muốn, nhưng người họ chọn để sánh bước cùng trong vầng hào quang phải là người khiến công chúng trầm trồ.

Đúng vậy, nhiều tỷ phú đã từng hẹn hò với một vài siêu mẫu tuổi đôi mươi, nhưng phần nhiều trong số đó lại là những người "chia ngọt sẻ bùi" với các ông lớn trong nhiều thập kỉ, thậm chí ngay cả trước khi họ trở nên giàu có. Nhiều người là nhân vật truyền thông, CEO và nhà đầu tư, và một số người đã cống hiến cuộc đời mình cho các hoạt động từ thiện được lịch sử công nhận.

1. Miranda Kerr và Evan Spiegel của Snapchat

Người sáng lập công ty chăm sóc da Kora Organics và là người mẫu Úc đầu tiên cho Victoria’s Secret đã có một mối quan hệ tình cảm với người đồng sáng lập Snapchat vào năm 2017.

Evan Spiegel đã trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 25, lần đầu tiên ông gặp bà Kerr tại một sự kiện của Louis Vuitton tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Siêu mẫu nói với ông rằng bài hát yêu thích của bà là "Spiegel im Spiegel" của nhà soạn nhạc người Estonia Arvo Pärt.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 1.

Trước đó, bà Kerr từng kết hôn với nam diễn viên Orlando Bloom và cặp đôi có với nhau một cậu con trai. Vào buổi hẹn hò đầu tiên của Spiegel và Kerr, tỷ phú Snap đã tặng bà một ngôi nhà bánh gừng tự làm với tên của bà và con trai cô được viết trên đó bằng kem.

Ngày nay, Spiegel sở hữu khối tài sản trị giá 9,2 tỷ USD, theo Forbes. Cặp đôi đã có với nhau hai mặt con.

2. Priscilla Chan và Mark Zuckerberg của Meta

Priscilla Chan gặp "mọt sách" Mark Zuckerberg đang học năm hai đại học vào năm 2003 khi đang xếp hàng chờ vào phòng vệ sinh tại bữa tiệc "chia tay" của anh. Zuckerberg đã lập ra một trang web chơi khăm và anh nghĩ nó sẽ khiến anh bị đuổi khỏi Harvard.

Dù khởi đầu không mấy lãng mạn, cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Zuckerberg không bị đuổi học nhưng cuối cùng vẫn bỏ học để làm việc toàn thời gian trên Facebook. Giá trị tài sản của Zuckerberg hiện là con số khổng lồ 123,1 tỷ USD.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 2.

Chan kết hôn với Zuckerberg vào năm 2012, sau khi cô tốt nghiệp trường y khoa. Bộ đôi đồng sáng lập Chan Zuckerberg Initiative vào năm 2015, cam kết quyên góp 99% tài sản của họ từ cổ phiếu Facebook để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua giáo dục, hệ thống tư pháp và chăm sóc sức khỏe.

Chan và chồng cũng thành lập trung tâm nghiên cứu bệnh phi lợi nhuận CZ Biohub vào năm 2016. Cuối cùng, cô đã bỏ công việc bác sĩ nhi khoa để dành thời gian cho ​​Chan Zuckerberg Initiative. Cặp đôi này cũng có hai người con.

3. Salma Hayek và François-Henri Pinault của Gucci

Theo hầu hết các tiêu chuẩn, Frida là ngôi sao và nhà sản xuất phim vô cùng giàu có, nhưng số tài sản đó vẫn không thể sánh với chồng cô. François-Henri Pinault thuộc gia đình Pinault, có tài sản ước tính 51,6 tỷ USD, Forbes cho biết. Pinault là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của tập đoàn xa xỉ phẩm Kering, do cha ông thành lập năm 1963. Tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Gucci và Balenciaga.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 3.

Salma Hayek gặp Pinault tại một buổi dạ tiệc Palazzo Grassi ở Venice vào năm 2006. Cặp đôi này đã kết hôn hai lần vào năm 2009. Một lần tại Paris vào Ngày lễ tình nhân và lần thứ hai trong một sự kiện quy tụ các ngôi sao ở nhà hát opera Venice, kết thúc với một vũ hội hóa trang tại bảo tàng nghệ thuật lịch sử Punta Della Dogana.

4. Grimes và Elon Musk của Tesla

Nhạc sĩ người Canada, Claire Boucher được cho là đã gặp người đàn ông giàu nhất thế giới - CEO Tesla Elon Musk trên Twitter. Cuộc gặp gỡ của họ khởi nguồn từ một trò đùa liên quan đến một câu chuyện giả tưởng về việc trí tuệ nhân tạo tiêu diệt loài người và phong cách nghệ thuật thế kỷ 18 của Pháp: Rococo Basilisk.

Âm nhạc của Grimes tình cờ kết hợp đa dạng của các phong cách này. Grimes được mô tả là một nghệ sĩ nhạc pop điện tử, người có âm nhạc "đen tối và thanh tao, hấp dẫn và kỳ lạ".

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 4.

Trong khi cặp đôi đôi khi khiến công chúng bối rối khi hủy theo dõi và lại theo dõi nhau liên tục trên mạng xã hội, họ đã chào đón bé trai X Æ A-12 (được phát âm là "X Ash A Twelve"), vào năm 2020.

5. Nicole Systrom và Kevin Systrom của Instagram

Nicole Schuetz, người sáng lập công ty đầu tư năng lượng sạch Sutro, đã kết hôn với tỷ phú Kevin Systrom tại một lễ hội hóa trang Halloween với chủ đề thời đại nhạc jazz ở Napa. Nicole có bằng MBA/MS về Môi trường và Tài nguyên, đã thành lập công ty tư vấn của mình để giúp chuyển vốn vào các giải pháp khí hậu và năng lượng sạch.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 5.

Kevin là người sáng lập Instagram, ông sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD. Cặp đôi được cho là đã gặp nhau tại trường cũ của họ, Stanford, và đính hôn vào năm 2014, cùng năm Schuetz thành lập công ty của riêng bà. Vogue cho biết mối tình được gián tiếp thúc đẩy bởi chú chó săn lông vàng nổi tiếng trên Instagram của họ, Dolly. Kevin lừa bà rằng Dolly đã chạy trốn, và ông đã có thể dẫn bà đến đúng nơi vào thời điểm hoàng hôn.

6. Nikita Kahn và Larry Ellison của Oracle

Nữ doanh nhân kiêm nhà hoạt động vì quyền động vật này đã hẹn hò với người sáng lập Oracle Larry Ellison trong hơn một thập kỷ. Ellison là một trong những người đàn ông giàu nhất hành tinh, với khối tài sản lên tới 120,8 tỷ USD, ông sở hữu gần như toàn bộ hòn đảo Lanai của Hawaii và giữ vị trí trong hội đồng quản trị của Tesla.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 6.

Kahn điều hành một công ty bất động sản và làm việc với Trung tâm Động vật Hoang dã California. Bà và bạn trai đã gây chú ý vào năm 2016 khi quyên góp 1,16 triệu USD cho Trung tâm cứu hộ tê giác của Vườn thú San Diego Safari Park, trong đó có cả con tê giác được đặt theo tên cô. Năm 2013, Ellison thậm chí còn mở một nhà hàng mang tên Malibu Nikita - cũng được đặt theo tên bạn gái mình.

7. Lucinda Southworth và Larry Page của Google

Người đồng sáng lập Google, Larry Page, đã bao trọn một hòn đảo riêng để cử hành hôn lễ với Lucinda Southworth vào năm 2007. Ông còn mời tỷ phú đồng hương Richard Branson tham dự với tư cách phù rể.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 7.

Southworth có bằng Tiến sĩ về Tin học Y sinh tại Stanford và tốt nghiệp Đại học Pennsylvania và Oxford. Bà là một nhà nghiên cứu khoa học và nhà từ thiện. Cặp đôi đã thành lập Quỹ từ thiện Carl Victor Page Memorial vào năm 2004 và quyên góp 15 triệu USD để chống lại dịch bệnh Ebola ở Tây Phi vào năm 2018.

Page thôi giữ chức Giám đốc điều hành của Alphabet, công ty mẹ của Google, vào năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát. Tài sản của ông có giá trị 124,5 tỷ USD.

8. Penny Knight và Phil Knight của Nike

Năm 1968, trước khi Phil Knight kiếm được hàng tỷ USD, ông làm thêm bằng việc giảng dạy môn Kế toán 101 tại Đại học Bang Portland. Tại đây, ông gặp sinh viên Penelope Parks và đề nghị bà gia nhập công ty giày nhập khẩu của ông có tên Blue Ribbon Sports.

Parks nhận lời làm công việc hành chính như kế toán và đánh máy, rồi bà bắt đầu hẹn hò với Knight, và cặp đôi kết hôn cùng năm. Ba năm sau, Blue Ribbon Sports được đổi tên thành Nike, đế chế giày dép mà mọi người biết đến ngày nay. Theo Forbes, gia đình Knight có tổng tài sản trị giá hơn 61 tỷ USD.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 8.

Vào năm 2020, Phil và Penny đã được xếp hạng quyên góp từ thiện nhiều thứ hai và thứ ba ở Mỹ, với 900 triệu USD cho Quỹ Knight và 300 triệu USD cho Đại học Oregon. Một phần của số tiền đó tài trợ cho Cơ sở Phil và Penny Knight với dự án Đẩy nhanh Tác động Khoa học.

9. Lauren Sanchez và Jeff Bezos của Amazon

Người đàn ông một thời giàu nhất thế giới đã gây xôn xao dư luận vào năm 2019 với vụ ly hôn trị giá 38 tỷ USD cùng người vợ lâu năm Mackenzie Scott. Tuy nhiên, sau đó Jeff Bezos đã được phát hiện hẹn hò với phóng viên kiêm người dẫn chương trình Lauren Sanchez. Sanchez và cựu Giám đốc điều hành Amazon - người trị giá hơn 194 tỷ USD - được cho là đã bắt đầu hẹn hò khi ông và vợ cũ ly thân vào năm 2018.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 9.

Sanchez là người sáng lập của Black Ops Aviation, một công ty sản xuất và làm phim trên không. Bà là người tư vấn cho bộ phim Dunkirk của Christopher Nolan và Miss Bala của Catherine Hardwicke. Ngoài ra, bà còn thực hiện một số cảnh quay trên không cho công ty hàng không vũ trụ của Bezos, Blue Origin.

10. Joan Templeman và Richard Branson của Virgin

Không có nhiều bài viết về "Lady Branson", người vợ lâu năm của tỷ phú tài phiệt người Anh, Sir Richard Branson. Trang tin đầu tư Market Realist cho biết Templeman lớn lên trong một gia đình thợ mộc đóng tàu giàu có ở Glasgow nhưng bà đã làm một số công việc để tự trang trải cuộc sống trước khi gặp Branson.

Vào thời điểm đó, bà đã kết hôn với một tay chơi keyboard người Scotland, Ronnie Leahy, nhưng Branson vẫn không nản lòng. Người sáng lập Virgin Group nói với Page Six rằng ông đã thu hút Templeman bằng một chuyến bay lãng mạn trên Đảo Necker thuộc Quần đảo Virgin của Anh. Ông đã giả vờ quan tâm đến việc mua bất động sản, nhưng đó chỉ là một cái cớ để đưa bà đi trực thăng.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 10.

Cuối cùng, ông đã mua hòn đảo này vào năm 1978 với giá 180.000 USD và cặp vợ chồng vẫn sống ở đó cho đến ngày nay. Họ kết hôn vào năm 1989 và có với nhau hai mặt con.

11. Nicole Shanahan và Sergey Brin của Google

Nữ luật sư kiêm doanh nhân này là một người có tiếng trong giới pháp lý, mặc dù cô ấy có vẻ coi trọng quyền riêng tư của mình. Theo báo chí truyền thông, cô đã lặng lẽ kết hôn với người đồng sáng lập Google Sergey Brin vào năm 2018 và không công bố tin tức này cho đến năm sau.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 11.

Shanahan là người sáng lập công ty bằng sáng chế ClearAccessIP và là thành viên nghiên cứu tại CodeX, Trung tâm Tin học Pháp lý Stanford, nơi phát triển các công nghệ để hỗ trợ hệ thống pháp luật. Cô cũng thành lập Quỹ Bia-Echo, tổ chức đầu tư vào thay đổi xã hội, chẳng hạn như cải cách tư pháp hình sự và kéo dài khả năng sinh sản của phụ nữ.

Brin từ chức chủ tịch Alphabet vào năm 2019 nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát và thành viên hội đồng quản trị, ông sở hữu khối tài sản có giá trị 120 tỷ USD. Cặp đôi đã có với nhau một đứa con.

12. Susan Dell và Michael Dell của Dell

Ông bà Dell gặp nhau vào một buổi hẹn hò kín đáo vào năm 1988, trước khi Michael trở thành một cái tên đình đám. Ông đã thành lập công ty của mình, Dell Computer Corporation, ra mắt cùng năm đó, và cặp đôi kết hôn vào năm 1989.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 12.

Susan Dell xuất thân từ một gia đình có năng khiếu thể thao và đầy tham vọng. Bà đã tham gia các cuộc thi marathon, ba môn phối hợp và đua xe đạp trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, bà còn thành lập ba nhãn hiệu thời trang, trong đó có nhãn hiệu cao cấp Phi đã bị đóng cửa trong cuộc suy thoái năm 2009.

Susan và Michael có 4 người con, họ đồng sáng lập Quỹ Michael & Susan Dell, chuyên giúp đỡ những trẻ em và gia đình nghèo khó. Bà cũng là người được ủy thác trọn đời của Trung tâm Y tế Trẻ em Dell và là thành viên hội đồng quản trị của Viện nghiên cứu khoa học Cooper ở Dallas.

13. Hélène Mercier và Bernard Arnault của LVMH

Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế Hélène Mercier lần đầu tiên gặp ông trùm thời trang người Pháp tại một bữa tiệc tối vào năm 1989. Ông hứa sẽ chơi piano cho bà khi năm mới tới vào cuối năm đó.

Cặp đôi kết hôn vào năm 1990 trong một buổi lễ riêng tư ở Pháp. Mặc dù lịch trình bận rộn, phải biểu diễn khoảng 20 buổi hòa nhạc mỗi năm và luyện tập từ hai đến sáu giờ mỗi ngày, bà vẫn thường tham dự các sự kiện thời trang cùng Arnault.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 13.

Arnault đã từng vượt qua Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 5/2021. Ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của LVMH, một đế chế trải dài các thương hiệu từ Louis Vuitton đến Marc Jacobs. Ông và gia đình hiện sở hữu giá trị tài sản là 199,9 tỷ USD.

14. Connie Ballmer và Steve Ballmer của Microsoft

Connie và Steve Ballmer kết hôn vào năm 1990 và có với nhau 3 người con trai. Trong khi Steve gần đây đã được công nhận với những lần từ thiện hào phóng, Connie nói rằng bà giống một "người cứu thế giới" hơn cả chồng bà.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 14.

Connie là người đồng sáng lập của Ballmer Group, tập đoàn chuyên cải thiện khả năng kinh tế cho trẻ em và gia đình nghèo ở Mỹ, đồng thời cũng là đối tác chung và nhà đầu tư sáng lập tại Blue Meridian Partners. Bà cũng giữ chức vụ trong hội đồng quản trị của Obama Foundation, StriveTogether và Los Angeles Clippers Foundation. Connie lấy bằng cử nhân báo chí tại Đại học Oregon và trước đây từng là thành viên sáng lập của hội đồng quản trị của trường trong bảy năm.

15. Diana Taylor và Michael Bloomberg

Cựu giám đốc ngân hàng New York được biết đến với biệt danh "Đệ nhất phu nhân của thành phố New York" đã có mối quan hệ tình cảm với Mike Bloomberg từ năm 2000. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc, Bloomberg đến đó để nói chuyện công việc và sau đó kết thúc bằng một bữa tối tại cùng một nhà hàng. "Anh ấy nhìn tôi và bước đến, rồi mở lời: Sau bữa tiệc, cô có muốn uống một ly không?" Taylor nói với tờ The Washington Post. Và tất nhiên là bà đồng ý.

Từ sự hiện diện lần đầu tiên của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhìn lại bóng hồng đằng sau những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu - Ảnh 15.

Diana Taylor có bằng MBA và bằng y tế công cộng của Columbia. Bà đã làm việc ở Phố Wall và giữ một số vị trí cao, bao gồm phó thư ký cho cựu Thống đốc New York George Pataki, giám đốc điều hành tại Wolfensohn Fund Management, phó chủ tịch KeySpan Energy và phó chủ tịch của Solera Capital.

Bà hiện đang giữ ghế trong hội đồng quản trị của Citigroup, Brookfield Asset Management và Sotheby’s, cũng như một số hội đồng từ thiện và các tổ chức phi chính phủ, như Liên minh Sức khỏe Phụ nữ Quốc tế.

https://cafef.vn/tu-su-hien-dien-lan-dau-tien-cua-phu-nhan-ty-phu-pham-nhat-vuong-nhin-lai-bong-hong-dang-sau-nhung-nhan-vat-quyen-luc-nhat-gioi-kinh-doanh-toan-cau-20220122034236196.chn

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên