MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng xấu hổ, ném biển môi giới xuống sông vì nghĩ bố là "cò đất": 20 năm sau con trai trở thành chủ tịch công ty BĐS tiếng tăm!

05-04-2022 - 14:24 PM | Sống

Ông Nguyễn Trung Vũ chia sẻ quan điểm của bản thân về nghề môi giới BĐS hiện nay.

Có lẽ nhắc đến thị trường BĐS, không ai là không biết đến cái tên Cen Group với Shark Hưng là Phó Chủ tịch HĐQT. Đây là người được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ về kiến thức uyên thâm trong nhiều lĩnh vực cùng những lời khuyên về chuyện mua nhà rất hữu ích.

Song, ít ai biết rằng ông Nguyễn Trung Vũ, sinh năm 1971 - Chủ tịch HĐQT chính là người cùng Shark Phạm Thanh Hưng đưa cái tên Cen Group lên một tầm cao mới như ngày hôm nay. Dù là "ông hoàng" trong ngành môi giới BĐS, ông Trung Vũ từng là người ghét nghề môi giới BĐS, "cò đất" đến mức từng... ném biển hiệu của bố đi.

Bố ông Trung Vũ là một trong những người đầu tiên bước vào lĩnh vực môi giới BĐS những năm 90: "Nghĩ buôn bán cho qua ngày nhưng khách ngày một đông. Nhưng khổ nỗi thằng lớn phản đối kịch liệt. Nó sợ xấu hổ với mấy thằng bạn đại học, với hàng xóm vì bố làm cò đất. Do vậy mấy lần tháo biển vứt xuống sông. Vứt lần nào tôi lặn xuống mò lên treo lại lần đấy. Nó lại vứt xuống", bố ông Trung Vũ hài hước chia sẻ trong một clip mới đây.

Từng xấu hổ, ném biển môi giới xuống sông vì nghĩ bố là cò đất: 20 năm sau con trai trở thành chủ tịch công ty BĐS tiếng tăm! - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch HĐQT Cen Group

Bên cạnh đó, trong sự kiện ra mắt Săn Nhà Triệu Đô - chương trình truyền hình thực tế sắp lên sóng VTV3, ông Nguyễn Trung Vũ đã có những chia sẻ thẳng thắn về con đường sự nghiệp của mình. Đồng thời là góc nhìn chân thật về nghề môi giới BĐS hiện nay.

Sinh ra trong 1 gia đình 8 người con, tuy nhiên vào thời gian trưởng thành, cả gia đình bị phá sản, không có tiền đi học. Cho dù vậy, bố của ông vẫn luôn tâm niệm rằng “Thôi hy sinh thời bố củng cố đời con. Phải làm một cái gì đó để có thể đi học.” Đó cũng là cách Chủ tịch Cen Group biết đến nghề môi giới bởi vì chính bố ông đã chọn nghề này để nuôi lớn con mình.

Mặt khác, thời điểm chính thức bước vào con đường này là 6 năm sau khi làm ở FPT, năm 30 tuổi, ông Trung Vũ muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn. “Và thế là cái cảm giác người môi giới như nhập vào hồn mình vậy.” Ông cũng chia sẻ rằng mình muốn hướng tới tính quốc tế hơn là chỉ quanh quẩn trong Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Vũ chia sẻ về nghề môi giới BĐS  

Có thể thấy tập đoàn Cen Group nói chung và và ông Trung Vũ nói riêng chính là những người đầu tiên đặt nền móng cho nghề môi giới BĐS được nhìn nhận 1 cách xứng đáng hơn. Từ những bước đầu khó khăn gần như làm không lương cho đến bây giờ thật chẳng dễ dàng gì.

Ông Vũ chia sẻ:

“Nghề môi giới này, lúc đầu người ta chỉ trả 0.5-1% thôi, thậm chí chủ nhà còn không trả phí môi giới. Công ty Mỹ họ không tồn tại ở Việt Nam là vì như vậy. Thế nhưng bây giờ, các bạn bán BĐS triệu đô, người ta đã trả được 5-8% phí hoa hồng rồi.

Chính vì tôi muốn định hướng, muốn giáo dục thị trường, muốn làm điều gì đấy cho xã hội, lúc nào cũng trăn trở rằng xã hội phải thừa nhận cái nghề môi giới này thật sự là xứng đáng (...) Bây giờ người làm môi giới toàn trai đẹp gái xinh, rất trẻ tuổi nhưng có học vấn cao. Làm môi giới chuyên nghiệp hiện nay rơi vào khoảng 300k người. Có 1 sự thật rằng người Việt Kiều ở Mỹ làm môi giới còn thành công hơn cả nghề làm nails. Người Việt cực kỳ giỏi làm nghề môi giới”, chủ tịch Cen Group chia sẻ.

Về tiềm năng của thị trường môi giới hiện nay, ông Trung Vũ cho rằng nó đang phát triển rất mạnh mẽ. Hơn thế nữa, những người trong nghề này đang có rất nhiều lợi ích.

“Nếu kết nối với cộng đồng BĐS thì chỉ cần 1 năm là giàu luôn. Thực ra cái nghề này truyền cảm hứng một cách kinh khủng, dễ nói với các bạn trẻ cực kỳ. Những cái khó khăn từ 10-20 năm trước tôi đã trải qua. Người ta trả 0.5-1%, xin xỏ rất là khó. Nhưng bây giờ bán cho chủ đầu tư, các bạn xuất hoá đơn và chủ đầu tư trả rất cao. Thậm chí bây giờ họ mới là những người rất ‘khổ’, mới thu 10-20% đã phải trả phí hoa hồng rồi. Thành ra cái nghề môi giới này bây giờ sướng cực kỳ.”

Ảnh: Tổng hợp

Theo Rika

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên