MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuổi trẻ nổi loạn với 5 lần vô địch quần vợt, giờ là tỷ phú giàu nhất xứ Samba, huyền thoại Jorge Paulo Lemann tuyển người: Nghèo, giỏi và khát khao làm giàu!

05-08-2018 - 23:29 PM | Sống

Jorge Paulo Lemann là tỷ phú giàu nhất Brazil trong vòng 5 năm liên tiếp kể từ năm 2013. Nhà tỷ phú này sở hữu trong tay các thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ như tương cà Heinz, Budweiser và Burger King.

Jorge Paulo Lemann tốt nghiệp đại học Harvard, trải qua nhiều nghề từ phóng viên, vận động viên tới nhân viên ngân hàng… Hiện nay, người đàn ông quyền lực này có mức tài sản trên 24 tỷ USD. Ông được Bloomberg Billionaire Index xếp hạng là người giàu thứ 30 thế giới, với giá trị tài sản ước tính lên tới 27,3 tỷ USD, tính đến tháng 4 năm 2018. Ngoài ra, Bloomberg còn gọi Lemann là vị tỷ phú thú vị nhất thế giới.

Từ một nhà vô địch quần vợt 5 lần tại Brazil...

Tuổi trẻ nổi loạn với 5 lần vô địch quần vợt, giờ là tỷ phú giàu nhất xứ Samba, huyền thoại Jorge Paulo Lemann tuyển người: Nghèo, giỏi và khát khao làm giàu! - Ảnh 1.

Hình ảnh khi ông thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil.

Jorge Paulo Lemann được sinh ra ở Rio de Janeiro vào năm 1939. Cha ông là một doanh nhân người Thụy Sĩ di cư đến Brazil vào những năm 1920. Gia đình ông từng là thương nhân phô mai Thụy Sĩ trong hơn 300 năm.

Thời thơ ấu của Lemann là những chuỗi ngày rong chơi thú vị bắt đầu trước khi bình minh lên với nhiều hoạt động thể thao. Cậu thiếu niên Lemann thường chạy bộ vài cây số dọc theo bờ biển ở Leblon rồi đến câu lạc bộ thể thao ngoài trời để chơi quần vợt hoặc lướt sóng. Lemann thích thả hồn mình theo những con sóng biển hơn là tập trung vào việc học.

Năm 17 tuổi, ông rời Brazil để theo học tại đại học Harvard, lấy bằng cử nhân kinh tế năm 1961. Ban đầu, ông không thích nghi được với môi trường học ở Havard và một phần ở đó không có những bãi biển đẹp như ở quê nhà Brazil. 

Ông nhớ lại: "Những ngày đầu tiên tại Harvard thật khủng khiếp. Boston quá lạnh đối với tôi, không có bãi biển và ánh mặt trời ấm áp. Tôi không quen với việc học và thực hành quá nhiều ở Harvard. Điểm số của tôi rất tệ".

Ở thời điểm đó, mẹ đã ngăn cản việc ông rời Harvard để trở thành một vận động viên lướt sóng hay một vận động viên quần vợt và nhờ đó ông đã thay đổi suy nghĩ học tập. Jorge quyết tâm học hành, nghiên cứu để hoàn thành chương trình học trong vòng ba năm ở Havard. Nhà tỷ phú ấy từng chỉ biết nghiên cứu các đề thi từ các năm trước, học hỏi từ các giáo sư và sinh viên khóa trên và tập nỗ lực. Mọi cố gắng của ông được đền đáp với các con số điểm ngày càng cao. Ông tốt nghiệp đại học Havard ở tuổi hai mươi. Sau Harvard, ông Lemann tham gia viết bài tại tờ báo lâu đời của Brazil, Jornal do Brasil.

Ước mơ với niềm đam mê thể thao đã giúp ông Lemann năm lần giành chức nhà vô địch quần vợt quốc gia của Brazil. Ông đại diện cho Brazil và Thụy Sĩ (ông có quốc tịch kép) trong Davis Cup. Ông cũng đã đến Wimbledon.

Ông Jorde Paulo Lamenn chia sẻ :"Harvard dạy tôi tập trung vào cách để đạt được thành quả. Để hoàn thành công việc đúng hạn, tôi phải tạo ra một hệ thống đòi hỏi sự tập trung cao độ… và đơn giản hóa để giữ lại những điểm trọng yếu,điều này rất có ý nghĩa trong việc kiến tạo những doanh nghiệp của mình".

Tuổi 30 và hành trình đầu tư kinh doanh mạo hiểm

Năm 1971 khi ông Lemann 32 tuổi, ông đã mua một công ty môi giới tên là Banco de Investimentos Garantía SA với giá 800.000 đô la. Đến những năm 1980, đó là nơi tuyệt vời và luôn thu hút những người trẻ muốn làm việc. Ông Lemann muốn biến nó thành Goldman Sachs của Brazil bằng cách áp dụng mô hình hợp tác của công ty Mỹ.

Triết lí tuyển dụng của ông dựa trên ba tiêu chí "nghèo, giỏi và khát khao làm giàu". Ông Lemann thu hút các nhân viên mới bằng cách tài trợ học bổng cho đại học Harvard, Stanford, và các trường hạng A khác. Carlos Brito (CEO của AB InBev) và Bernardo Hees (CEO của Kraft Heinz) đều được ông Lemann chi trả tiền đến trường. Gia đình ông còn thành lập quỹ  Fundação Lemann nhằm cải tiến hệ thống giáo dục Brazil.

Ông cùng đối tác của mình, Carlos Alberto Sicupira và Marcel Herrmann Telles tiếp tục mua Lojas Americanas SA, một chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn ở Brazil, vào năm 1982 với giá 24 triệu đô la.

Đến trở thành nhà tỷ phú với những phi vụ đầu tư lịch sử

Năm 1989, ông Lemann và công ty mua lại công ty bia Cia Cervejaria Brahma với giá 50 triệu USD, như một báo hiệu những dự định kinh doanh và đầu tư sắp tới.

Cristiane Correa, người đã viết cuốn sách "Dám ước mơ" cho tờ The New York Times nói: "Brahma đã trở thành phòng thí nghiệm hoàn hảo cho mô hình kinh doanh của họ, dựa trên nền kinh tế và kiểm soát chi phí ".

Năm 1993, ông và các cộng sự đã thành lập công ty mua bán GP Investimentos và bắt đầu mua và bán các công ty. Nhưng do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, ông cuối cùng bán nó với giá 675 triệu đô la vào năm 1998 cho Credit Suisse First Boston.

Bộ ba doanh nhân Jorge Paulo Lemann, Marcel-Telles và Beto Sicupira đã thâu tóm thành công 2 nhà máy bia Brazil là Brahma Beer và Companhia Antarctica Paulista và sau đó đổi tên thành AmBev với mục đích mở rộng quốc tế.

Tuổi trẻ nổi loạn với 5 lần vô địch quần vợt, giờ là tỷ phú giàu nhất xứ Samba, huyền thoại Jorge Paulo Lemann tuyển người: Nghèo, giỏi và khát khao làm giàu! - Ảnh 2.

Bộ ba doanh nhân( từ trái sang phải): Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann và Carlos Sicupira

AmBev hiện nắm giữ 80% thị phần của Paraguay và 55% thị trường bia của Uruguay. Công ty cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy bia trị giá 38 triệu đô la ở Peru.

Công ty đã mua lại thương hiệu bia bán chạy nhất của Argentina, Quilmes, với giá 600 triệu USD, chiếm 70% thị phần của Argentina ,15,6% thị trường bia của Trung Quốc và đã mua nhà máy bia Phúc Kiến Sedrin vào năm 2006.

Năm 2008, tập đoàn bia sáp nhập với nhà sản xuất bia Anheuser Busch với giá 52 tỷ USD - trở thành Anheuser-Busch InBev.

Trong năm 2014, công ty cũng mua lại công ty sản xuất bia phương Đông của Hàn Quốc với giá 5,8 tỷ đô la - có nghĩa là họ cũng có 60% thị trường đó.

Ông Jorge Paulo Lemann là người sáng lập quỹ đầu tư 3G Capital, đứng sau những thương vụ mua bán và sáp nhập đình đám trong ngành công nghiệp thực phẩm. Năm 2010, 3G Capital mua quyền điều hành chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ Burger King với giá 4 tỷ USD. Sau đó 3 năm, 3G Capital tuyên bố mua lại nhà sản xuất thực phẩm Mỹ Heinz với giá 28 tỷ USD. Warren Buffett – tỷ phú người Mỹ xếp thứ 3 thế giới là đối tác trong thương vụ này.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp, nhà tỷ phú Jorge Paulo Lemann luôn chủ động tìm kiếm người để học hỏi các vị tiền bối: Matsushita, nhà công nghiệp kiệt xuất người Nhật; Sam Walton, nhà bán lẻ với tầm nhìn vĩ đại; Warren Buffett, thiên tài tài chính huyền thoại. Không dừng lại ở đó, ông cũng tìm kiếm những cách thức để kết nối những con người vĩ đại với nhau; ông không chỉ theo cách truyền thống mà còn  tổ chức liên hệ giữa những con người"phi thường", từ đó phát triển một mức độ học hỏi theo cấp số nhân cho mọi người.

Đến nay, nhà tỷ phú Jorge Paulo Lemann 78 tuổi vẫn được mệnh danh là nhà tỷ phú giản dị và thú vị nhất trong lịch sử với những kinh nghiệm vàng trong con đường sự nghiệp của mình.

Nguyễn Nguyễn

Business Insider

Trở lên trên