MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú 95 tuổi - cánh tay phải của Warren Buffett, chia sẻ về bí quyết sống lâu và hạnh phúc: Không đố kị, không oán giận và ở bên những người đáng tin cậy

24-02-2019 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Charlie Munger nói về những nguyên tắc đơn giản giúp ông có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn

Charlie Munger hiện đã 95 tuổi, ông được biết đến với vai trò là cánh tay phải vững chắc của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Là phó chủ tịch của Tập đoàn Bershire Hathaway, ông sở hữu khối tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.

Ngoài vai trò sát cánh với Buffett, Munger còn là chủ tịch của hãng xuất bản Daily Journal và là thành viên của hội đồng quản trị của nhà bán lẻ danh tiếng Costco. Theo bất kỳ tiêu chuẩn về cuộc sống nào, Munger đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong suốt cuộc đời của mình. Vào tuần trước, tại cuộc họp thường niên của Daily Journal diễn ra ở Los Angeles California, Munger được hỏi về hành trình vang dội đó.

Tỷ phú 95 tuổi - cánh tay phải của Warren Buffett, chia sẻ về bí quyết sống lâu và hạnh phúc: Không đố kị, không oán giận và ở bên những người đáng tin cậy - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo "lão làng" của Berkshire Hathaway.

Phóng viên của CNBC đặt câu hỏi: "Có rất nhiều câu hỏi cho ngày hôm nay, mọi người luôn cố gắng tìm ra bí mật của cuộc sống là gì, để có được một cuộc sống viên mãn và lâu dài."

Ông Munger nhanh chóng trả lời: "Bí mật này là "sự thoải mái, bởi nó rất đơn giản."

Sau đó, ông tiếp tục đưa ra những lời khuyên hiệu quả nhất, mỗi bài học đều rất ngắn gọn, súc tích.

"Bạn không dành nhiều sự đố kị cho người khác.

Bạn không có nhiều sự oán giận.

Bạn không chi tiêu quá tay so với mức thu nhập của mình.

Bạn lạc quan cho dù những rắc rối xảy ra.

Bạn giải quyết vấn đề với những người đáng tin cậy.

Bạn làm những gì bạn phải làm.

Và tất cả những quy tắc đơn giản này cực kỳ hiệu quả trong việc giúp cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Những điều này rất tuyệt vời."

Ông nói, điều cực kỳ quan trọng là tính logic. Munger chia sẻ thêm, "luôn vui vẻ" là "một điều rất khôn ngoan" và nói thêm, để có thể làm điều đó, bạn phải loại bỏ những cảm giác tiêu cực. "Và bạn có thể vui vẻ khi bạn cứ chìm đắm trong sự căm ghét và oán giận hay không? Đương nhiên là không rồi. Vậy tại sao bạn lại tiếp tục làm như vậy?"

Charlie Munger lớn lên ở Nebraska thuộc tiểu bang Omaha, cùng địa điểm với người bạn của ông (do đó Buffett có biệt danh là "Oracle of Omaha") và làm việc cùng vị huyền thoại đầu tư trong cửa hàng tạp hoá của ông nội Warren Buffett.

Trong một bức thư thường niên gửi tới các cổ đông vào năm 2014, Buffett viết: "Tôi đã gặp Charlie vào năm 1959, rất lâu sau khi ông ấy rời khỏi Omaha để tới Los Angeles sinh sống. Khi ấy, tôi mới 28 tuổi còn ông ấy đã 35. Nhà thông thái Omaha đã nói với chúng tôi rằng rồi chúng tôi sẽ thành công. Và cuối cùng chúng tôi đã làm được." Huyền thoại đầu tư cho biết thêm,  trước khi gia nhập Berkshire Hathaway, Munger là một luật sư tại văn phòng luật sư Wright & Garrett và "ông ấy được trả 15 USD mỗi giờ". Sau đó, ông còn làm kiến trúc sư, thiết kế 5 toà nhà lớn ở Los Angeles lúc bấy giờ và kí túc xá của Đại học Stanford, Đại học Michigan.

Khi làm việc tại Berkshire Hathaway, Buffett đã ca ngợi những đóng góp rất lớn của Munger đối với sự thành công của tập đoàn. Buffett cho hay: "Do đó, Berkshire Hathaway đã được xây dựng phần lớn là theo kế hoạch chi tiết của Charlie. Vai trò của tôi là chủ thầu, cùng các CEO tại những công ty con của Berkshire là các nhà thầu phụ."

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên