MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan kiếm 1,7 tỷ USD trong 3 tháng

01-07-2019 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của công ty năng lượng Gulf Energy Development tăng mạnh giúp tài sản của nhà sáng lập Sarath Ratanavadi có thêm 1,7 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Sarath Ratanavadi hiện ở mức 6,3 tỷ USD, sau khi cổ phiếu của Gulf Energy Development tăng 28% trong 3 tháng qua. Tại Thái Lan, tài sản của ông Sarath chỉ xếp sau tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ tập đoàn TCC Group.

Công ty năng lượng Gulf Energy Development mà ông Sarath sáng lập và điều hành là doanh nghiệp hoạt động tốt thứ 2 trong số 100 công ty thuộc Bloomberg World Electric Index (một chỉ số đo giá cổ phiếu các doanh nghiệp năng lượng trên thế giới).

Tỷ phú Sarath, 54 tuổi, đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty, từ các nhà máy điện ở Thái Lan, Việt Nam, Oman cho đến các cảng nước sâu, nhằm mục đích khai thác nhu cầu về cơ sở hạ tầng tại Đông Nam Á.

“Điều tôi hướng đến là sự ổn định và tăng trưởng tốt trong dài hạn, thay vì sự chuyển động trong ngắn hạn của giá cổ phiếu. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các dự án bổ sung cho hoạt động kinh doanh hiện có”, ông Sarath nói trong một hội nghị đầu tư diễn ra gần đây.

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan kiếm 1,7 tỷ USD trong 3 tháng - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan, Sarath Ratanavadi. Ảnh: Gulf Energy Development.

Theo Aberdeen Standard Investments, đợt tăng giá cổ phiếu gần đây đã đẩy giá trị của Gulf "lên mức rất đắt đỏ". Adithep Vanabriksha, Giám đốc đầu tư của Aberdeen Standard cho biết, hầu hết các nhà đầu tư đều quá lạc quan về triển vọng lợi nhuận của Gulf. "Sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho công ty để đạt được sự tăng trưởng lạc quan theo cấp số nhân đó".

Tháng 4/2018, Gulf Energy Development thông báo ký hợp đồng với công ty Năng lượng Xanh để phát triển một dự án điện mặt trời tại tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đây là dự án nằm tại huyện Trảng Bàng, có công suất thiết kế 48 MW và tổng giá trị đầu tư 66 triệu USD. Theo hợp đồng mua bán được hai bên ký kết, công ty Năng lượng Xanh sẽ nắm cổ phần 51% và phần còn lại sẽ được sở hữu bởi công ty năng lượng Thái Lan.

Tháng 3 vừa qua, Gulf Energy Development làm việc với chính quyền tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch xây dựng 4 nhà máy điện khí LNG với tổng trị giá 7,8 tỷ USD.

Theo Linh Lam

Người đồng hành

Trở lên trên