MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine dừng xuất khẩu than đá và khí đốt

09-06-2022 - 14:35 PM | Thị trường

Các nhiên liệu này sẽ rất cần thiết đối với Ukraine trong “mùa đông khó khăn nhất”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không xuất khẩu than đá và khí đốt sang các nước khác. Ông cảnh báo, nước này sẽ phải đối mặt với mùa đông “khó khăn nhất” trong 30 năm qua, do cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

“Với tình hình hiện tại do cuộc xung đột với Nga, mùa đông tới thực sự sẽ là mùa đông khó khăn nhất từ trước đến nay. Trong thời điểm này, chúng ta sẽ không xuất khẩu khí đốt và than đá. Tất cả sản lượng trong nước sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu của người dân”, Tổng thống Zelensky cho biết trong video được đăng tải trên trang Telegram cá nhân.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu chính phủ làm mọi cách có thể để đảm bảo giá điện và khí đốt sẽ không tăng trong mùa đông sắp tới.

Trước đó, Thủ tướng Denis Shmygal cho biết, sản xuất than đá ở các mỏ do nhà nước Ukraine quản lý đã giảm hơn 30% kể từ cuối tháng 2.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, Ukraine có sản xuất than đá và khí đốt tự nhiên, nhưng  nhu cầu năng lượng vượt quá khả năng cung cấp nội địa và Kiev vẫn phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Năm 2019, Ukraine đứng thứ sáu trên thế giới về trữ lượng than đá. Tuy nhiên, những năm gần đây nước này ngày càng phải dựa vào nguồn nhập khẩu, trong đó 70% lượng than đá nhập khẩu là từ Nga.

Theo dữ liệu của Trading Economics, than đá, nhiên liệu và các sản phẩm dầu khí mà Ukraine xuất khẩu chủ yếu là sang các nước thuộc Liên Xô trước đây cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Theo Hoàng Phạm

VOV

Trở lên trên