MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng giao dịch chứng khoán Anfin gọi vốn thành công

Ứng dụng giao dịch chứng khoán Anfin gọi vốn thành công

Anfin, ứng dụng giao dịch chứng khoán ra đời với mong muốn giúp người Việt có hành trình đầu tư chứng khoán nhanh chóng và tiện lợi, đã huy động thành công hơn 500.000 USD.

Anfin, công ty phát triển ứng dụng giao dịch chứng khoán có trụ sở tại Việt Nam, vừa công bố đã huy động thành công 510.000 USD từ ba Quỹ đầu tư: Global Founders Capital (GFC), First Check Ventures và R2 Venture Partners. Trong đó, GFC, đơn vị đầu tiên rót vốn vào Anfin, là nhà đầu tư đã đầu tư thành công cho nhiều Startup công nghệ hàng đầu thế giới như Facebook, LinkedIn, Lazada...

Ứng dụng giao dịch chứng khoán Anfin gọi vốn thành công - Ảnh 1.

Chia sẻ về quyết định đầu tư vào Anfin, ông Jay Lim, Đối tác quản lý vốn đầu tư mạo hiểm của Global Founders Capital, cho biết: "GFC luôn không ngừng tìm kiếm để cấp vốn đầu tư cho những nhà sáng lập xuất chúng trên toàn cầu, và chúng tôi đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung, nơi quy tụ rất nhiều người tài.

Những nhà sáng lập Anfin là ví dụ điển hình - những người Việt Nam với bề dày thành tích và kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ. Họ là một trong những nhà sáng lập nhiệt huyết nhất mà chúng tôi từng biết ở Việt Nam, và tôi tin họ sẽ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết về tài chính ở Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn nhìn thấy một sản phẩm đột phá, thay đổi cách thức, sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho một trong những nhóm dân số trẻ và chăm chỉ nhất trên thế giới để phát triển sự thịnh vượng của họ".

Thành lập vào tháng 06/2021 và vừa ra mắt, Anfin là ứng dụng đầu tư chứng khoán cho phép người dùng mua, bán cổ phiếu với mức vốn khởi điểm rất thấp. Thấu hiểu những lo lắng và e ngại của người dùng về sự phức tạp khi tham gia đầu tư tài chính, đội ngũ giàu kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán nói chung và công nghệ nói riêng của Anfin, nỗ lực mang đến một nền tảng giao dịch với giao diện thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng, thông tin minh bạch, tính bảo mật cao, giúp ngay cả những người chưa biết về đầu tư chứng khoán cũng có thể chủ động và tự tin giao dịch.

Ứng dụng giao dịch chứng khoán Anfin gọi vốn thành công - Ảnh 2.

Với Anfin, người dùng có thể giao dịch mua, bán các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn và uy tín nhất Việt Nam. Đặc biệt, với tính năng cho phép giao dịch cổ phiếu phân đoạn, mua cổ phiếu chính xác theo số tiền hoặc số lượng cổ phiếu người dùng muốn sở hữu, người dùng có thể bắt đầu đầu tư với Anfin chỉ từ 50.000 đồng.

Bên cạnh đó, mang sứ mệnh truyền cảm hứng đầu tư giúp người trẻ Việt có thêm nguồn thu nhập thụ động để sớm an tâm về tài chính. Anfin không chỉ dừng lại ở việc xây dựng ứng dụng giao dịch, đội ngũ sáng lập còn chú trọng phát triển các tính năng cung cấp kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao, và cập nhật tin tức tài chính với ngôn ngữ gần gũi, giúp người dùng có nền tảng kiến thức và thông tin vững chắc, để tự tin ra quyết định giao dịch.

Là một trong những kênh đầu tư sinh lời hiệu quả nhất với vốn đầu tư linh hoạt, tính thanh khoản cao, năm 2020 và nửa đầu năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển bùng nổ và thu hút rất nhiều người đầu tư. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới đã tăng 58% so với cả năm 2020.

"Những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước tiến rất khả quan. Ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường để kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động. Tuy nhiên, theo thống kê, số lượng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ mới đạt 3% dân số. Nhận thấy quy trình phức tạp, e ngại rủi ro và phải có vốn lớn, là những lý do phổ biến ngăn trở người Việt đầu tư chứng khoán, tôi và các đồng sáng lập đã thành lập Anfin để tạo nên một ứng dụng đầu tư dễ sử dụng với mức vốn khởi điểm rất thấp, kết hợp với việc truyền tải kiến thức, giúp đơn giản hóa hành trình đầu tư cho người Việt. Chúng tôi nỗ lực truyền cảm hứng và hỗ trợ người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, giúp họ tự tin bắt đầu đầu tư để sớm đạt được mục tiêu an tâm về tài chính", ông Trần Thiên Phước, CEO kiêm Nhà đồng sáng lập Anfin bày tỏ.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên