MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Uy lực" của du khách Trung Quốc: Một trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc sắp bị xóa sổ vì họ... không đến

15-01-2023 - 00:17 AM | Tài chính quốc tế

"Uy lực" của du khách Trung Quốc: Một trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc sắp bị xóa sổ vì họ... không đến

Sau khi bị đóng cửa, trung tâm thương mại này sẽ bị đập bỏ phục vụ mục đích khác.

Theo Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, nguyên nhân chính khiến trung tâm thương mại này kinh doanh không tốt là do lượng du khách Trung Quốc giảm mạnh sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Trước khi xảy ra đại dịch, 30% - 40% doanh thu của các cửa hàng ở khu Gasan-dong đến từ khách hàng Trung Quốc.

Trung tâm thương mại W-Mall khai trương vào tháng 2/2007, và tiền thân của nó là Oneshin Outlets được xây dựng vào năm 1996. Trung tâm thương mại này có diện tích xây dựng 33.000 m2, 10 tầng nổi và 4 tầng hầm. Sau khi khai trương, W-Mall đã trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại khu thương mại Gasan-dong ở Seoul.

Uy lực của du khách Trung Quốc: Một trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc sắp bị xóa sổ vì họ... không đến - Ảnh 1.

W-Mall là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại khu thương mại Gasan-dong ở Seoul. Ảnh: Nhật báo Kinh té Hàn Quốc

Tuy nhiên, sau 27 năm kiên trì bám trụ ở địa điểm từng là khu kinh doanh rất hào nhoáng ở Seoul, doanh số bán hàng của W-Mall đã sụt giảm đến mức khó có thể tiếp tục hoạt động.

Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc ngày 11/1 đưa tin rằng, trung tâm thương mại W-Mall sẽ chính thức đóng cửa vào tháng 9 năm nay và hơn 300 thương hiệu đang kinh doanh tại đó sẽ phải nghỉ bán.

Vào tháng 5 năm ngoái, W-Mall đã ký hợp đồng với một nhà phát triển bất động sản để bán khu đất xây dựng trung tâm thương mại với giá khoảng 160 tỷ won (khoảng 128,7 triệu USD).

W-Mall cũng đã chuyển nhượng quyền sở hữu vào tháng 9 năm ngoái, và các cửa hàng đang trong quá trình đóng cửa dần dần kể từ thời điểm đó. Bên mua có kế hoạch phá hủy tòa nhà và biến khu vực này thành một trung tâm dành cho các ngành công nghiệp tri thức.

Theo Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đóng cửa trung tâm thương mại W-Mall là sau khi bùng phát đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt là sau khi mất lượng lớn khách hàng, chủ yếu là du khách Trung Quốc.

Uy lực của du khách Trung Quốc: Một trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc sắp bị xóa sổ vì họ... không đến - Ảnh 2.

Quang cảnh bên trong trung tâm thương mại W-Mall. Ảnh: Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc

Theo Nhật báo kinh tế Hàn Quốc, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, 30 - 40% doanh số bán hàng ở khu thương mại Gasan-dong đến từ du khách Trung Quốc. Gasan-dong là khu vực có đông người nước ngoài sinh, và du khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn cũng thường lưu trú tại đây.

Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh bùng phát, số lượng du khách Trung Quốc giảm mạnh và các cửa hàng ở khu thương mại Gasan-dong bị ảnh hưởng nặng nề.

Một người có liên quan trong ngành bán hàng ở khu thương mại Gasan-dong cho biết, trước khi dịch bệnh bùng phát, dù là ngày thường hay cuối tuần, “nhiều người Trung Quốc đã mua hàng túi lớn quần áo, và thậm chí còn đẩy vali đến mua đồ, nhưng quang cảnh đó đã trở thành điều hiếm thấy trong thời gian gần đây”.

Người này cũng cho biết, trước đây, hầu hết thành viên VIP của trung tâm thương mại đều là người mua buôn, nhưng hiện nay tỷ lệ doanh số bán buôn cũng giảm đáng kể.

Uy lực của du khách Trung Quốc: Một trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc sắp bị xóa sổ vì họ... không đến - Ảnh 3.

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số lượng du khách Trung Quốc đến mua sắm ở trung tâm thương mại W-Mall giảm mạnh. Ảnh: Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc

Ngày 2/1 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc, và đình chỉ kế hoạch tăng các chuyến bay đến từ Trung Quốc, các chuyến bay đến từ Trung Quốc chỉ có thể nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Incheon.

Theo thông báo ngày 9/1 trên trang web của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc, hành khách trong và ngoài nước Hàn Quốc trên tất cả các chuyến bay nhập cảnh Hàn Quốc từ Trung Quốc phải cung cấp giấy xác nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay; trong vòng 1 ngày sau khi nhập cảnh (ngày tiếp theo) phải tiến hành xét nghiệm PCR với chi phí tự túc.

Đáp lại động thái này, ngày 9/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ra thông báo về việc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc đến Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 10/1 đưa tin, với việc Hàn Quốc tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc đến Hàn Quốc, ngành du lịch Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng khó khăn. Các công ty du lịch tại Hàn Quốc vốn đặt kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường du lịch Trung Quốc, nhưng giờ họ phải linh hoạt triển khai các biện pháp đối phó tùy theo tình hình.

Hữu Hiển

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên