MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vài giờ trước khi bị bắt, cựu CEO FTX vẫn vừa chơi game, vừa 'chém gió' rằng mình sẽ không thể bị vào tù

14-12-2022 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Vài giờ trước khi bị bắt, cựu CEO FTX vẫn vừa chơi game, vừa 'chém gió' rằng mình sẽ không thể bị vào tù

Sam Bankman - Fried không hề biết đó là những điều cuối cùng mình có thể làm với tư cách là người tự do.

Vài giờ trước khi bị bắt, cựu CEO FTX vẫn vừa chơi game, vừa chém gió rằng mình sẽ không thể bị vào tù - Ảnh 1.

Mới đây, thông tin Sam Bankman-Fried – cựu CEO của sàn tiền số FTX bị bắt ở Bahamas ngày 12/12 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Business Insider đưa tin chỉ vài giờ trước khi bị bắt, Bankman-Fried vẫn còn ngồi chơi điện tử và tham gia một cuộc phỏng vấn. Trong đó, anh ta không nghĩ mình sẽ bị bắt nếu quay trở lại Mỹ.

Trả lời nền tảng Unusual Whales, Bankman-Fried nói: "Tôi không tin là mình sẽ bị như vậy. Tôi cũng chưa tìm hiểu sâu về vấn đề đó. Đây là điều mà tôi phải suy nghĩ kỹ hơn”.

Sau khi cựu CEO bị bắt, Unusual Whales gọi cuộc phỏng vấn là “điều cuối cùng mà anh ta có thể làm với tư cách là một người tự do”.

Trong buổi phỏng vấn, cho biết rất khó để anh ta di chuyển đi đâu khác ở thời điểm hiện tại vì “hiệu ứng paparazzi” khá lớn. Khi được hỏi có phải đang chơi điện tử hay không vì phía Unusual Whales nghe thấy âm thanh nhấp chuột liên tục, Bankman-Fried thản nhiên trả lời rằng đúng là như vậy.

Bankman-Fried cho biết mình đang chơi "Storybook Brawl", một trò chơi mà FTX mua lại vào tháng 3 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào tháng 11 vừa qua, Bankman-Fried nói rằng trò chơi này giúp anh giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Vài giờ trước khi bị bắt, cựu CEO FTX vẫn vừa chơi game, vừa chém gió rằng mình sẽ không thể bị vào tù - Ảnh 2.

Sam Bankman-Fried.

Trên thực tế, vừa chơi game vừa trả lời phỏng vấn có lẽ là điều bình thường với Bankman-Fried. Cựu CEO sàn FTX thậm chí còn vừa chơi Liên Minh Huyền Thoại trong suốt cuộc họp với các nhà đầu tư mạo hiểm tại Sequoia Capital, công ty từng đầu tư vào Apple, Google và Instagram. Điều này sau đó đã được cựu giám đốc sản phẩm của FTX tiết lộ, khiến các nhà đầu tư vô cùng bức xúc vì cách làm việc có phần tùy tiện của Bankman-Fried.

Mới đây nhất, ngày 13/12, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cho biết Bankman-Fried đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư và cố tình che giấu rủi ro cũng như mối quan hệ giữa FTX và Alameda Research – quỹ đầu tư mạo hiểm do Bankman-Fried thành lập.

Các công tố viên cho biết Bankman - Fried đang đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết án với cả 8 tội danh. Bankman-Fried đã có mặt ở tòa án Bahamas ngày 13/12, tỏ ra khá thoải mái.

Trong khi đó, John Ray – CEO mới của FTX cho biết công ty đã làm thất thoát 8 tỷ USD của khách hàng và để xảy ra tình trạng tập trung quyền kiểm soát tuyệt đối vào một nhóm nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm và quản lý yếu kém.

Trong phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, Ray nói: “Chúng tôi sẽ không thể đền vù cho những mất mát của tất cả khách hàng”. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều khách hàng của FTX sẽ không thể lấy lại tiền sau khi sàn tiền số này tuyên bố phá sản.

Bankman-Fried từ chức CEO FTX ngày 11/11, cùng ngày FTX nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 Luật phá sản của Mỹ. Sau đó, Bankman-Fried gửi lời xin lỗi, nhận trách nhiệm quản lý yếu kém nhưng không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm pháp lý với sự sụp đổ của FTX. Không lâu sau, anh tiết lộ thông tin rằng tài khoản ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn 100.000 USD trong khi ở thời kỳ đỉnh cao, anh sở hữu khối tài sản trị giá 26 tỷ USD và là tỷ phú giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi trong lĩnh vực tiền số.

Nguồn: BI

Mộc Tiên

//// Theo Nhịp sống thị trường Copy link Link bài gốc Lấy link! https://markettimes.vn/vai-gio-truoc-khi-bi-bat-cuu-ceo-ftx-van-vua-choi-game-vua-chem-gio-rang-minh-se-khong-the-bi-vao-tu-11349.html

Theo Mộc Tiên

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên