MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vắng khách mua hoa Tết, chủ vườn giảm giá

14-01-2023 - 09:20 AM | Thị trường

Dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết, nhưng nhiều điểm bán mai tại các cung đường như Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), đường Vườn Lài (quận 12)... vẫn khá vắng khách, nhiều chủ vườn phải giảm giá bán hoa Tết để kéo khách.

Vắng khách mua hoa Tết, chủ vườn giảm giá - Ảnh 1.

Sức mua hoa Tết còn chậm, khách hiện chủ yếu đi dò giá - Ảnh: N.TRÍ

Chưng hơn 100 cây mai ra dọc đường Phạm Văn Đồng hơn nửa tháng qua nhưng ông Trần Thịnh Minh, chủ vườn mai Đức Minh (TP Thủ Đức), không thể vui vì khi lượng mai cho thuê và bán thời điểm này chỉ đạt khoảng 10 cây, bằng phân nửa các năm trước.

"Mọi năm, khách chơi tất niên tại TP.HCM và khách đặt mua mai đi Hà Nội thường đặt mua sớm hơn, nhưng năm nay hai nguồn khách này giảm rõ rệt", ông Minh than.

Trong khi đó, tại vườn mai Hà Ba Trận (TP Thủ Đức), với khoảng 800 cây mai chưng bán Tết ngay sát mép đường Phạm Văn Đồng có giá bán khá đa dạng với từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây, nhưng lượng khách mua vẫn còn khá thưa thớt.

Theo đại diện vườn mai này, lượng khách đã tăng mạnh hơn so với tuần trước nhưng chủ yếu còn đi dò giá, chưa đạt được kỳ vọng mà nhà vườn đề ra.

Nhiều chủ vườn mai ở các tỉnh khác chở vào TP.HCM để bán Tết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chưng bán hơn 50 cây mai Bình Định với giá phổ biến 2 - 3 triệu đồng/cây, rẻ hơn so với mặt bằng giá mai tại TP.HCM, nhưng ông Trần Cảnh Đồng (quận Bình Thạnh) cho biết đang khá vắng khách khi chỉ bán được bốn cây.

Ngoài mai, nhiều loại hoa khác như hoa cúc, hoa mào gà, hướng dương cũng dần được người bán chưng bán với giá hiện nay từ 100.000 - 300.000 đồng/chậu tùy loại. Theo nhà vườn, giá bán trên giữ ổn định, thậm chí giảm nhẹ như năm ngoái nhưng sức mua giảm mạnh so với mọi năm.

Theo nhiều người bán, sức mua hoa Tết sẽ tăng mạnh vào 24 Tết, nhưng khả năng vẫn không bằng các năm trước. Do đó, giá bán có thể sẽ phải giảm dần, trong đó giá hoa mai đang được nhà vườn giảm 10 - 20% so với năm ngoái.

Hà Nội: Hoa Tết tiêu thụ chậm

Các mặt hàng hoa Tết đã được người dân bày bán khắp các tuyến phố Hà Nội, nhưng không khí mua sắm vẫn đang rất ảm đạm.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ một quầy hoa Tết tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, cho biết không khí mua hoa Tết vẫn rất chậm, người mua hoa không nhiều, chủ yếu các mặt hàng đào cành và quất nhỏ.

Một cửa hàng bán hoa lan Đà Lạt tại quận Tây Hồ đã lên kệ hàng trăm chậu hoa lan nhiều ngày nay cũng rất vắng khách đến hỏi mua.

Riêng làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, đã bắt đầu tấp nập người đến mua hoa Tết, dù không nhộn nhịp như mọi năm. Trồng khoảng 400 gốc đào cành tại vườn đào Nhật Tân, bà Hồng cho biết đã bán hết 2/3 số đào cành trong vườn, với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/cành.

"Nhiều người dân chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên tài chính còn eo hẹp, những cành đào sẽ phù hợp với túi tiền để chơi Tết sớm", bà Hồng nói.

NGUYÊN BẢO

Theo N.TRÍ

Tuổi trẻ Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên