img
Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 1.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 2.

Là một trong số ít những nhà báo phương Tây có cơ hội đến thăm nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, David Guttenfelder tin rằng những bức ảnh có thể mở ra cánh cửa bước vào một quốc gia. Và trong chuyến thăm mới nhất tới đất nước còn đóng cửa với thế giới này, anh đã nâng khẳng định ấy lên một tầm cao mới.

Từ tầng 31 của khách sạn, Guttenfelder hướng chiếc điện thoại iPhone ra ngoài cửa sổ và bắt đầu quay trực tiếp video ghi lại những khoảnh khắc ở Triều Tiên. Ngay lập tức, dồn dập những câu hỏi được gửi đến từ người xem: Khung cảnh ở Triều Tiên như thế nào vậy? Anh đã ăn gì? Công việc ở đó ra sao?

Guttenfelder cho rằng trên trái đất này ít có nơi nào phù hợp hơn Triều Tiên – đất nước luôn hạn chế người nước ngoài sử dụng máy ảnh – để kiểm tra sức mạnh của những bức ảnh. 60 năm nay, có rất ít ảnh về Triều Tiên và vì thế mà có thể coi đây là đất nước bí ẩn nhất thế giới.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 3.

Năm 2013, Triều Tiên bắt đầu có dịch vụ di động 3G. Nhờ đó Guttenfelder có thể kết nối Internet trên chiếc điện thoại thông minh của mình, sử dụng các mạng xã hội Twitter, Instagram và Foursquare. Trong khi những người khác sử dụng công nghệ để kết nối cá nhân, Guttenfelder nhìn thấy giá trị của một phóng viên ảnh.

Tài khoản Instagram của anh thu hút được hàng trăm lượt theo dõi, và Guttenfelder nhận ra công việc trên mạng xã hội cũng quan trọng không kém so với công việc của một phóng viên ảnh phục vụ báo chí.

"Đó là một nơi rất thú vị. Tôi cảm thấy bất cứ thứ gì mình chụp được đều mang lại giá trị về mặt tin tức bởi phần lớn thế giới biết rất ít về Triều Tiên. Dường như mỗi bức ảnh giống như một mảnh ghép và khi tập hợp lại thì chúng sẽ hé lộ điều gì đó".

Không chỉ dừng lại ở đó, Guttenfelder còn đang điều hành @EverydayDPRK, một tài khoản Instagram đăng tải những hình ảnh mà anh thu thập được từ nhiều người nước ngoài đã từng đến thăm hoặc đang sống ở Triều Tiên. Trong số những người đóng góp có một cô giáo dạy tiếng Anh, một hướng dẫn viên du lịch đã có tới 150 chuyến đi đến Triều Tiên và một người bố đến từ Indonesia.

Mỗi người đem đến những mảnh ghép khác nhau, làm cho bức tranh về Triều Tiên thêm phần sinh động và cũng góp phần hóa giải những lầm tưởng về đất nước này.

Cuộc sống thường ngày ở Triều Tiên. Nguồn: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 5.

Cảnh hoàng hôn ở thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ phía bên kia của dòng sông Taedong. Nổi bật lên là tòa tháp 105 tầng – khách sạn Ryugyong vẫn đang trong quá trình xây dựng dù nó được khởi công từ tận năm 1987. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 6.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 7.

Khu vực căng thẳng nhất ở biên giới 2 miền là khu vực An ninh Chung, nơi binh sĩ 2 miền chạm mặt nhau hàng ngày. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 8.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 9.

Trái: Các trẻ em ở bệnh viện nhi Okryu (Bình Nhưỡng) trong khu phục hồi chức năng. Phải: Đồ bơi nữ được trưng bày trong một cửa hàng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 10.

Một bức tranh hoạt hình miêu tả tên lửa đạn đạo Unha-9 được vẽ trên tường bệnh viện nhi ở Bình Nhưỡng. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 11.

Một người công nhân ở nhà máy Kim Jong-suk (Bình Nhưỡng). Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 12.

Con đường làng ngăn cách Bình Nhưỡng và Kaesong - trung tâm công nghiệp nhẹ của Bắc Triều Tiên và là một trong hai địa điểm ở Triều Tiên mà người Hàn Quốc có thể đến được. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 13.

Một bốt điện thoại tại bệnh viện phụ sản ở Bình Nhưỡng, nơi mà người nhà có thể nói chuyện với các bà mẹ vừa sinh con. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 14.

Màn biểu diễn của các em nhỏ ở trường mầm non Kyongsang, Bình Nhưỡng. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 15.

Trái: Một nhà báo Triều Tiên đang ghi lại hình ảnh những chuyến xe bus chở các nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế đỗ gần khu phi quân sự. Phải: Núi Myohyang là một trong những địa điểm du lịch ở Triều Tiên. Tại đây du khách nước ngoài sẽ được dẫn dắt bởi hướng dẫn viên Triều Tiên, người sử dụng loa để hướng dẫn du khách. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 16.

Những người phụ nữ ở Kaesong trong trang phục biểu diễn. Họ chuẩn bị diễu hành nhằm kêu gọi hòa bình và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 17.

Một người lính Triều Tiên đứng ở quảng trưởng Kim Il-sung, nơi diễn ra nhiều hoạt động diễu binh diễu hành của Triều Tiên. Ảnh: New York Times.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 18.

Quang cảnh ở bến tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: ED JONES/Getty Images.

Vén màn cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 19.

Thu Hương
7PM - Hương Xuân
NY Times
Theo Trí Thức Trẻ3/3/2017

Thu Hương - 7pm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên