MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 tháng, Việt Nam xuất siêu 18,3 tỷ USD sang Hoa Kỳ

Riêng tháng 10 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 2,1 tỷ USD. Hàng dệt may và giày dép các loại đóng góp hơn 46% giá trị xuất khẩu của cả nước sang Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, Hoa Kỳ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đạt 23,6 tỷ USD,  riêng trong tháng 10 xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong tháng 10 là 594 triệu USD, lũy kế 10 tháng đạt 5,2 tỷ USD.

Với kết quả này 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 18,3 tỷ USD. Trước đó, theo số liệu công bố của Hoa Kỳ, 9 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất siêu sang Hoa Kỳ gần 17,9 tỷ USD và thặng dư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trong năm 2014 thấp nhất 1,5 tỷ USD. Vì vậy, thặng dư thương mại 10 tháng đầu năm 2014 có thể cao hơn mức 18,3 tỷ USD.

Xét về xuất khẩu, 10 tháng đầu năm 3 nhóm mặt hàng dệt may, giày dép các loại, túi xách, ba lô, ví ô dù đóng góp hơn 11 tỷ USD; trong đó chỉ tính riêng Hàng dệt may và Giày dép đóng góp 46% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này.

Có 7 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, có đến 38 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trước đó Amcham dự tính thặng dư thương mại năm 2014 của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt mức 23,9 tỷ USD.

Thanh Giang

quynhnn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên