MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

26 triệu lượt ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Nhìn chung các địa phương đã tổ chức in ấn dự thảo phát đến từng hộ gia đình. Nhưng không phải ở đâu nhân dân cũng được hướng dẫn cụ thể.

Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã được khai mạc tại thủ đô Hà Nội. 

Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Ông Huỳnh Đảm cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 là đợt sinh hoạt chính trị hấp dẫn đối với nhiều tầng lớp dân cư. Theo thống kê, có tới 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của cử tri cho thấy sự quan tâm của nhân dân đối với nội dung này. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận ở nhiều địa phương vẫn mang tính thụ động, hình thức. Nhìn chung các địa phương đã tổ chức in ấn dự thảo phát đến từng hộ gia đình. Nhưng không phải ở đâu nhân dân cũng được hướng dẫn cụ thể. Vô hình chung, đợt sinh hoạt chính trị hấp dẫn này trở nên kém hiệu quả. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng được các cử tri đặc biệt quan tâm. Các cử tri yêu cầu các Đại biểu Quốc hội nêu cao trách nhiệm, tránh hình thức trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời yêu cầu các Bộ trưởng, quản lý các Bộ ban ngành giữ lời hứa trước Quốc hội ở các kỳ họp trước. 

Ngọc Lan

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên