MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần 30/3-5/4

Nhật Bản viện trợ 112 tỷ yên vốn ODA giúp VN phát triển hạ tầng kinh tế; PMI tháng 3 giảm từ mức 51,7 điểm xuống 50,7 điểm; Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của Châu Á; Toyota cân nhắc việc dừng sản xuất ôtô tại VN; Hàn Quốc điều tra quỹ đen tại dự án cao tốc Việt Nam ...

Nhật Bản viện trợ 112 tỷ yên vốn ODA giúp Việt Nam phát triển hạ tầng kinh tế

Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thay mặt chính phủ Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ký Công hàm trao đổi về việc Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản ODA vay vốn tài khóa 2014 trị giá 112,4 tỷ yên để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước noài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các khoản ODA sẽ triển khai cho 7 chương trình, dự án cụ thể gồm: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc -Nam đoạn Bến Lức -Long Thành; nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và đường dây truyền tải; Dự án tín dụng ngành điện; Xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2...

PMI tháng 3 giảm từ mức 51,7 điểm xuống 50,7 điểm

Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC, lĩnh vực sản xuất Việt Nam tiếp tục cải thiện điều kiện hoạt động vào cuối quý đầu tiên của năm 2015 khi sản lượng và các đơn đặt hàng mới tăng trở lại.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - đã giảm từ mức 51,7 điểm trong tháng 2 còn 50,7 điểm trong tháng 3 nhưng vẫn báo hiệu có sự cải thiện về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Các điều kiện hoạt động đã cải thiện hơn trong suốt 19 tháng qua.

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP 6,03% là con số thực

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, GDP quý I tăng trưởng 6,03% là con số đã được rà soát kỹ và đây là con số thực, trên cơ sở cách tính khoa học, theo thông lệ quốc tế... Đây là con số cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây, tăng chủ yếu là do tăng công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề, đề xuất những giải pháp hiệu quả khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của nền kinh tế, như làm rõ tại sao thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản khó khăn, giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy khu vực dịch vụ;

Bloomberg: Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của Châu Á

Hãng tin Bloomberg cho biết, danh sách các quốc gia châu Á có hoạt động sản xuất sôi động hiện nay không chỉ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, mà còn có một cái tên mới là Việt Nam. Theo đó, Bloomberg nhận định, kết cấu dân số trẻ và chi phí nhân công thấp đang là những “điểm cộng” giúp Việt Nam trở thành công xưởng mới của Châu Á.

Cụ thể, Bloomberg dẫn số liệu của HSBC và Markit Economics cho thấy, chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam liên tục tăng và đạt trên 50 điểm kể từ tháng 8 năm 2013 đến nay. Đây là mức điểm cao nhất trong số tất cả quốc gia châu Á mà HSBC và Markit Economics theo dõi.

Nhóm “nhà giàu mới nổi” tại Việt Nam đang tăng nhanh thứ 3 Châu Á

Mới đây, Bộ phân nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Tạp chí The Economist với hỗ trợ từ Citi, đã công bố báo cáo về nhóm New Wealth Builders (tạm dịch là nhóm người giàu mới nổi). Theo đó, báo cáo đã chỉ ra rằng, giá trị tổng tài sản trên toàn cầu của nhóm người giàu mới nổi hiện lên tới 88 nghìn tỷ USD và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên tới 145 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Về phần Việt Nam, báo cáo cho biết, Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng nhóm người giàu mới nổi, sau Ấn Độ và Indonesia. Báo cáo này còn dự đoán về tăng tưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam vào năm 2018. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng tiêu dùng cá nhân sẽ hạn chế lạm phát xoắn ốc giai đoạn 2011 – 2012.

Hàn Quốc điều tra quỹ đen tại dự án cao tốc Việt Nam

Tập đoàn thép khổng lồ POSCO (Hàn Quốc) đã “dính” vào nghi án tạo quỹ đen trái phép tại dự án cao tốc Việt Nam giai đoạn 2009-2012. Báo Hàn Quốc Korea Times đưa tin cựu chủ tịch Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) - ông Chung Joon-yang và một số cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của công ty này đã bị cấm xuất cảnh từ giữa tháng 3-2015 nhằm phục vụ điều tra.

Theo Korea Times, một số lãnh đạo POSCO điều hành các đơn vị thi công xây dựng các dự án tại Đông Nam Á bị cáo buộc đã lập một quỹ đen lên đến 10 tỉ won (gần 199 tỉ đồng) bằng cách thông đồng với các nhà thầu phụ ở địa phương để thổi phồng các chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2012.

Toyota cân nhắc việc dừng sản xuất ôtô tại Việt Nam

Tại cuộc họp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2015 mới đây, tổng giám đốc Công ty liên doanh Toyota Việt Nam (TMV) Yoshihisa Maruta cho biết công ty đang cân nhắc ngưng sản xuất ôtô tại VN hay nhập khẩu hoàn toàn để hưởng lợi từ lộ trình giảm thuế từ ASEAN.

Theo ông Maruta, trung bình một mẫu xe mất khoảng ba năm chuẩn bị mới đưa ra thị trường, trong khi theo lộ trình giảm thuế nhập khẩu ôtô từ các nước ASEAN đến năm 2018, mức thuế này sẽ giảm xuống bằng 0%. Ông Maruta cho rằng nếu Chính phủ không có chính sách hỗ trợ cụ thể, dựa trên chiến lược tổng thể về phát triển công nghiệp ôtô đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 được công bố trong năm nay, các doanh nghiệp sẽ chuyển sang nhập khẩu thay vì nhập khẩu linh kiện về lắp ráp.

Thảo Anh (Tổng hợp)

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên