MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 07/07 -12/07

WB dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,4% năm 2014, chỉ số công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,8%, xăng bất ngờ tăng thêm 410 đồng/lít... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua

Xăng bất ngờ tăng giá, lập kỷ lục mới lên mức 26.140 đồng/lít

Tối ngày 7/7 vừa qua, Liên bộ Tài chính - Công Thương phát đi thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước, cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 20h ngày 7/7.

Liên bộ cho rằng, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng ở mức cao, số dư quỹ bình ổn giá không lớn. Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng quỹ bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ ở mức kiềm chế phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu ma dút là 137 đồng/kg.

Theo đó, mức giá mới như sau: giá xăng RON 92 tăng thêm 410 đồng/lít, lên mức 25.640 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng tăng thêm 410 đồng/lít, lên mức 26.140 đồng/lít

WB dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 5,4% năm 2014

Chiều ngày (8/7), Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) công bố Cập nhật Tình hình Kinh tế của Việt Nam.

Theo WB, các điều kiện toàn cầu được cải thiện cho phép Việt Nam củng cố hơn nữa những thành quả về ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số lạm phát chung giảm từ mức đỉnh 23% vào tháng 8/2011 xuống khoảng 5% vào tháng 6/2014.

Tuy nhiên, thâm hụt tài khóa tăng lên cho thấy ngày càng nhiều thách thức vĩ mô. Chỉ tiêu bội chi ngân sách 4,8% GDP bị vượt 0,5 điểm phần trăm năm 2013 và kết quả dự kiến cũng tương tự trong năm 2014. Tình hình nợ công vẫn ở mức ổn định cho dù dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc mang tính hệ thống.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn và tiếp tục vẫn thấp hơn xu hướng dài hạn. Tăng trưởng GDP năm 2014 ước tính khoảng 5,4% và dự báo không vượt quá 5,5% trước năm 2016. Về ngắn hạn, lý do là cầu trong nước còn yếu. Về dài hạn, xu hướng tăng trưởng vẫn khiêm tốn do những vấn đề mang tính cơ cấu.

Chỉ số công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,8%

Ngày 11/7 vừa qua, Hội nghị ngành Công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ) đã được tổ chức tại Đà Nẵng.

Báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014 chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.439.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70,9 tỷ USD, tăng 14,9%. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của ngành Công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

ANZ phối hợp với tập đoàn nghiên cứu thị trường Roy Morgan chính thức giới thiệu chỉ số niềm tin người tiêu dùng hàng tháng lần đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam đã tăng trở lại và đạt mức 131,0 (tăng 7,7 điểm) vào tháng Sáu vừa qua. Chỉ số này hiện chỉ cao trên mức trung bình của năm 2014 là 130,5, đứng thứ ba tại Châu Á sau Indonesia và Trung Quốc.

Mức tăng chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng vừa qua chủ yếu được tác động bởi sự cải thiện niềm tin về tình hình tài chính cá nhân của người Việt.

Chỉ số trên được khảo sát trên 7 tỉnh, thành phố chính của Việt Nam với độ tuổi từ 14 trở lên, mang lại cái nhìn tổng quát về sự khác nhau trong tâm lý và xu hướng tiêu dùng giữa những thành phố lớn nhỏ.

Có 5 yếu tố để làm cơ sở đánh giá chỉ số niềm tin người tiêu tại Việt Nam như: Bạn có đánh giá tình hình kinh tế có tốt hơn trước? Bạn có cho rằng 1 năm tới tình hình có khá hơn? 1 năm tới kinh tế Việt nam có cải thiện hơn không? Đây có phải là thời điểm phù hợp để mua đồ gia dụng cho gia đình?

Năm 2014: Nhu cầu nhân lực ở Việt Nam tăng 6% so với 2013

Theo khảo sát thị trường nhân lực quý 3/2014 của JobStreet.com với 625 công ty trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng của các DN tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên 59% công ty cho biết nhu cầu tuyển dụng của họ đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, 87% có nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới trong 6 tháng cuối năm, cao hơn 6% so với nhu cầu năm 2013.

Đặc biệt 50% các công ty tham gia khảo sát cho biết nhu cầu tuyển dụng tăng do quy mô công ty đang được mở rộng, góp một điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung. Phần lớn các DN đang phát triển quy mô là các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản …), kinh doanh- bán lẻ/bán sỉ và máy tính, công nghệ thông tin.

Về phía người lao động, khảo sát trên 9.312 người trên cả nước thì có tới 67,7% người lao động cho rằng họ có thể tìm được công việc mới trong thời gian sắp tới, cao hơn gần 6% so với năm 2013. Tương tự, 11.62% nhân viên năm 2014 tự tin rằng không cần đến 1 tháng để tìm được công việc mới, cao hơn 7,5% so với năm 2013.

Hà Nội đề xuất tăng 20% viện phí với gần 1.300 dịch vụ y tế

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đề xuất tăng giá viện phí 1.348 dịch vụ, kỹ thuật còn lại chưa được điều chỉnh giá trong lần điều chỉnh hồi tháng 8/2013 với mức tăng chung là 20% cho tất cả các hạng bệnh viện.

Trước đó, tháng 8/2013, Hà Nội đã điều chỉnh giá viện phí lần 1 (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính) với tổng cộng 819 dịch vụ, kỹ thuật, phẫu thuật thủ thuật. Trong lần điều chỉnh đầu tiên trên còn 1.348 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn giữ nguyên giá.

Lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh giá của 1.348 dịch vụ còn lại ở trên, cộng với 135 dịch vụ có tên trong thông tư 43 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 1/2/2014, đã được các cơ sở khám chữa bệnh của Hà Nội thực hiện nhưng chưa có giá, khiến Bảo hiểm xã hội thành phố chưa có cơ sở để thanh, quyết toán.

Tập đoàn Nhà nước phải có vốn không thấp hơn 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định về Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước, có hiệu lực từ 1/9/2014.

Đặc biệt, công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải có vốn điều lệ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng; tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Đối với tổng công ty, phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 1.800 tỷ đồng.

Nghị định nêu rõ các tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện, gồm: các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản suất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia, tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu trên, tập đoàn kinh tế, tổng công ty sẽ phải chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ): Đầu tư 20 tỷ USD khai thác khí đốt tại miền Trung

Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) đang cân nhắc lựa chọn các phương án đưa khí vào bờ và xây nhà máy điện công suất lớn tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD.

Ngày 15/7 tới, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện Tập đoàn Exxon Mobil sẽ về miền Trung khảo sát chuẩn bị triển khai dự án nói trên.

Tập đoàn này đang xem xét hai phương án: Đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ ở khu vực bàu Cá Cái, gần sát nhà máy lọc dầu Dung Quất và xây nhà máy điện tại Quảng Ngãi. Hoặc đưa khí vào khu vực cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và xây dựng nhà máy điện tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (gần khu du lịch Thiên Đàng), Khu kinh tế Dung Quất.

Exxon Mobil là Tập đoàn dầu khí quốc gia Mỹ có tổng doanh thu lớn nhất thế giới với 404,5 tỷ USD trong năm 2007, trong đó lợi nhuận khoảng 40,6 tỷ USD. Đây là tập đoàn dầu khí lớn thứ hai thế giới sau Rosneft của Nga với sản lượng dầu thô khai thác hàng ngày khoảng 6,5 triệu thùng. Nhiều năm qua, Exxon Mobil có thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông.

Ngoài Exxon Mobil, một đại gia dầu khí của Nga là Gazprom Neft cũng lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy..

Công Vân

cucpth

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên