MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Amcham nâng dự báo xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ năm 2014 lên 29,4 tỷ USD

Đây là lần điều chỉnh tăng thứ 2 của Amcham cho các dự báo về thương mại song phương Việt - Mỹ trong năm 2014. Amcham cũng nâng dự báo xuất khẩu dệt may Việt vào Mỹ năm nay sẽ đạt 9,8 tỷ USD.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Việt Nam vừa cập nhật tình hình giao thương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đồng thời đưa ra dự báo giá trị thương mại 2 chiều đến năm 2020. Đây là bản cập nhật số liệu thương mại 2 chiều đến tháng 8/2014 và điều chỉnh dự báo các năm lần thứ 2 trong năm 2014 so với bản phát hành đầu tiên vào tháng 4/2014.

So với báo cáo phát hành trước đây, Amcham tiếp tục khá lạc quan khi tiếp tục nâng mức dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ qua các năm. Cụ thể:

Amcham dự báo thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2014 sẽ đạt mức 34,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 29,4 tỷ USD thay vì mức dự báo thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2014 đạt 33,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 28,1 tỷ USD như bản cập nhật phát hành vào tháng 7/2014.

Với kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vào Hoa Kỳ đạt 29,4 tỷ USD, dự kiến Việt Nam sẽ nâng thị phần của mình tại thị trường Hoa Kỳ từ mức 16,5% năm 2013 lên 22% vào năm 2014 và trở thành nước dẫn đầu khu vực Asean xuất khẩu vào Hoa Kỳ, vượt qua cả Malaysia, và Thái Lan.

Với số liệu trên, dự báo năm 2014, Việt Nam sẽ xuất siêu sang Hoa Kỳ 23,9 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD so với bản dự báo trước đó.

Amcham đồng thời cũng nâng dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ Việt Nam vào Hoa Kỳ từ mức 9,7 tỷ USD lên 9,8 tỷ USD cho cả năm 2014.

Theo Amcham, việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương TPP, AEC 2015, FTA Việt Nam - EU, ... thương mại quốc tế và GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Thanh Giang

quynhnn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên